California kết nối nhiều tổ chức cộng đồng khắp tiểu bang để chuyển thông tin hữu ích

Thiện Lê/Người Việt

SACRAMENTO, California (NV) – Tiểu bang California tổ chức một buổi hội thảo ở thủ phủ Sacramento hôm Thứ Năm, 23 Tháng Tư, để kết nối với nhiều tổ chức cộng đồng và truyền thông thiểu số.

Rất đông người đến dự hội thảo của California. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Đó là một phần của chiến dịch “California Connects” (Kết Nối California) do Văn Phòng Đối Tác Cộng Đồng và Truyền Thông Chiến Lược (OCPSC) tổ chức. Đây là một tổ chức thuộc quyền kiểm soát của Văn Phòng Dịch Vụ và Giao Tế Cộng Đồng của Thống Đốc (GO-Serve).

OCPSC cho biết trong vòng bốn năm qua, họ đã kết nối được chính phủ tiểu bang với cộng đồng, bảo đảm mọi thông tin, chương trình và các nguồn lực được đưa đến mọi cư dân California qua các đối tác đáng tin cậy.

Buổi hội thảo ngày 23 Tháng Tư có mục đích vinh danh và nhìn lại sự hợp tác xoay quanh cộng đồng được gầy dựng trong bốn năm qua. Vì vậy, hội thảo có những chương trình nhìn lại các thành tựu của “California Connects” và OCPSC. Hội thảo còn có diễn đàn của những chuyên gia trong truyền thông thiểu số, và còn có dịp cho các tổ chức cộng đồng khắp tiểu bang giao lưu với nhau để có thể phục vụ cộng đồng tốt hơn.

Mở đầu là bà Aubrie Fong, quyền tổng giám đốc OCPSC. Bà cho biết buổi hội thảo có 293 người tham dự, đại diện cho hơn 180 tổ chức bất vụ lợi và có 46 đại diện cho tiểu bang hoặc chính quyền địa phương. Họ còn đại diện cho 30 quận hạt khắp tiểu bang, làm việc trong những lĩnh vực quan trọng như chăm sóc trẻ em, hỗ trợ gia đình, phát triển nhân lực, y tế, nhà ở, cung cấp thực phẩm, và đối phó với thiên tai.

Quang cảnh buổi hội thảo của OCPSC. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Theo bà, OCPSC được thành lập vào năm 2022, và có chi phí hoạt động trong bốn năm. Họ dựa vào những “người đưa tin” đáng tin cậy để truyền đạt nhiều thông tin từ tiểu bang đến với cộng đồng vì được coi là tiếng nói của những cộng đồng đó.

Văn phòng này được tạo ra dựa vào sự thành công và nhiều bài học từ hai chiến dịch của California là nỗ lực đếm đủ trong Thống Kê Dân Số 2020 và chích vaccine đủ 58 quận hạt. Những nỗ lực đó hợp tác với nhiều tổ chức cộng đồng để truyền đạt thông tin có thể tin tưởng được qua nhiều cách và qua nhiều cơ quan truyền thông đến những nơi khó khăn nhất của tiểu bang.

Hiện nay, OCPSC đang thay đổi mục tiêu từ truyền đạt thông tin đến trực tiếp kêu gọi cư dân ghi danh cho các chương trình quan trọng của tiểu bang.

Bà Fong nhấn mạnh một số thành công gồm có đầu tư $7.5 triệu cho 50 tổ chức cộng đồng, và chỉ trong hai tháng rưỡi, các tổ chức này giúp cư dân lấy được gần $10 triệu tiền học bổng cho trẻ em.

OCPSC còn có mạng lưới kết nối với nhiều cộng đồng qua những thông điệp trong 56 ngôn ngữ, và còn là một hệ thống đối phó với thiên tai hay những vấn đề khẩn cấp như cháy rừng, trời nóng nguy hiểm, sức khỏe tâm thần trẻ em, tiết kiệm nước, và sự cô lập trong xã hội.

Buổi hội thảo có sự hiện diện của một số dân cử như Dân Biểu Joaquin Arambula của California và Thị Trưởng Kevin McCarty của Sacramento. Họ cũng nhấn mạnh tiểu bang có nhiều chương trình quan trọng, và cần có những người truyền đạt lại thông tin cho cộng đồng, nhất là các cộng đồng thiểu số cần có thông tin trong ngôn ngữ và văn hóa của họ. Vì vậy, họ cho biết những buổi họp mặt như vậy vô cùng quan trọng.

Chương trình được chú ý nhiều nhất của hội thảo là diễn đàn truyền thông thiểu số, có các chuyên gia nói về vai trò của những cơ quan truyền thông trong việc đưa thông tin từ tiểu bang đến những cộng đồng thiểu số.

Từ trái, bà Sandy Close, bà Regina Wilson, ông Jorge Rios, ba diễn giả nói về truyền thông thiểu số. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Diễn giả đầu tiên là bà Regina Wilson, tổng giám đốc California Black Media, nói đến tầm quan trọng về lịch sử và hoạt động của các cơ quan truyền thông người Mỹ gốc Phi Châu.

Bà cho biết California Black Media là một dự án do cha mẹ bà khởi đầu để bảo đảm những tờ báo của người gốc Phi Châu có đủ quảng cáo để tiếp tục kể các câu chuyện của cộng đồng. Bà còn nói vai trò của bà hiện nay là bảo đảm truyền thông thiểu số thuộc nhiều sắc dân có những ký giả đến Quốc Hội California để đưa ra những câu hỏi về chính sách ảnh hưởng đến cộng đồng của họ.

Theo bà Wilson, truyền thông thiểu số thường lấy những tin tức từ truyền thông dòng chính, sau đó kể lại theo đúng ngữ cảnh và văn hóa của cộng đồng mà ít ai chú ý đến. Vì vậy, mục tiêu của bà là tạo ra sự vững chắc về tài chánh và hoạt động cho truyền thông thiểu số, để họ có thể tiếp tục là “tiếng nói của cộng đồng.”

Diễn giả thứ hai là ông Jorge Rios, quản lý đài phát thanh Radio Indigena. Ông nhấn mạnh vai trò của truyền thông thiểu số trong việc giúp cộng đồng vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Các cơ quan truyền thông thiểu số giúp những bộ tộc thổ dân Hoa Kỳ nhận được những thông tin quan trọng, trong đó có thông tin về bảo hiểm Medi-Cal và tín dụng thuế thu nhập (EITC). Nhiều ký giả trong các bộ tộc như Mixtec và Triqui tạo ra một trang web để chia sẻ các câu chuyện về nhiều gia đình người thổ dân đang bị những chính sách di trú ảnh hưởng.

Diễn giả thứ ba là bà Sandy Close, sáng lập viên và giám đốc danh dự của Truyền Thông Cộng Đồng Mỹ (ACoM). Bà nói về khả năng lan truyền thông tin của truyền thông thiểu số, bắt đầu bằng một khảo sát 100 đối tác, cho thấy họ đưa tin đến hơn 20 triệu người qua trang web, thư tin tức, và mạng xã hội.

Một số đại diện các tổ chức cộng đồng giao lưu với nhau. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Là một người gắn bó với truyền thông thiểu số trong nhiều năm, bà Close cho biết họ có khả năng kêu gọi nhiều người trong cộng đồng như người nhập cư trái phép hay có thu nhập thấp tham gia các hoạt động chính trị.

Cả ba diễn giả còn nói về những chủ đề đang được chú ý là cuộc bầu cử thống đốc California, các chính sách di trú, áp lực kinh tế, và lo lắng về bảo hiểm y tế. Họ cũng khuyên các cơ quan truyền thông thiểu số nên tập trung vào những câu chuyện có thật và ảnh hưởng đến cộng đồng, thay vì phải gượng ép đưa những tin tức không quan trọng với độc giả hay khán giả.

Buổi hội thảo “California Connnects” ở Sacramento đầy thông quan trọng cho các tổ chức cộng đồng và truyền thông thiểu số, và còn là cơ hội cho nhiều tổ chức khắp tiểu bang kết nối với nhau để có thể hỗ trợ nhau trong nhiều vấn đề. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT