SACRAMENTO, California (NV) – Một dự luật được cử tri California thông qua hồi năm 2018, nhằm cải thiện điều kiện sống của heo nái giống, cuối cùng đã có hiệu lực bắt đầu vào Thứ Bảy, 1 Tháng Bảy, sau nhiều lần trì hoãn.
Tuy nhiên, người tiêu dùng sẽ mất thêm sáu tháng nữa để có được đảm bảo rằng thịt heo bày bán tuân thủ luật mới.

Sự chậm trễ là do một quyết định gần đây cho phép bán thịt heo bị giết trước ngày 1 Tháng Bảy tại các chợ và nhà hàng ở California cho đến cuối năm.
Mặc dù quyết định này cung cấp thời gian cho chủ trại và các chợ để điều chỉnh, nhưng những người ủng hộ lại thất vọng vì sự chậm trễ liên tục, bốn năm sau khi luật được thông qua.
Vào năm 2018, cử tri California phê duyệt Dự Luật 12, quy định rằng thịt heo được bán trong tiểu bang phải đến từ những con heo nái giống được sống trong ít nhất 24 feet vuông không gian, để các con vật có thể cử động quay lại và duỗi tứ chi.
Điều này đã cấm việc nuôi heo trong các chuồng, vốn được áp dụng phổ biến, thông thường chỉ có 2 foot chiều ngang và 6.6 foot chiều dài. Khi bị nhốt trong cái “cũi” này, các con heo nái chỉ ở yên một chỗ. Cách nuôi như thế bị các nhà bảo vệ động vật chỉ trích là tàn ác.
Các chủ nông trại chống lại điều này với lập luận rằng việc áp dụng luật mới của California sẽ rất tốn kém, với ước tính từ $5 triệu đến $15 triệu cho các hoạt động tiêu chuẩn.
Ngành công nghiệp thịt heo, đã thách thức luật này trước tòa, lập luận rằng California, nơi tiêu thụ một phần đáng kể thịt toàn quốc nhưng sản xuất rất ít, không nên ra lệnh cho những chủ trại heo ở các tiểu bang cách chăn nuôi gia súc của họ.
Tuy nhiên, Tối Cao Pháp Viện ủng hộ tiểu bang California với tỷ lệ 5-4. (MPL) [kn]







































































