Văn Lan/Người Việt
LONG BEACH, California (NV) – Đông đảo Phật tử khắp nơi về tham dự Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2569 tổ chức long trọng tại chùa Phật Tổ, Long Beach, hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Năm.

Ba hồi chiêng trống bát nhã cung đón chư tôn đức quang lâm chánh điện, và sau thời kinh Khánh Đản, Gia Đình Phật Tử Thiện Thanh cung đón chư tôn đức đi một vòng quanh sân chùa, sau đó là nghi thức tắm Phật.
Trước giờ khai kinh, Thượng Tọa Thích Lệ Minh, giáo thọ chùa Phật Tổ, có bài giảng pháp nhắc nhở người Phật tử nên nhớ những điều quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật.
Vị giảng sư nói: “Có hai cách tính ngày Đản Sinh của Đức Phật, là ngày 8 Tháng Tư theo lịch cổ Ấn Độ, và ngày rằm Tháng Tư trăng tròn theo âm lịch, biểu thị sự viên mãn tròn đầy. Nhưng cũng tùy theo sự khác biệt giữa các quốc gia theo âm lịch.”

“Hiện nay lịch Vesak, theo cách tính của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, đã chọn ngày Đản Sinh của Đức Phật theo ba ngày trọng đại, đó là các ngày lễ Đản Sinh, Thành Đạo, và Nhập Niết Bàn, đều rơi vào ngày trăng tròn tháng Vesak, đó là vào Chủ Nhật tuần thứ nhất của Tháng Năm, là ngày kính mừng Đại Lễ Phật Đản Vesak của Liên Hiệp Quốc,” thượng tọa cho hay.
Vị giảng sư kể rằng Đức Phật là thái tử con Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Da, thuộc dòng họ Thích Ca (Shakya). Khi Đức Phật vừa sinh ra, tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất, nói “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn,” ý muốn nói rằng “Trên trời dưới đất, chỉ có Phật tánh là hơn hết,” nghĩa là ca tụng sự giải thoát giác ngộ, ai cũng đều có những giá trị đạo đức có sẵn trong mỗi con người. Ai sống với những giá trị đạo đức, người đó đang sống với thể tánh của Phật. Khi Đức Phật ra đời, bảy bước chân đầu tiên của ngài trên bảy đóa sen nở, biểu trưng cho không gian và thời gian, là biểu thị cho Đức Phật vượt thoát ra ngoài khỏi không gian và thời gian. Phật là bậc giác ngộ tỉnh thức, vượt ra khỏi tam giới, không còn bị luân hồi lục đạo khổ đau chi phối.

Thượng Tọa Thích Lệ Minh hướng dẫn: “Khi chắp tay lạy Phật, niệm ‘Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật’ là lúc rất gần với Phật bởi vì Phật đã nói ‘Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành,’ có nghĩa là người Phật tử khi cố gắng tu học, làm sao phiền não, tham sân si giảm bớt, phải tu làm sao để Phật tánh ngày càng sáng hơn.”
“Đức Phật vẫn luôn ở trong tâm người Phật tử. Nơi nào tâm thanh tịnh thì có Phật hiện thân. Khi vào chùa, vừa thấy hình tượng Đức Phật, tức thì trăm ngàn phiền não sạch không, chỉ cần niệm Phật thì phiền não khổ đau biến mất,” vị giảng sư tiếp.
Thượng Tọa Thích Lệ Minh khuyên, khi tắm Phật, tưới nước lên tay trái thân Phật, đọc câu nguyện “Không làm các điều ác,” khi tưới nước lên tay phải, đọc câu nguyện “Luôn làm các việc thiện,” và tưới dưới chân Phật đọc câu nguyện “Luôn giữ tâm ý trong sạch.”

Vị giảng sư giải thích rằng tắm Phật là để thấy Phật, để trở về nương tựa Phật. Một năm chỉ tắm Phật một lần vào ngày lễ Phật Đản, vậy những ngày còn lại Phật tử phải tự tắm gội thân tâm, mỗi ngày người Phật tử phải tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền… càng gặp Phật nhiều thì tâm càng được tưới tẩm nhiều tình thương từ bi hỉ xả, chắc chắn càng được nhiều niềm vui hạnh phúc.
Anh Thiện Đức, liên đoàn trưởng Gia Đình Phật Tử Thiện Thanh, chùa Phật Tổ, cho biết Gia Đình Phật Tử Thiện Thanh thành lập gần 20 năm, các em sinh hoạt vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 10 sáng đến 12 giờ, ăn trưa tại chùa, sau đó sinh hoạt Phật pháp.
Anh nói: “Các sinh hoạt Phật pháp theo chương trình của Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức. Hôm nay là ngày Phật Đản, các em về chùa trong tiết mục múa ‘Dâng Hoa’ đã tập dượt trong cả tháng nay. Năm nay các em tập theo những điệu mới hơn, do các chị huynh trưởng giúp đỡ trong điệu múa dâng hoa lên chư Phật. Các em cũng giúp thầy cầm phướn trong đoàn rước quý thầy trong đại lễ Phật Đản.”

Gia đình cô Thanh Trang, cư dân Westminster, đưa bốn con nhỏ về chùa dự lễ Phật Đản, cho biết: “Chúng em đi chùa Phật Tổ đã lâu, và chúng em nên duyên là do thầy ở chùa làm mai. Khi về chùa thấy như được về nhà, tâm hoan hỉ vui vẻ. Quý thầy ở chùa rất hòa đồng cùng Phật tử, lo từng bữa cơm cho Phật tử cao niên. Bốn con em đang theo học tại Học Viện Ngôn Ngữ DeMille, trong trường tiểu học DeMille Elementary, ở Midway City, nhờ vậy nói tiếng Việt rất giỏi. Hôm nay đi chùa Lễ Phật Đản các cháu rất thích.”
Sau lễ mọi người được mời dự bữa cơm chay do nhà chùa khoản đãi. (Văn Lan) [qd]































































