Monday, April 29, 2024

Chưởng ấn GP Vinh có thể bị ‘huyền chức’ vụ tấn phong linh mục cho Hồ Hữu Hòa

Đỗ Dzũng/Người Việt (thực hiện)

LTS: Sự việc ông Hồ Hữu Hòa, một người có tiền án, chưa từng là chủng sinh, cũng như không phải là thầy dòng của bất cứ dòng tu nào, bỗng nhiên trở thành linh mục, được công luận chú ý sau khi mạng xã hội lan truyền tấm ảnh cho thấy ông này hiện diện ngay hàng ghế đầu dành riêng cho các linh mục của Giáo Phận Vinh trong một Thánh Lễ tại nhà thờ địa phương. Ngày 10 Tháng Hai, Giám Mục Nguyễn Hữu Long, giám mục Giáo Phận Vinh, gởi ra một “thư minh định” bác bỏ cáo buộc ông là người ký thư ủy nhiệm cho giám mục Giáo Phận Maasin, Philippines, tấn phong linh mục cho ông Hòa. Vị giám mục chủ chăn Giáo Phận Vinh viết thêm trong văn bản nêu trên: “…Linh Mục Giêrađô Nguyễn Nam Việt, chánh văn phòng, chưởng ấn của Giáo Phận Vinh, xin tôi đi Philippines ba ngày [hồi Tháng Mười Hai năm ngoái], với lý do cá nhân, chứ không phải với tư cách được tôi ủy thác để giới thiệu, chứng nhận anh GB Hồ Hữu Hòa lên chức linh mục.” Giám Mục Long kết luận rằng “sự việc cho đến nay vẫn đang được tiếp tục điều tra.” Nhân dịp này, nhật báo Người Việt phỏng vấn Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, giám đốc Trung Tâm Công Giáo, Giáo Phận Orange, về việc này.

Bên trái là thư minh định của Giám Mục Nguyễn Hữu Long, giám mục Giáo Phận Vinh. Bên phải là Linh Mục Phạm Ngọc Hùng, giám đốc Trung Tâm Công Giáo, Giáo Phận Orange. (Hình: Giáo Phận Vinh và Facebook Vincent Pham)

*Người Việt: Thưa linh mục giám đốc, một người làm nghề bói toán, từng là tội phạm, có thể được đi tu, hoặc chịu chức linh mục?

-Linh Mục Phạm Ngọc Hùng: Những người bói toán, thầy cúng, là hoàn toàn đi ngược với niềm tin Công Giáo, chỉ tin và phó thác mọi việc cho Chúa. Một người còn làm nghề này, kinh doanh bằng nghề này, hoặc đam mê, là không thể làm công việc Chúa trao.

Về tội phạm, nếu là những tội làm xáo trộn cộng đồng, phải đợi một thời gian, khi mọi chuyện lắng đọng, tùy theo mức độ, nếu giết người là không được. Còn các tội như ăn cắp vặt, nói xấu người khác, ở tù vài tháng, có thể không sao. Là con người, ai cũng có lúc lầm lỡ, có thể bỏ qua được.

*Người Việt: Nếu một người muốn đi tu và sau đó trở thành linh mục phải qua những thủ tục nào?

-Linh Mục Phạm Ngọc Hùng: Trước khi vào chủng viện cần có quyết định của hai người. Thứ nhất là linh mục giám đốc Ơn Thiên Triệu, thứ nhì là giám mục giáo phận. Trước hết, người đó phải báo linh mục chánh xứ, rồi báo văn phòng Ơn Thiên Triệu, trải qua phỏng vấn. Tất cả các giáo phận đều có văn phòng này.

Sau đó, linh mục giám đốc Ơn Thiên Triệu nói chuyện với giám mục. Nếu mọi chuyện suôn sẻ mới vào chủng viện và phải qua một lần xét duyệt nữa. Nói chung là phải qua nhiều thủ tục rất chặt chẽ.

Về yếu tố chính trị, bất cứ hành vi nào của cá nhân đó mà có liên quan đều có thể trở thành vấn đề.

*Người Việt: Qua vụ này, nhất là qua lá thư minh định của Giám Mục Nguyễn Hữu Long là “có vấn đề,” người ta có thể gọi ông Hồ Hữu Hòa là linh mục?

-Linh Mục Phạm Ngọc Hùng: Hiện tại, theo tôi biết, Vatican chưa vào cuộc. Trong khi đó, ông Hồ Hữu Hòa đã được tấn phong, hiện tại ông vẫn là linh mục, vì có sự chủ tọa của một giám mục không ly khai với Giáo Hội Vatican (trong trường hợp này là Giám Mục Precioso Dacalos Cantillas, giám mục Giáo Phận Maasin, Philippines).

Xét theo bề nổi thì đây là một chức Thánh hợp lệ. Nếu thủ tục sai, nó chỉ bất thành sau khi Vatican ra “vạ” (hình phạt).

*Người Việt: Theo linh mục, chuyện này rồi sẽ ra sao?

Linh Mục Phạm Ngọc Hùng: Tôi tin là Vatican sẽ vào cuộc. Và nếu sự việc là sai trái, theo trong thư minh định của Giám Mục Nguyễn Hữu Long, hai người này, Linh Mục Nguyễn Nam Việt và Linh Mục Hồ Hữu Hòa, sẽ bị “huyền chức” (mất chức linh mục).

*Người Việt: Xin cảm ơn linh mục giám đốc.

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT