Friday, March 29, 2024

Chương trình buổi diễn cuối khóa của lớp nhạc Lê Hồng Quang

Uyên Nguyễn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Tối Thứ Bảy, 27 Tháng Giêng, lớp thanh nhạc của nhạc sĩ Lê Hồng Quang tổ chức buổi trình diễn cuối khóa tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt trên đường Moran thành phố Westminster.

Chương trình được chia làm 4 phần dành cho các học viên thuộc nhiều lứa tuổi và trình độ khác nhau.

Phần đầu là dành cho các học viên thanh thiếu nhi, ba phần sau là cho các học viên lớn tuổi và xen kẽ với phần trình bầy của những tiếng hát “có hạng” xuất thân từ lớp, cùng là của các thân hữu của nhạc sĩ Lê Hồng Quang.

Có tất cả 12 em nam nữ tham dự vào buổi ca hát này. Đây là những học viên được thầy Lê Hồng Quang luyện giọng nên khi đứng trên sân khấu trình bày bài ca khá là chuẩn xác từ giọng hát đến phát âm, nhịp điệu.

Qua phần các tiếng hát lớn tuổi hơn, phần nhiều đều đạt được kỹ thuật trong giọng ca. Tiếng hát có truyền cảm qua những tình tiết của khúc nhạc. Chương trình trình diễn có nhiều bài về Xuân trong lúc mọi người đang chờ đón một Mùa Xuân mới nên cả người hát và người nghe đã hòa được với nhau trong sự đồng cảm.

Nhạc sĩ Lê Hồng Quang (trái) đệm đàn cho học trò Kim Thoa trình bày bản “Ai lên xứ hoa Đào” của Hoàng Nguyên trong buổi trình diễn cuối khóa tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Nhạc sĩ Lê Hồng Quang cho biết: “Đây là một lớp dạy nhạc, chuyên luyện cho học viên hát bằng tiếng Việt, cũng là cách bảo tồn văn hóa Việt Nam, nhất là giữ gìn và phát huy tiếng Việt. Các em thiếu nhi khi vào lớp nhạc, ngoài việc luyện kỹ thuật, luyện âm, thầy giáo còn dạy cho các em nói, giải thích cho các em hiểu được chữ đó trong bài nhạc nghĩa là gì, dạy phát âm tiếng Việt một cách thật chuẩn để các em hát một bài hát bằng tiếng mẹ đẻ thật dễ dàng.”

Lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang được nhạc sĩ Lê Hồng Quang thành lập từ Tháng Ba, 2003. Thoạt đầu là các bạn trẻ sau đó mở rộng ra nhiều lớp tuổi, nhiều thành phần. Hầu hết người ghi danh theo học đều là những người đam mê nghệ thuật ca hát, không chỉ có tân nhạc mà cả cổ nhạc cải lương, dân ca miền Bắc.

Lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang đã hoàn tất được nhiều khóa học. Sau mỗi khóa học lớp thường tổ chức buổi hát cuối khóa và cũng thường tổ chức những buổi hát cho nhau nghe vừa lấy kinh nghiệm thực tập, vừa có dịp trình bày trước công chúng. (Uyên Nguyễn)

Mời độc giả xem phóng sự “Chợ đồ giả giữa Los Angeles”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT