Friday, March 29, 2024

Bác Sĩ Michael Đào: ‘Xét nghiệm khoảng 160 người, chưa tới 4 ca dương tính COVID-19’

Đỗ Dzũng/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – “Trong hai ngày Thứ Năm và Thứ Sáu vừa qua, Trung Tâm Y Tế Đa Khoa AMD của chúng tôi có xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 160 người, và có một số người dương tính, nhưng chưa tới bốn người,” Bác Sĩ Michael Đào, giám đốc trung tâm này, nói với nhật báo Người Việt hôm Thứ Bảy, 21 Tháng Ba.

Ông cho biết văn phòng đã báo ngay kết quả cho người dương tính COVID-19, yêu cầu họ báo cho cơ quan y tế địa phương, đồng thời, văn phòng ông cũng báo cho Sở Y Tế Công Cộng Orange County theo luật định.

“Chúng tôi báo cho cả hai phía, vì đây là luật. Ngoài ra, chúng tôi không những nhắc họ về nhà tự cách ly – nếu không, họ có thể bị bắt – mà còn nhắc họ phải báo cho cơ quan y tế nữa. Đó là công việc của chúng tôi,” ông cho biết tiếp.

Bác Sĩ Michael Đào cũng cho hay, trước khi làm xét nghiệm COVID-19 cho những người này, văn phòng có báo cho Sở Y Tế Công Cộng Orange County.

Khi được hỏi những người này có phải là cư dân gốc Việt ở vùng Little Saigon hay không, Bác Sĩ Michael Đào trả lời: “Tôi không biết.”

“Tôi chỉ biết có người dương tính. Là bác sĩ, khi khám bệnh cho bệnh nhân, phát hiện bệnh nhân có bệnh là mình mừng, vì mình khám đúng,” ông nói thêm.

Bác Sĩ Michael Đào trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt. (Hình: Thịnh Nguyễn/Người Việt)

FDA chuẩn thuận?

Khi được hỏi mức độ chính xác của bộ xét nghiệm PCL COVID-19 mà AMD sử dụng, vị bác sĩ giám đốc trung tâm cho biết: “Bộ thử này do Nam Hàn sản xuất và rất có hiệu quả. Tuy nhiên, cho đến nay, Cơ Quan Kiểm Soát Dược Phẩm (FDA) chưa chuẩn thuận, mặc dù chúng tôi đang yêu cầu họ làm việc này.”

“Tuy nhiên, FDA vẫn cho phép mình sử dụng PCL COVID-19 để xét nghiệm, nếu có sự đồng ý của bệnh nhân, và họ phải ký một tờ giấy đồng ý cho chúng tôi thử. Đây là điều bình thường trong y khoa,” Bác Sĩ Michael Đào nói thêm.

Ông giải thích: “Ví dụ, thuốc A chữa được bệnh A. Tuy nhiên, nếu thấy phù hợp, bác sĩ có thể dùng thuốc A chữa bệnh B, gọi là ‘off-label,’ nhưng phải giải thích rõ ràng cho bệnh nhân và phải được sự đồng ý của họ. Một trường hợp nữa là hiện nay, bác sĩ có thể sử thuốc Ký Ninh để chữa cho người bị COVID-19, nhưng phải có sự đồng ý của bệnh nhân.”

Bác sĩ cho biết thử COVID-19 bằng PCL COVID-19 chỉ cần lấy một giọt máu, chứ không chích hoặc uống thuốc gì cả.

Thử COVID-19 ra sao

Bác Sĩ Michael Đào cũng cho biết, hiện nay có hai cách thử, tại AMD là $49, còn gởi về nhà để thử chỉ có $30.

“Nếu thử tại nhà, mà bị dương tính, bệnh nhân không báo cáo cho cơ quan y tế thì sao?” phóng viên hỏi.

Bác Sĩ Michael Đào đáp: “Về nguyên tắc, khi biết bị dương tính phải báo bác sĩ và cơ quan y tế quận hạt ngay. Nếu họ không báo, chúng tôi không làm gì được họ.”

“Tuy nhiên, tôi hy vọng, với tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng, khi bị dương tính, bệnh nhân phải báo ngay theo quy định, thậm chí báo cho người nhà, và tự cách ly, vì nếu không, họ sẽ lây cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp, và đồng hương,” bác sĩ nói thêm.

Bộ thử nghiệm vô cùng đơn giản nhưng chính xác 100%, theo Bác Sĩ Michael Đào. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ai nên thử COVID-19?

Bác Sĩ Michael Đào cho biết không phải ai cũng phải thử COVID-19.

“Nói chung, những người làm công việc thường du lịch đó đây, tiếp xúc với nhiều người ở nơi khác, nên thử. Ngoài ra, người khỏe mạnh không nên thử làm gì, nhưng nếu muốn, cũng không ai cấm,” bác sĩ nói. “Chỉ có người lớn tuổi, có bệnh, có triệu chứng – ví dụ như chảy mũi – thì nên thử. Hiện nay, đa số người chết vì COVID-19 là do họ lớn tuổi, có sẵn bệnh một số bệnh trong người, nên khi bị nhiễm, dễ bị tử vong.”

Ông kết luận: “Cho dù dịch COVID-19 đang hoành hành, chúng ta cũng không nên quá hoảng sợ. Người trẻ, khỏe mạnh, dù có bị dương tính, cũng khó chết. Chỉ cần cách ly 14 ngày, uống nước, uống thuốc, ăn ngủ đầy đủ, từ từ sẽ hết. Trong số người chết hiện nay, trên 80% là người lớn tuổi.”

Trở lại bộ thử PCL COVID-19, Bác Sĩ Michael Đào cho biết thêm: “Hiện AMD chỉ còn khoảng 40 bộ thử, và cho tới nay, trung tâm chúng tôi đã có 2,000 đơn đặt hàng.” (Đỗ Dzũng)

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT