Friday, April 19, 2024

Cảnh sát viên Orange County bị điều tra liên quan vụ bạo loạn ở Quốc Hội

ORANGE COUNTY, California (NV) – Một cảnh sát viên của Sở Cảnh Sát Orange County (OCSD) đang bị cơ quan này cũng như FBI điều tra liên quan vụ bạo loạn ở Quốc Hội, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Tư, 3 Tháng Ba.

Bà Monica Alston được OCSD cho nghỉ phép có lương từ hôm 21 Tháng Giêng trong lúc điều tra nội bộ. Theo trang web tiền lương của Transparent California, lương tổng cộng năm 2019 của bà Alston là $114,991.

Bà Alston (bìa phải) ở bên ngoài Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng. (Hình: Twitter T)

Trong khi đó, tháng trước, FBI lục soát nhà riêng của bà Alston ở Irvine, theo hồ sơ đã được công bố.

Bà Alston từng đăng lên mạng xã hội hình ảnh bà ở bên ngoài Quốc Hội và một đoạn video quay cảnh bên trong tòa nhà này hôm xảy ra vụ bạo loạn 6 Tháng Giêng.

Bà là nhân viên mới nhất của OCSD bị điều tra vì nghi dính líu hoạt động cánh hữu.

Cuối năm ngoái, một cảnh sát viên OCSD khác bị điều tra vì đeo trên đồng phục phù hiệu của nhóm vũ trang cực hữu thượng tôn da trắng Oath Keepers, cũng như logo của nhóm dân quân chống chính phủ Three Percenters. (Th.Long) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT