‘Vu Lan và Năng Lực Chuyển Hóa,’ bài thuyết trình Vu Lan tại Tu Viện Hoa Nghiêm

Đằng-Giao/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – “Ý nghĩa mấu chốt của mùa Vu Lan không phải là lên chùa đọc kinh cầu an hay cầu siêu cho cha mẹ đã qua đời để báo hiếu mà là tìm về Phật tính trong con người chính mình.” Đó là lời tóm tắt của Hòa Thượng Thích Pháp Tánh, trụ trì Tu Viện Hoa Nghiêm, Santa Ana, về hoạt động mùa lễ Vu Lan năm nay.

Hòa Thượng Thích Pháp Tánh, trụ trì Tu Viện Hoa Nghiêm. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

“Và ai may mắn còn cha mẹ thì nên khuyến hóa họ để cùng tìm ra con đường tu niệm có hiệu quả hơn,” vị hòa thượng tiếp. “Đó là những gì chúng ta nên làm trong mùa Vu Lan.”

Trong tinh thần giác ngộ và chuyển hóa ấy, tại Tu Viện Hoa Nghiêm, hằng đêm trong Tháng Bảy Âm lịch (bắt đầu từ Thứ Hai 9 Tháng Tám Dương Lịch), đều có tổ chức tụng kinh siêu độ lúc 7 giờ tối.

Hòa Thượng Thích Pháp Tánh nói tiếp: “Các khóa kinh gồm có Vu Lan báo hiếu, Phật báo ân, Đại Thông Phương Quảng Sám Hối trang nghiêm thành thật cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ và cha mẹ hiện tiền cùng những thân nhân.”

Ngoài ra, Chủ Nhật hàng tuần, từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa, tu viện có những sinh hoạt như trước đại dịch.

Vị hòa thượng cho biết chi tiết, từ 9 đến 10 giờ sáng, có tọa thiền và kinh hành niệm Phật, rồi từ 10 đến 11 giờ trưa có giảng kinh Đại Thừa và giải đáp thắc mắc.

Hòa Thượng Thích Pháp Tánh: “Ý nghĩa mấu chốt của mùa Vu Lan không phải là lên chùa đọc kinh cầu an hay cầu siêu cho cha mẹ đã qua đời để báo hiếu mà là tìm về Phật tính trong con người chính mình.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Sau đó, từ 11 đến 12 giờ trưa là quán tưởng và sinh hoạt Phật ca.

Vị hòa thượng tiếp: “Trong thời gian này, đại chúng có thể tụng kinh chuyển hóa hoặc làm lễ cầu siêu, cầu an. Rồi từ 12 đến 1 giờ trưa thì mọi người dùng cơm chay.”

Riêng Chủ Nhật, 22 tháng Tám Dương Lịch, tu viện sẽ long trọng cử hành Pháp Hội Vu Lan lúc 10 giờ sáng.

Hòa Thượng Thích Pháp Tánh nói: “Hôm ấy sẽ có pháp thoại Vu Lan, lễ cầu siêu chuyển nghiệp, lễ dâng y Casa theo truyền thống cổ Phật giáo, phóng sanh, cúng dường trai tăng, thưởng thức văn nghệ, dùng cơm chay và lễ truyền thọ tam quy, ngũ giới cho cư sĩ tại gia.”

Để nhiều người có thể thấm nhuần đạo pháp hơn, Hòa Thượng Thích Pháp Tánh, qua phần pháp thoại với chủ đề “Vu Lan và Năng Lực Chuyển Hóa,” sẽ có những câu ngân nga như những bài ca nhỏ làm bài nói chuyện bớt khô khan và giáo điều.

Ông nói: “Kinh Phật Giáo có quá nhiều câu phiên âm tiếng Phạn hay tiếng Hán, nghe rất khó hiểu nên tôi muốn dịch kinh Phật qua tiếng Việt để bài kinh có thể trở nên gần gũi với Phật tử hơn.”

Năm ngoái, vì đại dịch quá lan tràn mà lại chưa có thuốc ngừa nên Tu Viện Hoa Nghiêm tạm ngưng mọi hoạt động tôn giáo.

Lúc trước, thanh thiếu nhi thuộc Gia Đình Phật Tử Chánh Trí đến Tu Viện Hoa Nghiêm sinh hoạt, nhưng đến giờ họ chưa quay lại.

Vị hòa thượng nói: “Tôi không muốn mọi người tụ tập về đây. Người cao tuổi rất hay quên. Gặp người quen là chạy đến tay bắt, mặt mừng rồi chuyện trò thân mật, rất dễ lây bệnh. Lúc đó không còn ai giữ được khoảng cách 2 mét hết.”

Ông tiếp: “Năm nay, cộng đồng mình, ai cũng chích ngừa đầy đủ rồi nên tôi cảm thấy an tâm mà tổ chức lễ.”


Tu Viện Hoa Nghiêm là một trong vài ngôi chùa lớn nhất Little Saigon tại Orange County. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Hòa Thượng Thích Pháp Tánh nhắc nhở: “Những ai ở xa muốn cầu an, cầu siêu cho thân nhân, xin gởi phương danh về Tu Viện Hoa Nghiêm, 3222 W. First St., Santa Ana, CA 92703, hay gọi điện thoại (714) 721-1587.”

Thay mặt ban tổ chức, Hòa Thượng Thích Pháp Tánh mời đồng hương Phật tử về tham dự đại lễ.

“Để nâng cao tinh thần phụng sự chúng sanh, truyền trì Phật pháp và phát huy truyền thống hiếu đạo trong Bồ Tát Đạo,” ông thân thiện nói.

Vị hòa thượng mong mỏi rằng, là Phật tử, phải nhận biết được công ơn sanh thành dưỡng dục, không những chỉ có cha mẹ hiện đời mà còn có cả cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã chết nhiều đời trong quá khứ trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi qua nhiều dạng thức. Và phần pháp thoại sẽ làm sáng tỏ những việc này.

Ông nhắc: “Cho những ai bận rộn, chỉ đến nghe bài pháp thoại ‘Vu Lan và Năng Lực Chuyển Hóa’ là đủ cho niệm lực tăng trưởng rồi.” [đ.d.]
—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT