Wednesday, April 24, 2024

Westminster tốn hơn $9,000 bảo trì miếng đất đã bán; có thể cách chức phó thị trưởng

Thiện Lê/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Đồng Thành Phố Westminster lại có một buổi họp căng thẳng, và có thể cách chức Phó Thị Trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí.

Hội Đồng Thành Phố Westminster tại phiên họp hôm Thứ Tư, 10 Tháng Mười Một. (Hình: Chụp từ màn hình Zoom)

Phiên họp vào tối Thứ Tư, 10 Tháng Mười Một, có những chủ đề chính là việc vẽ lại địa hạt của thành phố và đổi chức thị trưởng thành luân phiên giữa các dân cử; tiền bảo trì phần đất bị bán của công viên Liberty Park; diễn hành Tết; và cách hành xử của các dân cử.

Tốn hơn $9,000 bảo trì phần đất công viên Liberty Park đã bán

Theo báo cáo của nhân viên thành phố trong nghị trình cuộc họp, tiền bảo trì phần đất 10,000 sq ft bị bán của công viên Liberty Park từ năm 2016 đến nay tổng cộng là $3,562.

Tuy nhiên, ông Jake Ngô, giám đốc Sở Công Chánh Westminster, cho biết báo cáo đó chỉ tính tiền cắt cỏ và tỉa cây, chưa tính tiền nước để tưới cây. Cộng với chi phí điều hành, tổng số tiền để bảo trì phần đất đó trong năm năm lên đến $9,346.

Nhân viên đề nghị Hội Đồng Thành Phố tìm cách lấy lại số tiền đó vì thành phố phải bảo trì phần đất không thuộc quyền sở hữu nữa.

Phần đất của công viên được bán cho công ty STT Westminster Property, nhưng công ty đó cho biết đã bán lại phần đất cho một công ty khác.

Sau khi thảo luận, ông Christian Bettenhausen, luật sư thành phố, đề nghị Hội Đồng Thành Phố gặp chủ của phần đất đó để thương thảo trong một phiên họp kín, nhưng ông không nói rõ gặp công ty nào.

Các dân cử đồng ý tiếp tục thảo luận vấn đề này tại một phiên họp kín.

Vẽ lại địa hạt và luân phiên thị trưởng

Đây là một vấn đề được thảo luận tại nhiều phiên họp gần đây. Nếu được thông qua, thành phố sẽ có năm địa hạt, thay vì bốn như hiện nay.

Mỗi địa hạt có một nghị viên đại diện, và năm nghị viên sẽ luân phiên giữ chức thị trưởng để bảo đảm đại diện cho cư dân của mọi địa hạt tốt hơn.

Tiến Sĩ Justin Levitt, phó giám đốc National Demographics Corporation, trình bày trước Hội Đồng Thành Phố về một số quy định của việc vẽ lại địa hạt.

Theo ông, luật liên bang yêu cầu các địa hạt phải có dân số gần như bằng nhau, phải tuân theo luật bầu cử liên bang, và không được gian lận bầu cử dựa theo sắc dân.

Luật California yêu cầu các địa hạt phải dính liền với nhau, có ranh giới dễ nhận ra, và không được chia cách các cộng đồng.

Các dân cử nhắc lại vấn đề thời gian vì phải nộp bản đồ mới cho Orange County, và có thể không kịp để bỏ vào lá phiếu của cuộc bầu cử sơ bộ vào Tháng Sáu, 2022.

Cuối cùng, Hội Đồng Thành Phố bỏ phiếu đưa việc chia lại địa hạt và có thị trưởng luân phiên vào lá phiếu trong Tháng Sáu năm sau, với kết quả 3-2, ba nghị viên Kimberly Hồ, Tài Đỗ, và Carlos Manzo bỏ phiếu thuận. Hai phiếu chống là của Thị Trưởng Trí Tạ và Phó Thị Trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí.

Bản đồ địa hạt hiện nay của Westminster. (Hình: City of Westminster)

Diễn hành Tết

Năm nay, có đến hai hiệp hội nộp đơn xin giấy phép tổ chức diễn hành Tết vào Tháng Hai, 2022, khiến Hội Đồng Thành Phố phải cân nhắc.

Một bên là Hiệp Hội Diễn Hành Tết Little Saigon do ông Phát Bùi, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, đại diện. Bên kia là Hiệp Hội Diễn Hành Tết Little Saigon-Westminster do Luật Sư Nguyễn Quốc Lân đại diện.

Mỗi hiệp hội trình bày suy nghĩ của mình, trong đó ông Phát nói có thể đặt cọc tiền ngay hôm sau cho thành phố, nếu cần thiết. Ông Lân nói cũng có thể đặt cọc tiền cho thành phố, nhưng không thể đặt ngay hôm sau.

Cả hai bên đều nói lên những khó khăn trong công tác chuẩn bị, và đề nghị Hội Đồng Thành Phố ra quyết định nhanh chóng.

Phó Thị Trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí đề nghị cấp giấy phép cho hai hiệp hội để họ hợp tác với nhau tổ chức một diễn hành lớn hơn mọi năm.

Tuy nhiên, hai bên cho biết họ có nhiều hiềm khích với nhau, và hợp tác còn dẫn đến nhiều khó khăn trong điều hành.

Nghị Viên Tài Đỗ còn đặt ra câu hỏi: “Ai sẽ là người đứng đầu? Không lẽ một cuộc diễn hành có hai người đứng đầu sao?”

Hội Đồng Thành Phố bỏ phiếu cho việc cấp giấy phép cho cả hai hiệp hội với kết quả 2-3, hai phiếu thuận của thị trưởng và phó thị trưởng.

Sau đó, họ quay lại với ý định ban đầu là cấp giấy phép cho một hiệp hội, và quyết định chọn Hiệp Hội Diễn Hành Tết Little Saigon do ông Phát Bùi đại diện.

Hội Đồng Thành Phố bỏ phiếu với kết quả 3-0-2, hai phiếu trắng của thị trưởng và phó thị trưởng.

Cách hành xử của các dân cử

Nghị Viên Tài Đỗ là người đưa vấn đề này lên nghị trình, chủ yếu để nói về cách hành xử của Phó Thị Trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí, và đề nghị Hội Đồng Thành phố khiển trách ông.

Tại các phiên họp trước, cư dân thường bất mãn với việc ông hay nói từ “crap,” có nghĩa là “phân,” trước khi bỏ phiếu.

Tại phiên họp vào tối 27 Tháng Mười, Nghị Viên Kimberly Hồ nói với phó thị trưởng: “Mày là thằng hèn, mày ơi.”

Sau khi nghe vậy, ông Chí đáp lại: “You hèn.”

Nghị Viên Tài Đỗ nói cách hành xử của bà Kimberly lúc đó không đúng, nhưng ông Chí với tư cách là phó thị trưởng không nên nói đáp lại.

Diễn hành Tết cũng được thảo luận tại phiên họp. (Hình minh họa: Văn Lan/Người Việt)

Ông Tài còn nói trong một email ông Chí gửi đến một số người khác, ông cố tình viết tên Nghị Viên Carlos Manzo là “man rợ.”

Nghe vậy, ông Manzo nói: “Cách cư xử thiếu tôn trọng với người khác là thiếu tôn trọng với bản thân mình, nhất là nếu quý vị nói xấu họ bằng một ngôn ngữ khác. Nếu Hội Đồng Thành Phố không làm việc với nhau được, làm sao chúng ta bắt các tổ chức tư nhân hợp tác được?”

Ông Manzo cho rằng hành vi của phó thị trưởng không đủ tư cách và rất đáng buồn.

“Nói xấu người khác bằng tiếng Việt thì ông không quân tử chút nào vì hai bên không tranh luận được,” Nghị Viên Manzo nói.

Sau khi hai đồng viện nói, Phó Thị Trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí cho hay từ “crap” ông hay nói có thể dịch là “ba láp” chứ không phải “phân” như Nghị Viên Tài Đỗ nói.

Ông khẳng định mình không gọi Nghị Viên Manzo là “man rợ” mà dùng từ đó để nói về cách làm việc của nhóm ba nghị viên Kimberly Hồ, Tài Đỗ, và Carlos Manzo.

Ngoài ra, ông xin lỗi Hội Đồng Thành Phố và cư dân vì cách nói chuyện lớn tiếng, và cho hay đó là những lời nói “từ đáy lòng.”

Ông Tài cho rằng mọi lời nói của phó thị trưởng là giả dối và được soạn trước, lại còn dùng truyền thông Việt Ngữ để đưa ra nhiều thông tin gây chia rẽ cộng đồng.

Nghị Viên Tài Đỗ từng viết trên Facebook vào Tháng Sáu, 2019: “Westminster chính thức trở thành Thành Phố Hồ Chí Minh vì Trí Tạ, Kimberly Hồ và Chí (Charlie) Nguyễn.”

Ông nói đó là một thông điệp mỉa mai, vì ba dân cử nói trên là nhóm đa số, chặn nhiều ý kiến của hai đồng viện, và thông điệp đó bị thị trưởng với phó thị trưởng dùng truyền thông để gây sợ hãi trong cộng đồng gốc Việt.

Nghị Viên Manzo cũng cho rằng ông Chí nói dối trên truyền thông và biến những lời mỉa mai thành lời nói dối để gây chia rẽ trong cộng đồng.

Sau một số tranh cãi, Nghị Viên Tài Đỗ đề nghị Hội Đồng Thành Phố khiển trách phó thị trưởng, và còn đề nghị không cho ông Chí làm phó thị trưởng nữa. Nếu bị cách chức, ông vẫn là nghị viên của Westminster, chỉ không giữ chức vụ phó thị trưởng nữa.

Luật Sư Christian Bettenhausen nói việc cách chức phó thị trưởng phải được đưa vào nghị trình mới bỏ phiếu được.

Vì vậy, ông Tài đề nghị bỏ phiếu để có nghị quyết khiển trách phó trị trưởng và đưa việc cách chức ông Chí lên nghị trình của phiên họp tiếp theo vào ngày 8 Tháng Mười Hai.

Kết quả bỏ phiếu là 3-2, với hai phiếu chống của thị trưởng và phó thị trưởng. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT