Cư dân Santa Ana đòi thị trưởng từ chức hoặc bị bãi nhiệm vì ICE

SANTA ANA, California (NV) – Sau phản ứng với những vụ bố ráp của Cảnh Sát Di Trú (ICE) tại Santa Ana, cư dân đang kêu gọi bà Valerie Amezcua, thị trưởng, từ chức hoặc bị bãi nhiệm.

Theo báo mạng Voice of OC hôm Thứ Tư, 18 Tháng Sáu, hàng trăm cư dân có mặt tại Tòa Thị Chính Santa Ana để dự phiên họp Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) vào tối Thứ Ba. Họ chỉ trích phản ứng của thành phố đối với những vụ bố ráp của ICE, đối với việc Vệ Binh Quốc Gia có mặt tại khu trung tâm thành phố và cách cảnh sát giải quyết những cuộc biểu tình.

Bà Valerie Amezcua, thị trưởng Santa Ana, tại phiên họp ngày 17 Tháng Sáu. (Hình: voiceofoc.org)

Tại phiên họp, nhiều cư dân cho rằng cách lãnh đạo của bà Amezcua là “độc hại” trong lúc thành phố đang gặp khó khăn vì các cộng đồng đang phải đối mặt với tình trạng bắt người nhập cư.

Lý do bà bị chỉ trích nặng nề là vì một thông điệp trên mạng xã hội, chất vấn lợi ích của những cuộc biểu tình, gọi những hoạt động đó là “bạo lực” và “tàn phá” tài sản và thành phố. Bà còn chỉ trích các đồng viện và một giám sát viên Orange County là đồng tình với những hành vi phá hoại đó tuy không có tin tức gì về thiệt hại trong những cuộc biểu tình.

Sau đó, bà còn nhấn mạnh những thông điệp đó trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC7.

Phiên họp hôm Thứ Ba là lần đầu tiên cư dân công khai chỉ trích bà Amezcua và Sở Cảnh Sát Santa Ana vì bà từng nhận nhiều đóng góp của nghiệp đoàn cảnh sát khi tranh cử thị trưởng.

Thời gian cho công chúng phát biểu kéo dài đến năm tiếng đồng hồ vì có cả trăm người chỉ trích thị trưởng, còn chỉ trích sở cảnh sát vì nhân viên công lực phản ứng quá hung hăng khi đối mặt với người biểu tình như bắn đạn cao su và quăng lựu đạn hơi cay vào đám đông trong khi 75% cư dân của thành phố là người Latino.

Sau khi cư dân phát biểu, bà Amezcua cho biết bà không ủng hộ ICE, không muốn Vệ Binh Quốc Gia đến thành phố nhưng không thể đuổi họ được, và còn nói phải bảo vệ gia đình vì nhà bà bị đập phá.

Bà Natalie Garcia, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Santa Ana, không trả lời câu hỏi về sự việc xảy ra tại nhà mà thị trưởng chỉ kể mơ hồ.

Bà Amezcua đắc cử với khoảng 60% số phiếu vào Tháng Mười Một năm ngoái, và Hiệp Hội Cảnh Sát Santa Ana đóng góp cho chiến dịch tranh cử của bà khoảng $130,000.

Hàng trăm cư dân chỉ trích bà Amezcua, người tự gọi mình là thị trưởng làm việc cho cư dân, và chỉ có hai người dự phiên họp trực tuyến bênh vực bà.

Một điểm đáng chú ý khác về HĐTP Santa Ana và nghiệp đoàn cảnh sát là cách đây gần hai năm, các dân cử bồi thường cho bà Kristine Ridge, cựu tổng quản trị, hơn $600,000 vì bà tố cáo họ áp lực mình phải tăng lương và lương hưu cho chủ tịch nghiệp đoàn là ông Gerry Serrano.

Bà Ridge nghỉ việc vài tuần sau khi ông David Valentin, cảnh sát trưởng, công bố nghỉ hưu vào năm 2023, và ông còn cho rằng nghiệp đoàn cảnh sát có nhiều quyền lực về chính trị trong Tòa Thị Chính, và họ là một tổ chức thường bỏ nhiều tiền cho các cuộc bầu cử địa phương.

Cả ông Robert Rodriguez, cảnh sát trưởng hiện nay, và ông Alvaro Nunez, tổng quản trị đương nhiệm, từng là người tạm thời thay thế họ, sau đó được bổ nhiệm vào vị trí đó dài hạn.

Về phản ứng của cảnh sát tại các cuộc biểu tình chống ICE, Liên Đoàn Tự Do Dân Sự Mỹ (ACLU) gửi một lá thư đến Cảnh Sát Trưởng Robert Rodriguez, đề nghị Sở Cảnh Sát Santa Ana ngưng sử dụng đạn cao su và lựu đạn hơi cay bất hợp pháp.

Cư dân Santa Ana ngồi kín phòng họp. (Hình: voiceofoc.org)

Trong thông cáo đưa ra trước phiên họp HĐTP, các giới chức cảnh sát cho biết nhân viên công lực làm việc đúng theo luật pháp và họ phản ứng như vậy vì có nhiều người ném nhiều thứ vào họ, còn ném cả pháo bông.

Nghị Viên Jonathan Hernandez là một trong số ít các dân cử chỉ trích cách cảnh sát phản ứng trong những cuộc biểu tình, cho rằng nhân viên bắn hơi cay vào hướng mà họ muốn đám đông chạy đến, rồi bắn đạn cao su khi người biểu tình quay lưng lại.

“Tôi vẫn còn nhiều vết bầm trên lưng vì bị chính các cảnh sát viên của thành phố bắn, và cái áo đen của tôi vẫn còn nhiều lỗ thủng,” ông nói.

Ông Hernandez, đang tranh cử dân biểu tiểu bang, kêu gọi các giới chức cảnh sát xem lại quy định sử dụng vũ khí quân dụng và xin thông tin về bao nhiêu viên đạn cao su đã bắn và bao nhiêu lựu đạn hơi cay đã ném vào người biểu tình.

Trước khi phiên họp bắt đầu, một phụ nữ bị cảnh sát còng tay vì hỏi tại sao không cho thêm người vào phòng họp trong khi còn ghế trống. Phát ngôn viên Garcia không trả lời câu hỏi của Voice of OC về những gì xảy ra sau khi người phụ nữ đó bị bắt. Phát ngôn viên Paul Eakins của thành phố cũng không trả lời.

Nhiều cư dân cùng Nghị Viên Hernandez kêu gọi cảnh sát thả người phụ nữ đó.

Nghị Viên Ben Vasquez cho rằng HĐTP cần phải xem xét các quy định của sở cảnh sát, còn Nghị Viên Jessie Lopez thì đặt câu hỏi về những vũ khí mà cảnh sát sử dụng trong các cuộc biểu tình và làm cách nào để thành phố bảo vệ người dân.

Cảnh Sát Trưởng Rodriguez xác nhận trước công chúng, các cảnh sát viên sử dụng dùi cui nhựa, ném lựu đạn hơi cay và bắn đạn cao su có hơi cay vào người biểu tình.

Sau năm tiếng cho cư dân phát biểu, một số dân cử kêu gọi cư dân nên sát cánh nhau và không nên chỉ trích người khác. Vài dân cử khác thì cho hay họ không thể làm gì được khi ICE bố ráp nhiều nơi trong thành phố và không thể can thiệp vào việc Vệ Binh Quốc Gia có mặt.

Một phụ nữ bị bắt trước khi phiên họp bắt đầu. (Hình: voiceofoc.org)

Trở lại vấn đề về Thị Trưởng Amezcua, nhiều cư dân chỉ trích cuộc phỏng vấn của bà với đài ABC7. Trong cuộc phỏng vấn đó, bà cho biết sẽ không “đứng đưa nắm đấm lên cao để tạo hình ảnh tốt trong mắt công chúng.”

Tuy nhiên, những gì bà nói với đài ABC7 bị cư dân chỉ trích là không quan tâm đến cư dân và làm tổn thương nhiều người vì cho rằng sát cánh với cư dân chỉ là một chuyện để tạo hình ảnh tốt.

Nhiều cư dân nói họ phải làm những điều mà các giới chức không muốn làm là giúp đỡ nhiều người nhập cư trong khi đang sợ hãi vì có thể bị ICE bắt giữ.

Nhiều người cám ơn ông Vicente Sarmiento, giám sát viên Orange County (Địa Hạt 2), người từng là thị trưởng Santa Ana, các nghị viên là ông Vasquez và ông Hernandez, cùng Nghị Viên Jessie Lopez vì đã biểu tình cùng cư dân và lên tiếng phản đối ICE.

Một cư dân nhấn mạnh cộng đồng đã bảo vệ cư dân trong khi lãnh đạo thành phố không chịu làm, và nêu đích danh Thị Trưởng Amezcua, cho rằng bà không làm một điều gì trong khi biết người nhập cư rất quan trọng với cộng đồng. (TL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT