Trà Nhiên/Người Việt
IRVINE, California (NV) – Trường đào tạo Y tá của Đại Học University of California Irvine (UCI) thông báo chương trình “Nghiên Cứu Hỗ Trợ Người Chăm Sóc Người Thân Bị Sa Sút Trí Tuệ,” để cung cấp thông tin và đưa ra giải pháp hữu hiệu nhằm giúp người chăm sóc bệnh nhân cải thiện sức khỏe tinh thần.
Cô Kim Lý, chuyên viên giáo dục cộng đồng của nhóm nghiên cứu, cho phóng viên nhật báo Người Việt biết về cuộc nghiên cứu kéo dài trong năm năm này.

Theo cô Kim Lý, “Giáo Sư Jung-Ah Lee lập ra dự án nghiên cứu với tên đầy đủ là ‘Can Thiệp Cụ Thể Tại Nhà Về Văn Hoá Và Ngôn Ngữ Cho Những Người Chăm Sóc Thân Nhân Bị Chứng Bệnh Sa Sút Trí Tuệ,’ và được Viện Y Tế Quốc Gia và Viện Quốc Gia về Lão Hóa (NIH/NIA) tài trợ từ 2020 đến 2025.”
Cô Kim cho hay, tình trạng của những người tham gia nghiên cứu là họ rất căng thẳng trong vai trò người chăm sóc thân nhân bị bệnh sa sút trí nhớ.
“Họ cần người nói chuyện và chia sẻ cũng như hỗ trợ kiến thức nhằm giúp việc chăm sóc thân nhân trở nên dễ dàng hơn,” cô Kim nói thêm.
Tình trạng sa sút trí tuệ, đặc biệt ở người cao niên, thường được gọi là chứng mất trí (dementia) hoặc bệnh Alzheimer. Bệnh Alzheimer là một dạng phổ biến của hội chứng suy giảm trí nhớ tác động đến suy nghĩ, và hành vi của bệnh nhân, theo trang web Alzheimer Association.
Theo nghiên cứu của Giáo Sư Lee, người chăm sóc bệnh nhân Alzheimer bị ảnh hưởng nặng nề dẫn đến tình trạng căng thẳng mãn tính, trầm cảm, rối loạn giấc ngủ, phẩm chất cuộc sống kém, và tử vong sớm vì trách nhiệm chăm sóc cho người bị sa sút trí tuệ.
Chương trình can thiệp cụ thể tại nhà, về văn hoá và ngôn ngữ, nhằm hướng dẫn người tham gia giảm căng thẳng và cung cấp nhiều cách giúp họ chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.
Người tham gia nghiên cứu được chỉ định đeo những thiết bị công nghệ như đồng hồ và nhẫn thông minh để theo dõi kết quả sức khoẻ như đo nhịp tim hay phẩm chất giấc ngủ.
Người tham gia vào nghiên cứu cần hội đủ điều kiện như: 18 tuổi hoặc lớn hơn, là người chăm sóc chính hoặc sống với người bị chuẩn đoán mắc bệnh Alzheimer hoặc chứng sa sút trí nhớ, người gốc Việt Nam, Nam Hàn, hoặc Hispanic, và sẵn sàng đeo thiết bị giám sát thông minh.
Thêm vào đó, người đủ điều kiện tham gia vào chương trình này sẽ nhận được nhẫn cùng đồng hồ thông minh, và $100 sau khi hoàn thành sáu tháng nghiên cứu.
Những người đủ điều kiện tham gia sẽ được chỉ định ngẫu nhiên vào một trong ba nhóm, gồm nhóm chăm sóc thông thường, nhóm chăm sóc được chú ý và nhóm được đến thăm tại nhà.
Cô Kim cũng cho biết thêm là nghiên cứu này nhận được ngân sách năm 2020 nhưng do đại dịch COVID-19 nên nhóm nghiên cứu không thể đến nhà người tham gia hướng dẫn biện pháp can thiệp.
“Chương trình nghiên cứu khởi động lại vào Tháng Tư, 2021. Tôi là người phụ trách phỏng vấn những người tham gia nghiên cứu để chắc rằng họ hội đủ điều kiện,” cô Kim nói.
Vào năm 2016, Giáo Sư Lee, cũng là một y tá, nộp đề nghị nghiên cứu dạng thử nghiệm cho chương trình này vì bà nhận thấy chăm sóc thân nhân bị mắc bệnh sa sút trí nhớ là không dễ dàng nhất là ở các sắc dân không được chú ý nhiều về căn bệnh này như Việt Nam, Nam Hàn và người gốc Hispanic.
Nhờ những dữ liệu thu thập được từ nghiên cứu thử nghiệm này, NIH đồng ý hỗ trợ cho nghiên cứu được mở rộng hơn.

Theo như thông báo từ nhóm nghiên cứu, sự tham gia của quý vị là hoàn toàn tự nguyện. Ngoài ra, thông tin thu thập được sẽ tuyệt đối được bảo mật.
Nhóm nghiên cứu của Giáo Sư Lee gồm có y tá, chuyên viên y tế, sinh viên, và được cố vấn chuyên môn của nhiều giáo sư của trường.
Để biết thêm chi tiết và cách thức tham gia, xin liên lạc cô Kim Lý điện thoại số (949) 649-9514 hoặc qua địa chỉ email [email protected]. [kn]
—
Liên lạc tác giả: [email protected]






















































































