Thursday, April 25, 2024

Đại hội Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam lần thứ 38 tại Oklahoma City

Mũ Đỏ Nguyễn Văn Lập

OKLAHOMA CITY, Oklahoma (NV) – Đại hội Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam lần thứ 38 với chủ đề “Hoàng Hoa Thám: Chốn Cũ Ta Về” đã diễn ra trong hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy, 6 và 7 Tháng Bảy, tại Oklahoma City thu hút trên 300 Mũ Đỏ và gia đình từ 26 Chi hội trên khắp Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, và 5 cựu chiến binh Nhảy Dù từ Việt Nam bay qua tham dự.

Đặc biệt, toán cố vấn Mỹ Team 162 cũng có mặt tham dự tạo nên một sắc thái đặc biệt trong ngày đại hội.

Hầu hết anh em đã về hưu, tóc bạc gần hết, nhưng không một chút gì thay đổi từ phong cách đến hành xử như thời trai trẻ.

Lễ chào cờ trong Đại hội Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam lần thứ 38 tại Oklahoma City. (Hình: Mũ Đỏ Nguyễn Văn Lập)

Chương trình đại hội do MC Phạm Đình Minh điều hành tổng quát, Nguyễn Tấn Vinh phụ trách nghi lễ, và Nguyễn Đình Cơ phụ trách văn nghệ.

Chương trình tiền hội ngộ diễn ra vào tối Thứ Sáu tại nhà hàng Hypalace Restaurant dành riêng cho anh em Nhảy Dù và gia đình với khoảng 350 người tham dự.

Sáng Thứ Bảy, tại Tượng Đài Việt Mỹ Oklahoma trên đường Classen trong khu Asian Districk, lễ chào quốc kỳ, đặt vòng hoa tưởng niệm và an vị di ảnh năm vị tướng đã tuẫn tiết, có sự hiện diện của quý niên trưởng Nhảy Dù, Ban Chấp Hành Trung Ương GĐMĐVN, các chi hội, Chủ tịch cộng đồng Oklahoma Đỗ Minh và một số các vị đại diện quân binh chủng VNCH tại địa phương.

Hợp ca Chiến Sĩ Vô Danh trong Đại hội Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam lần thứ 38 tại Oklahoma City. (Hình: Mũ Đỏ Nguyễn Văn Lập)

Chương trình khai mạc đại hội được tổ chức tại Khách sạn Wyndham Garden Hotel.

Ngoài các báo cáo đối nội và đối ngoại, Đại hội bàn thảo khá sôi nổi về một số vấn đề, đặc biệt là đề nghị thành lập “Hậu Duệ Nhảy Dù” do Mũ Đỏ Nguyễn Đình Cơ, Chi hội trưởng Chi hội Dallas/Fort Worth đề xuất.

Sau đại hội, thánh lễ Tạ Ơn Tổng Lãnh Thiên Thần Micae (Thánh Michael) là thánh tổ của binh chủng Nhảy Dù VNCH do Cha tuyên úy Joshep Vũ Minh chủ lễ tại thánh đường Thánh André Dũng Lạc.

Buổi chiều cùng ngày, tiệc mừng đại hội thành công được tổ chức tại nhà hàng nói trên với khoảng 600 người tham dự.

Bác Sĩ Chủ tịch GĐMĐVN Nguyễn Quốc Hiệp và Trưởng ban tổ chức cũng là Chi hội trưởng Oklahoma Lê Mậu Sức nhân dịp này đã trao các bằng lưu niệm cho quý niên trưởng Mũ Đỏ Nguyễn Văn Tường, Bùi Đức Lạc, Bùi Quyền, Trần Văn Trực, Trần Công Hạnh, cố vấn, cùng các chi hội và thiện nguyện viên có công giúp cho đại hội thành công.

Ban tổ chức cũng thông báo Đại hội Nhảy Dù kỳ 39 dự trù sẽ tổ chức tại Nam California vào năm 2019, Đại Hội kỳ 40 sẽ diễn ra tại Ohio vào năm 2020. (Mũ Đỏ Nguyễn Văn Lập)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT