Đại Lễ Đức Phật Dược Sư tổ chức trong 5 ngày tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đại Lễ Đức Phật Dược Sư với Nghi Lễ Mật Pháp Cúng Dường (Dựa theo truyền thống của Tu Viện Sera Mey) sẽ diễn ra trong năm ngày, từ Thứ Ba, 14 Tháng Mười, đến Thứ Bảy, 18 Tháng Mười, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14771 Moran St, Westminster, CA 92683.

Lễ thiết lập Mạn Đà La bằng cát của Đức Phật Dược Sư, tại San Jose. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Đại lễ với Tăng Đoàn 10 người, dưới sự hướng dẫn của Ngài Cựu Viện Trưởng Khensur Rinpoche Lobsang Pendha và ban tổ chức,  Tiến Sĩ Phật Giáo Geshe Lobsang Dhargey và Bác Sĩ Helen Huỳnh.

Phiên dịch Việt ngữ: Cô Bảo Phương (Pháp Danh Jamyang Dawa/Ngawang Dechen)

Đại Lễ cầu nguyện Đức Phật Dược Sư được tổ chức theo nghi lễ đặc thù truyền thống của Tu Viện Sera Mey, tu viện Tây Tạng tại miền Nam Ấn Độ, dưới sự hướng dẫn của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy là trì tụng Kinh Đức Phật Dược Sư, có một thời hướng dẫn thực tập thiền. Và có một buổi thuyết pháp với chủ đề “Chuyển Hóa Hạnh Phúc và Khổ Đau Thành Đạo Lộ Tu Tập.” Chủ đề này giúp mọi người khai triển được lòng từ bi, vượt qua những nỗi khổ để được an lạc hạnh phúc. Sau cùng, chiều Thứ Bảy có lễ cầu siêu tịnh hóa cho những người đã mất. Phật tử có thể gởi danh sách người thân của mình đã mất để cầu siêu. Và cuối cùng là Lễ Xóa Mạn Đà La, sau đó cát Mạn Đà La được chia cho Phật tử.

Lịch sử Lễ Cầu Nguyện Đức Phật Dược Sư tại Tu Viện Sera Mey

Vào thế kỷ thứ 18, do đức nhiếp chính bảo hộ Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 7, Gyaltsab Demo, khởi đầu, sự tu tập Đức Phật Dược Sư đã trở thành một truyền thống duy nhất được tu viện Sera Mey duy trì suốt hơn 250 năm qua.

Tùy theo nhu cầu của nơi chốn và thời điểm, và noi theo sự chỉ dạy hướng dẫn của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma, lễ cầu nguyện sẽ được thực hiện với sự kiến tạo Mạn Đà La trong ba ngày.

Khi nhiều bệnh tật khác nhau, thiên tai và chiến tranh xảy ra trên thế giới, thực hành các nghi lễ này trên nhiều nơi khác nhau sẽ đem lại lợi lạc lớn lao cho chúng sinh – những người còn sống cũng như những người đã mất. Các buổi lễ cầu nguyện này góp phần cho sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần, đem lại nhiều công đức, đồng thời cầu siêu tịnh hóa cho những người đã mất.

Mục đích hoằng dương Đại Lễ Đức Phật Dược Sư tại các quốc gia trên thế giới

Theo ban tổ chức, trong cuộc sống hối hả ngày nay, các pháp tu này giúp con người nuôi dưỡng sự bình an trong nội tâm, ổn định tinh thần, tạo nên một nếp sống về tâm linh tích cực, đồng thời củng cố mối quan hệ giữa tu viện và các cộng đồng rộng lớn hơn. Trong những quốc gia như Mỹ và Canada, nơi mà nhiều người đã có sự kết nối với tu viện, những sự kiện này tạo ra cơ hội đầy ý nghĩa để mọi người có hiểu biết về tâm linh sâu sắc hơn và như vậy đáp ứng nguyện vọng riêng của những ai có thiện duyên.

Vẫn theo ban tổ chức, sự kiện này duy trì giáo lý Phật Pháp, bảo tồn, lan rộng tôn giáo và văn hóa Tây Tạng, đặc biệt là cầu nguyện hồi hướng đến sự trường thọ của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma, viên ngọc quý của Trời và người – tạo những thuận duyên cần thiết để các đại hạnh của ngài được thành tựu viên mãn.

Bài pháp nói về ý nghĩa pháp tu của Đức Phật Dược Sư. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)

Cách thức thực hành lễ Đức Phật Dược Sư

Tùy theo nhu cầu của nơi chốn và thời điểm, và noi theo sự chỉ dạy hướng dẫn của Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma, lễ cầu nguyện sẽ được thực hiện với sự kiến tạo Mạn Đà La trong ba ngày. Tiếp theo, sẽ là nghi lễ Đức Phật Dược Sư đặc thù theo truyền thống của Tu Viện Sera Mey.

Trong buổi lễ, đại chúng sẽ có cơ hội để nghe và tư duy về những chủ đề như bệnh về tam độc tham, sân, si, cách thức mà chúng khởi lên, hậu quả của chúng, và các lực đối trị, được trình bày qua sự luyện tâm, trì tụng, giai điệu, và ngữ điệu nhịp nhàng.

Buổi lễ bao gồm phần tu tập khởi đầu, trong đó có phần chiêm ngưỡng Mạn Đà La, thọ nhận gia trì, đảnh lễ, và thực hành thiền quán và trì tụng hướng đến đức Phật Dược Sư. Sau khi hoàn tất các giai đoạn khởi đầu, buổi lễ sẽ được tiếp nối với phần cúng dường, ban sự gia trì, và hướng dẫn tu tập thiền định tập trung một điểm hướng đến đức Phật Dược Sư. Và chiêm bái Mạn Đà La Đức Phật Dược Sư.

CHƯƠNG TRÌNH

Từ Thứ Ba, 14 Tháng Mười, đến Thứ Năm, 16 Tháng Mười

10AM – 5PM: Kiến tạo Mạn Đà La bằng cát của Đức Phật Dược Sư.

Thứ Sáu, 17 Tháng Mười

10AM: Lễ Cúng Dường Mạn Đà La.

10:30AM: Lễ Quán Đảnh Đức Phật Dược Sư.

12PM: Thọ Trai (Phật tử phát tâm chuẩn bị).

1:30PM: Tụng Kinh: Trì tụng Tán Thán Đức Phật Dược Sư và trì tụng Nghi Quỹ Kinh Đức Phật Dược Sư Cô Đọng.

3PM: Giải lao uống trà.

3:30PM: Giải thích ý nghĩa biểu trưng về Mạn Đà La bằng cát, được nối tiếp với sự hướng dẫn thực hành thiền.

Thứ Bảy, 18 Tháng Mười

10AM: Pháp thoại: “Chuyển Hóa Hạnh Phúc và Khổ Đau Thành Đạo Lộ Tu Tập.”

12PM: Thọ trai (Phật tử phát tâm chuẩn bị).

1:30PM: Lễ Cầu Siêu Tịnh Hóa cho người quá vãng.

4PM: Lễ Xóa Mạn Đà La và Cầu Nguyện Hồi Hướng.

Mọi chi tiết, xin liên lạc: Geshe Dhargey (Tibetan): 646-919-0024; Janice Huynh (English): 714-747-8688. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT