Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo chư tôn đức tăng ni và đồng hương Phật tử tham dự Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2569 tại chùa Phước Quang, Garden Grove, sáng Thứ Hai, 26 Tháng Năm.

Lại một lần nữa những đóa sen nở rộ đón mừng ngày Đản Sanh của Đấng Giác Ngộ toàn trí toàn năng toàn đức, ngày khai sáng ngọn đèn trí tuệ cho chúng sanh xóa tan màn vô minh u tối, xóa đi những hận thù bất công trong xã hội, đem lại hạnh phúc an lạc khắp nhân gian.
Sư Cô Tánh Phúc khai mạc chương trình: “…Phật là một vị hoàng tử xứ Ấn Độ, nào cung vàng điện ngọc, cung phi mỹ nữ, nào là lạc thú trần gian vinh hoa phú quý nhưng ngài đã ý thức được rằng đó không phải là hạnh phúc chân thật, mà là sự thoát ly sanh tử, đời sống an lạc nhẹ nhàng không hận thù, tranh chấp, chan hòa trong niềm cảm thông chân chánh, luôn sống trong yêu thương và hòa hợp.”

“Từ nhận thức đó, ngài đã từ giã những thứ đang có, từ bỏ những lạc thú trần gian, tìm ra chân lý để hôm nay chúng ta có một kho tàng giáo lý vô tận trên lộ trình giác ngộ giải thoát. Vì vậy giáo lý đạo Phật là một nền giáo lý thơm ngát hương vị giác ngộ, là suối nguồn vi diệu cho con người trở về tự tánh thanh tịnh, từ đó góp phần xây dựng xã hội an vui và hạnh phúc. Đã hơn 2,569 năm trôi qua, dòng sông kia đã biến thành sa mạc cát trắng nhưng sự thương cảm của những người con Phật xuyên suốt bao thế kỷ vẫn còn nguyên vẹn,” sư cô tiếp.
Sau thời kinh Khánh Đản, trước Phật đài trang nghiêm, đạo tràng chùa Phước Quang hân hoan mừng ngày Phật Đản, cùng lắng lòng thanh tịnh suy niệm về cuộc đời Đức Phật, về giáo pháp của ngài đã hiến tặng chúng sanh, nguyện dâng lên những gì cao quý nhất, và xin giữ mãi ngọn đuốc trí tuệ và từ bi mà ngài đã thắp lên.

Tiếp đến, chư tôn đức cùng Phật tử đến trước lễ đài dâng hương và thực hiện nghi thức Mộc Dục (Lễ Tắm Phật) để luôn nhớ đến tự gột rửa thân tâm trong sạch.
Sau đó, Ni Sư Như Quang, viện chủ chùa Phước Quang, cùng ni chúng và Phật tử cung kính dâng lời tác bạch trước chư vị hòa thượng chứng minh, và cám ơn Phật tử nhín chút thời gian về chùa góp công sức để buổi lễ viên mãn tốt đẹp.
Thay lời chư tôn trưởng lão hòa thượng và chư tôn đức ni, Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, viện chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang, Santa Ana, tán thưởng công đức của nhị vị ni sư trụ trì chùa Phước Quang, cũng như công đức của toàn thể Phật tử.

Hòa thượng ban lời pháp nhủ: “Đức Từ Phụ đã mang ánh sáng và tình thương đến thế gian này để cứu độ chúng sinh. Dù có bao nhiêu ngọc ngà châu báu rải đầy khắp mặt đất, cho dù có kết hàng triệu cành hoa đẹp nhất, nấu hàng ngàn món ăn để dâng cúng lên Như Lai, tất cả cũng chỉ là pháp hữu duyên, còn giới hạn. Những ai thấy pháp là thấy Phật sẽ thấy chân lý, hiểu và thực hành chân lý thì sẽ đắc thành đạo quả. Cúng dâng những quả đó mới thật là chánh quả, là tri ân Như Lai thật trọn vẹn. Sự thị hiện của Phật là vì chân lý, vì tình thương vô lượng vô biên.”
Bà Tư Diệu Giác, 82 tuổi, cho hay bà đã có duyên với chùa Phước Quang từ hồi mới thành lập.

Bà nói: “Vì nhà gần đây, những năm còn sức khỏe tôi đi bộ một tiếng đồng hồ tới chùa nghe pháp vào những ngày cuối tuần, bây giờ sức yếu rồi phải nhờ con cháu chở tới. Sống cũng đến chùa này và chết cũng về ngôi chùa bé nhỏ này. Người góp công kẻ góp của, tôi thường nấu chè ở nhà mang tới chùa cúng dường.”
Cô Ngọc Hiếu, pháp danh Quảng Ngọc Trung, thủ quỹ và thư ký chùa, cho biết: “Lúc nào đến chùa cũng thấy bình an thanh tịnh vô cùng, gần gũi ấm áp thân thương như ngôi nhà thứ hai của mình. Trong mùa Phật Đản, chùa đón Phật tử về tham dự rất đông trong tinh thần hoan hỉ an lạc vô biên. Cầu nguyện ơn trên cứu độ người Phật tử biết quy hướng về Tam Bảo, thật phước báu vô lượng.”

Cô Thảo Ly, MC ban nhạc Golden Band, chia sẻ: “Trong mùa Phật Đản, Phật tử có tâm thiện lành hướng Phật, thật là hoan hỉ vô cùng. Đến chùa với tâm trạng thật thanh tịnh bình yên khi cộng đồng Phật tử Việt khắp nơi vẫn có lòng và chúng em rất vui khi mang đến những lời ca tiếng hát dâng cúng nhân ngày Đản Sanh.”
Sau lễ, Phật tử cùng thưởng thức văn nghệ do ban nhạc Golden Band hát cúng dường, và được mời bữa cơm chay do nhà chùa khoản đãi. [đ.d.]































































