Thursday, April 25, 2024

Đại lễ Vu Lan 2016 tại tịnh xá Ngọc Tâm

Hòa thượng nói: “Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát, khi đạt thành chứng quả, thấy mẹ của mình bị tội báo, phải chịu đọa đày khổ sở. Vì lòng thương mẹ, ngài bèn bạch Phật, hỏi làm cách nào để cứu mẹ thoát cảnh đọa đày. Phật dạy rằng ngày rằm Tháng Bảy là ngày Tự Tứ, chư tăng câu hội về, nhân đó mà thành tâm cúng dường, nhờ thần lực của chư tăng đọc kinh để sám hối cứu giúp mẹ.”

Hòa thượng tiếp: “Từ khi đạo Phật truyền sang nước Việt Nam, chúng ta theo truyền thống, chọn nguyên Tháng Bảy và ngày rằm để tưởng nhớ mẹ, cầu nguyện cho những người mẹ còn hiện tiền, sống với con cái được phước thọ, và những bậc cha mẹ đã mất được vãng sanh Tây Phương lạc quốc. Truyền thống này được lưu truyền ngàn đời, hôm nay chúng ta là người Việt ly hương ở xứ người, vẫn không quên truyền thống tốt đẹp này, tụ hội về đây tổ chức lễ Vu Lan, để nhớ và biết ơn mẹ.”

“Đạo làm con là phải có hiếu, công đức hiếu hạnh với cha mẹ là hàng đầu. Tội nặng nhất là tội bất hiếu với cha mẹ, do đó Phật tử vừa có hiếu với cha mẹ, vừa biết tu hành thì công đức này thật lớn không sao kể xiết,” hòa thượng tiếp

Hòa thượng nói một chuyện rất thực tế rằng ở xứ Mỹ này, cha mẹ đi theo con cái sang đây nhiều khi không phải là vì kinh tế, mà vì tình thương, con cái đi thì cha mẹ phải đi theo. Nếu con cái không có hiếu, thờ ơ không biết lo cho cha mẹ thì những ngày tháng sống chung với con thật là khổ sở, những ngày bất hạnh của tuổi xế chiều. Ở Mỹ người lớn tuổi có chân mà không đi được vì không biết lái xe, có miệng mà không nói được vì không biết tiếng Anh, những ngày tháng đó sống trong nhà giống như sống trong tù không có người gác, thật là chán nản và đau khổ.

Mời độc giả xem thêm video: Tổng thống Obama: “Phán quyết của tòa về Biển Đông có hiệu lực pháp lý”

Hòa thượng dạy rằng: “Hãy thực hành theo lời dạy của Thiền Sư Nhất Hạnh, khi đi làm về gặp cha chào cha, gặp mẹ chào mẹ, hãy hôn mẹ một cái, đó là liều thuốc bổ giúp mẹ được sống lâu, người lớn tuổi gặp được nhiều niềm vui, sẽ được sống thọ hơn.”

Những lời dạy thực tế của hòa thượng làm hàng Phật tử xúc động.

Tiếp theo, Phật tử Ngọc Thiên Thanh, cũng là trưởng nhóm văn nghệ, và ban nhạc Hoàng Thanh hát cúng dường Lễ Vu Lan, và Phật tử được mời cùng dự buổi cơm chay thắm tình đạo hữu do tịnh xá Ngọc Tâm khoản đãi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT