Wednesday, April 24, 2024

Dân biểu Lowenthal khai trương văn phòng đại diện tại Garden Grove

Đằng-Giao/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Ông Alan Lowenthal (Dân Chủ-CA), dân biểu quốc hội liên bang, làm lễ cắt băng khánh thành văn phòng đại diện tại 12865 Main St. #200, Garden Grove lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, 15 Tháng Mười Hai.

Đây là văn phòng tiếp xúc cư dân đầu tiên của ông tại Orange County.

Với phóng viên Người Việt, ông nói: “Lâu nay, tôi có văn phòng tại Long Beach, nhưng vì thấy Garden Grove là nơi tiện lợi cho cư dân ở quanh đây nên tôi quyết định mở thêm văn phòng này. Tại đây, phụ tá của tôi là Lý Vĩnh Phong sẽ thay mặt tôi tiếp dân. Tôi luôn luôn muốn lắng nghe tiếng nói của quần chúng. Đây là cách tốt nhất để phục vụ họ.”
Trong diễn văn khai mạc, ông Lowenthal tuyên bố ông luôn luôn giữ lập trường bảo vệ nhân quyền cho mọi người, mọi giới, từ những tù nhân lương tâm tại Việt Nam đến giới LGBT (đồng tính luyến ái, song tính luyến ái và chuyển giới tính) tại Mỹ.

Trong văn phòng mới. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông cũng nhắc lại sự khích lệ của phu nhân, bà Debbie Malumed, MD, trong suốt bao năm qua.

Trong số đông đảo các vị dân biểu địa phương có mặt tại buổi lễ, bà Thu-Hà Nguyễn, nghị viên Garden Grove, ngỏ lời chào mừng ông Lowethal đến với thành phố.

Cô Kim Bernice Nguyễn, nghị viên Garden Grove, nói: “Tôi đến chúc mừng ông Lowenthal có văn phòng tiếp dân. Có bao nhiêu dân biểu liên bang mở văn phòng tiếp dân ở đây?”

Cư dân đến tham dự gồm đủ mọi sắc tộc, từ người bản xứ đến gốc Việt, Hispanic, Lào và Cambodia. Nhìn chung, ai nấy đều lộ vẻ hân hoan khi biết có văn phòng của ông tại đây.

Ông Nguyễn Kim Bình, phó chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, nói: “Tôi đợi ông Lowenthal mở văn phòng tại đây bảy năm rồi. Hôm nay khánh thành văn phòng, dĩ nhiên tôi rất mừng.”

Ông Nguyễn Văn Ức, ở Tustin, giải thích lý do có mặt: “Tôi đến đây để ủng hộ văn phòng mới của ông Alan Lowenthal. Ông là người đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam và đã giúp cộng đồng gốc Việt tại đây rất nhiều. Tôi mong ông có văn phòng ở vùng này từ lâu.”

Dân biểu Lowenthal tiếp chuyện những người đến chúc mừng ông. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)

Ông thêm: “Ngoài ta, tôi cũng muốn ủng hộ phụ tá của ông là anh Lý Vĩnh Phong. Anh Phong là người hoạt động rất tích cực trong cộng đồng mình trong nhiều năm qua, từ hồi anh sinh hoạt trong Tổng Hội Sinh Viên.”

Bà Francis Nguyễn, ủy viên giáo dục Westminster, nói: “Ông Lowenthal gắn bó nhiều với cộng đồng mình ở đây cũng như những người đấu tranh cho hân quyền trong nước. Tôi có mặt để chúc mừng ông mở văn phòng tại đây.”

Bà Faye Oldman, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi cảm thấy yên tâm hơn khi ông Lowenthal có văn phòng này. Đến tận nơi giãi bày vấn đề dễ hơn là nói qua điện thoại hay gởi email. Đây là niềm trông mong của tôi.”

Ông Freddy White, ngụ tại Stanton, cười nói: “Ông Lowenthal là người làm việc tại Washington, DC mà không quên xuất xứ của mình. Tôi thường phải lên văn phòng ông ở

Long Beach, tuy không xa lắm nhưng rất thường kẹt xe, Tôi mong chuyện này từ lâu. Có văn phòng này, thật đỡ cho tôi.”

Anh Phong nói: “Tôi mong các đồng hương nhớ rằng văn phòng này mở ra chỉ để cho họ. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe bất cứ tâm tư, nguyện vọng hay vấn đề lớn, nhỏ của họ.” (Đằng-Giao)

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT