Friday, April 19, 2024

Hội thảo ‘Việt Nam Cộng Hòa trở lại cứu dân cứu nước’

Nguyên Huy/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Một cuộc hội thảo về “Việt Nam Cộng Hòa trở lại cứu dân cứu nước” vừa được  Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) Foundation tổ chức vào sáng Thứ Bảy, 20 Tháng Mười tại Hội trường Cộng Đồng Người Việt – Nam California trên đường Brookhurst, thành phố Garden Grove.

Khai mạc cuộc hội thảo, ông Phạm Đức Hậu thay mặt ban tổ chức đã gửi lời chào mừng đến các khách tham dự và cộng đồng người Việt khắp nơi.

Trong phần trình bày về hiện tình Việt Nam trong nước, ông Hậu phân tích, “những khó khăn dồn dập về kinh tế, chính trị, ngoại giao và lòng dân bất mãn khắp từ Bắc vào Nam, đã khiến lòng dân hướng về chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975 với những chính sách tốt đẹp cho người dân, xây dựng một nền dân chủ, nhân bản và một nền giáo dục tốt đẹp mà nay chính người dân trong nước, đặc biệt là tuổi trẻ đã nhận thức được rõ rệt.”

Trước tình hình ấy, theo ông Hậu, thì sự “trở về của Việt Nam Cộng Hòa là sự cần thiết cho đất nước”.

Ông Hồ Văn Sinh, thành viên sáng lập VNCH Foundation. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Trả lời câu hỏi của phóng viên Người Việt liên quan đến việc “sự trở về của VNCH là như thế nào, là chế độ VNCH trước 1975 với những nhân sự của chế độ ấy hay chỉ là tinh thần của chế độ?” ông Hậu cho biết: “Tinh thần của chế độ VNCH với những chủ trương vì dân, cho dân và tự do, dân chủ, nhân quyền của chế độ VNCH, nay đang là liều thuốc hữu hiệu để cứu vãn dân tộc  và đất nước”.

Về phương cách thực hiện, ông Hậu cho biết thêm: “Chúng ta phải dùng tất cả mọi phương tiện truyền thông báo chí, mạng lưới điện tử để phổ biến sâu rộng những hoạt động vì dân của hai nền đệ I và đệ II Cộng Hòa, giúp cho người dân trong nước, đặc biệt là giới trẻ hiểu sâu sát hơn ý nghĩa các chính phủ của VNCH là những nền hành chánh vì dân, cho dân, tạo cuộc sống an vui, thịnh trị đồng thời lại phải đối phó với sự phá hoại kịch liệt của chính quyền CS miền Bắc và tổ chức gọi là Giải Phóng Miền Nam. Những phong trào Cờ Vàng và mặc quân phục Quân Đội VNCH của tuổi trẻ ở các thành phố lớn trong các cuộc biểu tình chống An Ninh Mạng và Đặc khu kinh tế của nhà nước CSVN vừa qua là những môi trường tốt nuôi dưỡng cho sự trở về của VNCH”.

Trong cuộc hội thảo, có hai diễn giả, một là Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương và hai là Nhạc sĩ Hồ Văn Sinh.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Lương, một diễn giả trong buổi hội thảo “VNCH trở về cứu dân cứu nước”. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương, trong hơn 45 phút thuyết trình, đã đề cập đến nhiều khía cạnh cho cuộc đấu tranh của người Việt hải ngoại. Đặc biệt là về vấn đề kinh tế tài chánh trong đó nguồn tiền của người việt hải ngoại gửi về giúp thân nhân đã là một nguồn tài chánh quan trọng cho chế độ CS. Ông đưa ra nhiều nhận xét để minh chứng cho sự việc ông nêu ra và đề nghị một số biện pháp ngăn trở trong đó phải biết dựa vào những luật lệ  của các quốc gia mình đang cư ngụ…

Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương vốn là một sĩ quan trong QLVNCH. Trong hoạt động công quyền ở Hoa Kỳ, ông đã từng giữ chức vụ thứ trưởng tài chánh của tiểu bang Florida, nên trong phạm vi tài chánh, ông hiểu rất rõ về phạm vi cấm vận tài chánh và cô lập kinh tế, nó sẽ là những đòn quyết liệt đến sự tồn vong của chế độ CSVN.

Nhận định về điều này, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, một trong những tham dự viên trong buổi hội thảo, nói với phóng viên Người Việt rằng: “Trong cả buổi thuyết trình của Tiến Sĩ Nguyễn Văn Lương, tôi thấy thú vị nhất là phần ông nói về tài chánh qua những vấn đề đầu tư, những khoản tiền vay không trả nổi của các quỹ tiền tệ hay các tổ chức tài chánh quốc tế của nhà nước CSVN. Người Việt hải ngoại hãy dựa trên luật tài chánh của Mỹ mà hoạt động cho được hữu hiệu”.

Ông Phạm Đức Hậu trong ban tổ chức cuộc hội thảo “VNCH trở về cứu dân cứu nước”. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)

Được hỏi về “sự trở về của VNCH” như đề tài thảo luận hôm nay, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu xác nhận “Rất cần thiết trong lúc này”.

Ông Hồ Văn Sinh, thành viên sáng lập VNCH Foundation, đã lên sân khấu thuyết trình ngay sau đó. Bài thuyết trình của ông là một Tâm Thư mà ông mong mỏi được gửi đến cho tất cả mọi người Việt yêu nước đang quan ngại đến tình thế đất nước và dân tộc lâm nguy. Tâm thư nhấn mạnh trước hiện tình đất nước, “VNCH trở lại mới có thể tiêu diệt được bè lũ cộng sản bạo tàn, mới có thể mang về tự do, dân chủ, nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ cho dân tộc Việt Nam”.

Tâm Thư cũng tha thiết mong mỏi cộng đồng người Việt khắp nơi cùng tham gia vào những cuộc tổ chức quan trọng do VNCH Foundation sắp tổ chức như sau:

Một cuộc biểu tình tại Thủ Đô Washington DC, công viên La Fayett từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật 25 Tháng Mười Một, 2018 với nội dung đề đạt yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ cho VNCH trở lại.

Trình bày với Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vào ngày Thứ Hai 26 Tháng Mười Một, 2018 yêu cầu hỗ trợ cho một phái đoàn Quân cán Chính VNCH lên tiếng trước thế giới về chủ quyền của Việt Nam trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để sẵn sàng đưa sự việc ra trước Liên Hiệp Quốc và Tòa Án Quốc Tế.

Tổ chức một cuộc Họp Báo Quốc tế tại National Press Club DC ngày Thứ Ba, 27 Tháng Mười Một, 2018, tố cáo Trung Cộng và Việt Cộng vi phạm Hiệp Định Paris 1973.

Tổ chức vận động tại Quốc Hội Hoa Kỳ ngày Thứ Tư 28 Tháng Mười Một, 2018.

Tổ chức VNCH Foundation từng được Cựu Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn, Chuẩn tướng Lý Tòng Bá, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích (cả ba đã khuất núi) tham gia tích cực để mong VNCH được phục hoạt nhằm vận động Công Pháp Quốc Tế đưa VNCH ra trở lại nhằm cứu dân cứu nước qua việc tái hợp Hiệp Định Paris 1973.

Phần thuyết trình chấm dứt nhưng không có ai phát biểu ý kiến thêm nên cuộc hội thảo đã chấm dứt sau đó.

Bà Nancy Nguyễn, cư dân Westminster, chia sẻ với phóng viên Người Việt những suy nghĩ của bà sau khi tham gia buổi hội thảo: “Theo tôi VNCH trở về là theo ý nghĩa tinh thần và rất là cần thiết. Vấn đề là làm sao chúng ta thúc đẩy được công việc. Những buổi biểu tình và vận động Bộ Ngoại giao, Quốc Hội Hoa Kỳ như ông Hồ Văn Sinh nêu ra rất cần được cộng đồng chúng ta tham dự đông đảo, tích cực”.

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT