Thursday, March 28, 2024

Little Saigon kêu gọi biểu tình lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, 9 Tháng Sáu

Nguyễn Việt Linh/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Bốn tổ chức tại Little Saigon hợp lực cùng các nỗ lực vận động đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước đứng lên đồng biểu tình, từ 3 giờ chiều đến 8 giờ tối Chủ Nhật, 9 Tháng Sáu, tại khuôn viên Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ, 14180 All American Way, Westminster, California 92683.

Mục đích cuộc tổng biểu tình là để cực lực chống sự bành trướng của Trung Cộng với ý đồ xâm lăng Việt Nam.

Ông Nguyễn Kiện, thuộc Phong Trào Chống Trung Cộng Bành Trướng, trưởng ban tổ chức, cho biết: “Phong Trào Chống Trung Cộng Bành Trướng được một nhóm đồng bào người Mỹ gốc Việt tự do, những người khao khát giải phóng nhân dân Việt Nam khỏi chế độ độc tài Cộng Sản, thành lập.”

“Chúng tôi mong cộng đồng người Việt hải ngoại đoàn kết thành một lực lượng thống nhất để hỗ trợ người dân quốc nội đấu tranh cho tự do, và tạo ra nhận thức toàn cầu về nguy cơ bành trướng của Trung Cộng,” ông nói them.

Ông cho biết ban tổ chức tổng biểu tình lần này, ngoài Phong Trào Chống Trung Cộng Bành Trướng, còn có các tổ chức bạn, như Lực Lượng Cứu Quốc với đại diện là ông Trần Quốc Bảo; Liên Minh Việt Nam Độc Lập với ông Trương Ngãi Vinh, cựu chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California; và Cộng Đồng Việt Nam Nam California với cô Trần Châu Hạnh và ông Nguyễn Kim Bình.

Một hình ảnh tại Little Saigon biểu tình của Phong Trào Chống Trung Cộng Bành Trướng. (Hình: Nguyễn Kiện cung cấp)

Ông Nguyễn Kim Bình, phó chủ tịch nội vụ Cộng Đồng Việt Nam Nam California, cho biết: “Chủ Nhật, 9 Tháng Sáu. đánh dấu kỷ niệm năm đầu tiên của cuộc biểu tình hàng loạt tại Việt Nam để chứng minh việc chống lại sự phát triển của Trung Quốc qua ba đặc khu kinh tế, và phản ứng yếu ớt của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam vi phạm chủ quyền của Việt Nam.”

Ông Bình cũng cho biết các sự kiện xảy ra trong ngày 9 Tháng Sáu ở miền Nam California là một phần của một nỗ lực phối hợp tổng thể giữa Bắc Mỹ, Châu Âu và Úc, với cuộc biểu tình dự kiến cho Paris cùng ngày tại Parvis des Droits de l’Homme, và Melbourne vào ngày 10 Tháng Sáu. Một thông cáo báo chí chung sẽ được ban hành ngay trước cả ba sự kiện.

Ông Nguyễn Kiện cho biết thêm: “Trước hết để đánh dấu biến cố lịch sử quan trọng trong công cuộc đấu tranh dân tộc ngày 10 Tháng Sáu, 2018, làm nền tảng cho một Hội Nghị Diên Hồng. Kêu gọi lòng yêu nước của đồng bào hải ngoại thuộc Á Châu, Âu Châu và Úc Châu, chống ngoại xâm phương Bắc và tập đoàn lãnh đạo CSVN bán nước.”

“Sau cùng là đánh động dư luận thế giới về hiểm họa bánh trướng chủ nghĩa Cộng Sản của Trung Cộng.” vị trưởng ban tổ chức nhấn mạnh.

Ông Bình, nhân dịp này, kêu gọi: “Chúng tôi mong được giới truyền thông và đồng bào tham dự đông đảo cuộc tổng biểu tình ‘Tự Do Cho Việt Nam’ ngày 9 Tháng Sáu!”

Mọi chi tiết, liên lạc Nguyễn Kiện (714) 326-5077, Nguyễn Kim Bình (714) 251-9309, Trần Châu Hạnh (714) 260-1387, Trương Ngãi Vinh (714) 467-6469. (Nguyễn Việt Linh)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT