Friday, April 26, 2024

Little Saigon sắp có loạt phim ‘An Ninh và Cuộc Sống,’ giúp người dân phòng vệ

Tâm An/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Ekip làm phim Quoc Vo Production vừa tổ chức buổi họp báo ra mắt dự án phim thời sự “An Ninh và Cuộc Sống” (Security Discovery Channel, viết tắt là SDC) trong khuôn viên quán Cafe Lover’s, Garden Grove. Dự trù tập phim đầu tiên sẽ chiếu vào Thứ Bảy, 24 Tháng Tám, 2019.

SDC là “channel” phim thời sự ngắn, có nội dung đề cập tới những vấn đề nóng hổi trong xã hội, đặc biệt là ở Little Saigon, chẳng hạn như vấn đề tội phạm cướp giật ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây.

Quốc Võ, được biết tới là một nghệ sĩ – nhạc sĩ trẻ, năng động và đa tài ở Little Saigon. Anh còn là một tay lái xe mô tô và là xạ thủ bắn súng được cấp bằng giảng dạy của Hiệp Hội Súng Trường Mỹ (NRA). Mới đây, anh khá thành công trong vai trò đạo diễn phim “Bàn Tay Máu,” với kinh phí gần nửa triệu đô la. Bộ phim này sắp được trình chiếu tại Liên Hoan Phim Việt (Viet Film Fest) vào Tháng Mười tới.

Nói chuyện với phóng viên nhật báo Người Việt, đạo diễn Quốc Võ cho biết: “Thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra những vụ cướp giật, đâm dao, bắn súng ở Little Saigon và trên nước Mỹ. Điều này đã làm xáo trộn đời sống của chúng ta. Tôi muốn làm phim thời sự để phổ biến miễn phí trên YouTube và mạng xã hội, để cung cấp cho người dân những kỹ năng cần thiết khi gặp tình huống gặp nguy hiểm.”

“Tôi đã ấp ủ dự án này từ ba năm trước. Tôi chuẩn bị mọi thứ tới giờ mới thực hiện được. Tôi vừa làm đạo diễn, vừa soạn kịch bản và xử lý hậu kỳ. Các diễn viên, chuyên gia đều là chỗ người quen, bạn bè thân thiết. Họ bỏ thì giờ ra giúp mà hoàn toàn không có thù lao,” anh chia sẻ thêm.

Toàn cảnh buổi họp báo ra mắt dự án phim thời sự “An Ninh và Cuộc Sống” tại Café Lover’s ở thành phố Garden Grove hôm 9 Tháng Tám, do đạo diễn Quốc Võ và ekip làm phim hoàn toàn không có thù lao. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Kịch bản đầu tiên của loạt phim thời sự “An Ninh và Cuộc Sống” với nội dung “Cướp Giật Trên Đường Phố.” Kịch bản do chính Quốc Võ viết dựa theo các vụ cướp gây rúng động dư luận trong thời gian gần đây, như vụ cướp giật làm thiệt mạng phụ nữ gốc Việt tại khu thương mại góc đường Brookhurst và Westminster hồi Tháng Năm, hay vụ một kẻ đâm dao làm bốn người chết và hai người bị thương vừa qua.

Phim sẽ gồm ba phần, phần một là nêu ra tình huống thực trong đời sống, chẳng hạn như một nạn nhân vừa rút tiền khỏi ATM của nhà băng thì bị cướp. Phần thứ hai nói về cách giải quyết tình huống để giảm thiểu tai nạn về người và giúp cảnh sát nhanh tìm ra thủ phạm. Và phần cuối là ý kiến đóng góp của các chuyên gia như bác sĩ, cảnh sát, võ sĩ, chuyên viên FBI…

Những ý kiến của các chuyên gia là rất thiết thực, đáng học hỏi. Đó là những kinh nghiệm thực tế được rút ra từ cuộc sống và nghệ nghiệp chính của họ. Chẳng hạn như kinh nghiệm tự vệ khi gặp cướp, kỹ năng sơ cứu khi bị thương, kỹ năng thu thập thông tin kẻ cướp, kỹ năng phản ứng nhanh để hạn chế tối đa bị cướp tấn công… Danh sách các chuyên gia bao gồm Bác Sĩ Kiều Quang Chẩn, Bác Sĩ Douglas Trần Anh Dũng, võ sư Nick Nguyễn, cựu cảnh sát Công Nguyễn, cựu quân nhân Don Nguyễn…

Ngọc Hiền (phải), nghề nghiệp chính là kinh doanh nhưng cô sẵn sàng đảm nhận vai diễn là nạn nhân bị cướp giật trong tập đầu tiên. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Phát biểu tại buổi họp báo, Bác Sĩ Douglas Trần Anh Dũng nói: “Tôi hy vọng sẽ cung cấp một chút kiến thức về y khoa để giúp các nạn nhân tránh khỏi những cái chết lãng xẹt. Chẳng hạn như nếu bị chảy máu ở đâu, thì chỉ cần lấy ngón tay chặn thật chặt ở đó, để giữ cho máu không chảy ra, không mất máu nhiều, kịp chờ lực lượng cứu thương tới. Hoặc là khi đi trên đường, gặp con vật chạy qua, thì tốt hơn hết là quý vị cứ giữ thẳng tay lái, không nên tránh con vật đó. Bởi vì tôi đọc báo có nhiều trường hợp tai nạn lật xe chết nhiều người chỉ vì tránh một con hươu băng qua đường. Những kiến thức này rất cần thiết.”

Cùng quan điểm như Bác Sĩ Dũng, Bác Sĩ Kiều Quang Chẩn đồng thời cũng là võ sư 6 đai Taekwondo, cũng sẵn sàng đóng góp cho dự án phim: “Tùy vào tình huống cụ thể của phim mà chúng tôi sẽ có lời khuyên cụ thể, để giúp nạn nhân tránh bị thương một cách bất ngờ.”

Cựu cảnh sát Công Nguyễn chia sẻ: “Tôi đề nghị nội dung phim không nên chú trọng và việc đề cao cảnh giác khi đi ra ngoài, không nên chú trọng nhiều vào võ thuật để tự vệ. Vì nếu không tập thường xuyên thì nạn nhân rất khó thực hiện.”

Đoàn làm phim “không nhận thù lao” hội tụ đông đảo các bạn trẻ, các chuyên gia là bác sĩ, võ sư, cựu quân nhân, cựu cảnh sát tham gia. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Từng phục vụ trong Không Quân Hoa Kỳ 28 năm, hiện đang giảng dạy về An Ninh Mạng của phân viện Đại Học Webster tại Irvine, cựu quân nhân Don Nguyễn cho lời khuyên: “Chúng ta không nên chống lại khi gặp cướp. Hãy để họ lấy của cải, đừng chống lại để họ lấy luôn mạng của mình. Nếu bị cướp mất điện thoại, thì nhờ đó, cảnh sát có thể truy tìm ra đường đi của tụi cướp, nên không quá lo lắng.”

Ca sĩ Đăng Vũ, đồng thời cũng là võ sĩ Thiếu Lâm, ủng hộ nhiệt tình dự án làm phim: “Tôi sẵn sàng dành thời gian để hỗ trợ cho các cảnh quay về kỹ thuật ra những đòn thế tự vệ. Những đòn thế này rất đơn giản và hiệu quả, dễ dàng tập luyện để phòng thân, nhất là trong những tình huống bị dao, súng khống chế.”

Hoa hậu Vân Khương, hiện đang làm việc tại đài VietFace TV, nhận xét: “Dự án này sẽ giúp ích được cho rất nhiều người, giúp cho họ có kiến thức để phòng vệ khi gặp bất trắc.”

Tuy là một người làm kinh doanh bận rộn, nhưng chị Emily Ngọc Hiền vẫn dành thời gian thủ vai diễn chính. Chị cho biết: “Tôi coi tin tức trên TV có nhiều phụ nữ chân yếu tay mềm đã không chống cự được khi bị tấn công như là bị cướp giật, đâm chém, bắn hoặc bị hãm hiếp. Vì thế tôi sẵn sàng đảm nhận vai diễn chính trong các tập phim, tức là nạn nhân bị kéo lê, bị đâm chém… để giúp cho tất cả phụ nữ học được cách phòng vệ.”

“Channel” SDC sẽ có người dẫn chương trình nói cả ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, để phục vụ không chỉ cho người Việt mà còn cho người nói tiếng Anh ở Mỹ và khắp thế giới. Dự kiến mỗi tuần sẽ cho ra đời một tập. (Tâm An)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT