Hơn 3,000 cựu sinh viên đại học Corinthian được xóa nợ


Lê Tâm
(Theo The Chronicle of Higher Education)


CALIFORNIA – Hơn 3,000 người từng mượn tiền để theo học các lớp của hệ thống đại học tư nhân Corinthian, chuyên dạy mọi ngành nghề, đã được Bộ Giáo Dục của chính phủ Hoa Kỳ xóa nợ, với chi phí tổng cộng đối với người trả thuế lên tới $40 triệu, theo một bản báo cáo đưa ra hôm Thứ Năm của người chịu trách nhiệm về xóa nợ, ông Joseph A. Smith.





Có gần 8,000 sinh viên từng theo học hệ thống đại học Corinthian trên khắp
nước, nay bị đóng cửa, đã nộp đơn để được xóa nợ học. (Hình: Getty Images)


Hiện có nhiều ngàn cựu sinh viên khác của đại học này đang chờ đợi kết quả xin xóa nợ của mình.


Cho đến nay, có gần 8,000 sinh viên từng theo học hệ thống đại học Corinthian trên khắp nước, nay bị đóng cửa, đã nộp đơn để được xóa nợ học.


Bên cạnh đó, khoảng 4,140 sinh viên ở Corinthian Colleges Inc. cùng các đại học khác đã nộp đơn yêu cầu xóa nợ với lý do là họ bị các đại học này lừa gạt.


Để giải quyết số lượng đơn lớn lao này, Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ đã phải mướn thêm bốn luật sư, và họ sẽ khởi sự làm việc sau ngày Lễ Lao Động này, theo bản báo cáo.


Ưu tiên chính của các luật sư này sẽ là đơn xin xóa nợ của khoảng 2,000 sinh viên thuộc trường Head College, một trong những trừơng lớn của hệ thống Corinthian.


Những người mượn nợ để theo học trường Heald đã được chính phủ hứa sẽ xóa nợ vì Bộ Giáo Dục xác nhận rằng trường đã đưa ra các con số sai lạc về mức độ có việc làm của các sinh viên tốt nghiệp.


“Ngay lúc này, chúng tôi chú trọng đến những trường lớn, và chưa thể xem xét đến các nơi khác,” ông Smith cho báo chí hay trong cuộc họp báo hôm Thứ Năm.


Một khi các đơn xin xóa nợ liên quan đến trường Heald được giải quyết xong, Bộ Giáo Dục sẽ bắt đầu cứu xét đơn ở các trường khác.


Ông Smith nói rằng khi Bộ Giáo Dục có thêm kinh nghiệm về cách giải quyết các đơn xin xóa nợ, sẽ có các quy chế rõ ràng để quyết định các đơn xin này một cách nhất quán.


Những người từng mượn tiền đi học và nay muốn xóa nợ phải chứng tỏ được rằng trường của họ đã vi phạm luật của tiểu bang. Điều này đã khiến một số người bày tỏ sự lo ngại rằng bộ trưởng tư pháp ở một số tiểu bang như Massachusetts và California sẽ dễ dãi hơn trong việc cho xóa nợ hơn là các tiểu bang khác.


Ông Smith cũng công nhận rằng ông có sự lo ngại rằng những người mượn nợ học giống nhau có thể không được đối xử đồng đều ở các tiểu bang khác nhau.


“Tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng trí tuệ để tìm ra cách bảo đảm rằng chúng ta sẽ có được kết quả mong muốn: đó là những người có cùng hoàn cảnh sẽ được giúp đỡ giống như nhau.”


Thứ Trưởng Giáo Dục Hoa Kỳ, ông Ted Mitchell, cho hay sự lo ngại về tình trạng không đồng đều là một trong những lý do chính khiến bộ này khởi sự tiến trình đưa ra các quy định rõ ràng giúp cho những người nghĩ rằng mình bị lừa gạt có thể được xóa nợ.


“Rõ ràng là có sự không đồng đều về việc dựa theo luật của các tiểu bang, do đó chúng tôi sẽ tìm cách để giải quyết vấn đề này,” ông Mitchell cho hay.


Trong mấy năm trở lại đây, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn cũng như việc quân đội Hoa Kỳ cho xuất ngũ hàng loạt các quân nhân, nhiều người đã ghi danh theo học các trường đại học tư nhân để học các ngành nghề được quảng cáo là sẽ được giúp kiếm việc làm lương cao sau khi tốt nghiệp, nhất là trong lãnh vực y tế. Trên thực tế, sinh viên tốt nghiệp nhiều trường trong số này có mức độ kiếm được việc làm rất thấp, không như quảng cáo.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT