Thursday, March 28, 2024

Học sinh gốc Việt đoạt giải ‘Register’s Artist of the Year,’ muốn làm phim ở Hollywood

Trà Nhiên/Người Việt

NORTH RIDGE, California (NV) – “Em rất ngạc nhiên vì không nghĩ mình sẽ thắng giải thưởng này.”

Nolan Hiếu Trifunovic muốn tạo một thương hiệu phim riêng – “A Trifunovic Film” – ở Hollywood trong tương lai. (Hình: Nolan Hiếu Trifunovic cung cấp)

Đó là lời bộc bạch của Nolan Hiếu Trifunovic, học sinh gốc Việt trường trung học Orange County School of Arts (OCSA).

Nolan vừa được vinh danh qua giải “Register’s Artist of the Year,” do nhật báo The Orange County Register tổ chức hồi đầu Tháng Năm, trong lãnh vực điện ảnh, với MV âm nhạc “Know Better” và phim ngắn “Diamond Game” mà Nolan làm đạo diễn.

Chia sẻ với phóng viên nhật báo Người Việt, em Nolan cho biết thích làm video với bạn bè từ thời học tiểu học, nhưng đến năm lớp tám thì mới “nghiêm túc” học làm phim.

“Em tự học cách quay và ‘edit’ phim vì đó là cách em lột tả cảm xúc bản thân,” Nolan cười nói.

Ông Aaron Orullian, giám đốc điện ảnh và truyền hình của OCSA, nhận xét Nolan là người có phong thái làm phim riêng và “đa tài” ở mọi lĩnh vực từ biên kịch, đạo diễn, sản xuất phim đến phụ trách hình ảnh.

“Những thước phim rất đỗi đời thường về cuộc sống con người của Nolan đã chuyển hóa ngôn ngữ điện ảnh theo một hướng hoàn toàn mới,” ông Orullian nói.

Em Nolan chuyển đến trường OCSA học gần hai năm và di chuyển bằng xe điện mất khoảng hai giờ đồng hồ mỗi lượt đi và về.

Bốn giờ trên xe điện là lúc mà em học sinh “yêu” điện ảnh đắm chìm vào “thế giới” của riêng mình. Đó là lúc mà những ý tưởng kịch bản, những góc máy quay hay những dự án tương lai mà Nolan ấm ủ được hình thành.

Nolan thích thể loại phim hành động của thập niên 1980 và 1990, đặc biệt là các bộ phim huyền thoại Hồng Kong của đạo diễn Ngô Vũ Sâm (John Woo) như Bản Sắc Anh Hùng (A Better Tomorrow), Điệp Huyết Song Hùng (The Killer), hay Lạt Thủ Thần Thám (Hard Boiled).

Thần tượng là đạo diễn Ngô Vũ Sâm, nhưng Nolan khẳng định mình muốn có một phong cách làm phim của riêng mình – “Một bộ phim của Trifunovic,” Nolan nghiêm nghị nói.

Nhà làm phim trẻ cũng tâm sự: “Em muốn thoát khỏi ‘vùng an toàn,’ thử và kết hợp các thể loại phim khác nhau để mang đến cho khán giả những điều mới mẻ nhất.”

Giải thưởng “Register’s Artist of the Year” được tuyển chọn trong số 616 học sinh của 72 trường trung học và tổ chức nghệ thuật ở Orange County, theo OCR.

Nolan Hiếu Trifunovic (trái) quay phim ngắn “Diamond Game.” (Hình: Nolan Hiếu Trifunovic cung cấp)

Giải thưởng này được đại học Chapman University và Laguna College of Art and Design (LCAD) tài trợ.

Nolan Hiếu Trifunovic là một trong các học sinh ưu tú nhất trong bảy hạng mục nghệ thuật dự thi.

“Đạo diễn gốc Á đang dần khẳng định tên tuổi ở kinh đô điện ảnh Hollywood, em mong chờ điều gì đối với nền điện ảnh Hoa Kỳ trong tương lai?”

“Em muốn tất cả nhà làm phim trên thế giới đều có cơ hội giới thiệu ‘đứa con tinh thần’ đến khán giả,” em học sinh 17 tuổi nói. [đ.d.]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT