Nhiều học sinh Mỹ vẫn tin chỉ cần bằng trung học là đủ để tiến thân

WASHINGTON, D.C. (NV) – Tuy rằng phần lớn người trẻ ở Mỹ tin vào giá trị của việc học đại học, vẫn có nhiều người cho rằng chỉ cần học xong bậc trung học là cũng đủ để tiến thân và thành công trên đường đời, theo kết quả một cuộc thăm dò mới gần đây của hãng thông tấn AP và NORC Center for Public Affairs Research.

Kết quả được công bố hôm 11 Tháng Mười Một đã làm một số chuyên gia lo ngại vì người trẻ ở Mỹ có vẻ vẫn chưa nhận thức rằng có được trình độ đại học là điều cần thiết cho tương lai của họ.

Các dữ kiện do chính quyền liên bang Mỹ đưa ra cho thấy có sự khác biệt lớn lao về mức lợi tức giữa những người Mỹ có và không có bằng đại học, và mức độ thất nghiệp ở những người có bằng cử nhân hay cao học vẫn thấp hơn nhiều so với những người không có bằng cấp đại học.

Có hơn một nửa người dân Mỹ tuổi từ 13 tới 29, cho biết là có coi đại học là con đường dẫn tới thành công về mặt kinh tế, nhưng có tới 4 trong 10 người tin rằng bằng cử nhân chỉ giúp cho người ta phần nào, mà có khi còn không giúp gì, trong nền kinh tế của ngày hôm nay.

Trong khi đó, có chừng một nửa nói rằng giáo dục bậc trung học cho họ các khả năng cần thiết để có một việc làm tốt ngay sau khi tốt nghiệp. Có tới 45% nói rằng bằng trung học là đủ để có thành công trong tương lai của người đi làm.

Các nhà nghiên cứu bác bỏ sự nhận định đó, nói rằng thời đại mà chỉ cần bằng trung học là cũng có được việc làm tốt, đã đi qua từ mấy thập niên rồi.

“Chỉ với tấm bằng trung học, rất khó cho một cá nhân kiếm được đồng lương đủ để nuôi gia đình,” theo lời ông Thomas Brock, giám đốc trung tâm Community College Research Center tại đại học Columbia University.

“Có sự liên hệ chặt chẽ giữa mức độ việc làm, lương và trình độ học vấn,” theo ông Brock.

Năm 2018, mức lương trung bình của người chỉ có bằng trung học là $730 một tuần, theo thống kê của Bộ Lao Động Mỹ. Đối với những người có bằng cử nhân, số tiền này là $1,200, trong khi những người có bằng cao học thường kiếm được $1,400 một tuần.

Giới trẻ ở tuổi thiếu niên đặc biệt thường nghĩ rằng chỉ cần học hết trung học là đủ để có được thành công trong nền kinh tế hiện nay, trong khi người trẻ đã qua tuổi thiếu niên lại không thường nghĩ như vậy, ở mức 51% so với 42%.

Ngoài ra, người ta cũng thấy có sự khác biệt rõ ràng về chủng tộc: Có ít nhất 50% người trẻ da đen và Hispanics nói rằng học hết trung học là đủ để thành công, so với chỉ khoảng 41% người trẻ da trắng nói điều này.

Có tới 73% người trẻ  Mỹ nói rằng có kinh nghiệm làm việc quan trọng hơn là bằng cấp đại học. Nhận định này cũng cùng với quan điểm của chính phủ của Tổng Thống Donald Trump, vốn khuyến khích các công ty mở rộng chương trình tập sự. Các chuyên gia lao động nói rằng điều này phản ánh nền kinh tế hiện nay, trong đó phần lớn giới chủ nhân đòi hỏi nhân viên phải từng tập sự hoặc có kinh nghiệm làm việc ở nơi khác.

Tuy có 6 trong 10 người cho rằng bằng cử nhân là con đường dẫn tới thành công, một số người tương tự cũng nói rằng trường nghề cũng là sự chuẩn bị tốt, và có khoảng 50% thấy một bằng đại học hai năm cũng có giá trị tương đương.

Kết quả này đã là sự ngạc nhiên cho một số nhà nghiên cứu, vì nghĩ rằng học sinh và cha mẹ của họ thường coi học vấn đại học là có bằng cử nhân bốn năm.

“Đây không phải là điều tôi dự trù sẽ thấy,” theo lời bà Heather McKay, giám đốc trung tâm nghiên cứu về giáo dục và việc làm ở đại học Rutgers University. “Đây là điều tốt vì người trẻ ở Mỹ đã nghĩ tới những chọn lựa khác và cũng có nhiều giải pháp tốt về việc học lấy chứng chỉ thay vì lấy bằng cử nhân.”

Người trẻ Mỹ trong những gia đình khá giả thường có khuynh hướng theo đuổi đại học bốn năm, trong khi người trẻ từ những gia đình nghèo hơn thường nghĩ tới các giải pháp khác hoặc chẳng học lên nữa.

Những người trẻ trong gia đình khá giả cũng thường cho biết là cha mẹ họ giúp trả tiền học phí cũng như trả cho các chi phí chuẩn bị để vào đại học, như tiền học thi hay trả các chi phí nộp đơn.

Bà McKay nói rằng dữ kiện này cho thấy điều có phần đáng buồn là nhiều người trẻ chỉ nhắm tới những chọn lựa về giáo dục mà họ nghĩ rằng có thể chi trả được.

“Chúng ta cần phải có nhiều nỗ lực hơn để giáo dục người trẻ và cha mẹ của họ rằng đây là con đường lâu dài cho cả đời, cũng như là giá trị của các hình thức học vấn khác nhau,” cũng theo bà McKay. (Lê Tâm)

[jwplayer SnOzQ7VH]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT