Mỹ: Trường luật bị phạt nếu nhiều sinh viên tốt nghiệp không đậu kỳ thi hành nghề

WASHINGTON, D.C. (NV) – Cơ quan điều hành các trường luật ở Mỹ mới đây đã thông qua quy định mới, theo đó đặt ra các biện pháp trừng phạt nặng hơn cho các trường có quá nhiều sinh viên tốt nghiệp không đậu nổi kỳ thi hành nghề (bar exam).

Theo USA Today, sau hơn hai năm có nhiều tranh luận qua lại, Luật Sư Đoàn Mỹ (American Bar Association – ABA) mới đây chấp thuận các tiêu chuẩn mới, theo đó đòi hỏi các trường phải có tới 75% số sinh viên tốt nghiệp đậu kỳ thi hành nghề, trong thời gian hai năm sau khi họ ra trường.

Nếu không đáp ứng được đòi hỏi này, trường có thể bị tổ chức ABA thu hồi quyền chứng nhận bằng cấp.

Các trường luật tại Mỹ trước đây có tới năm năm để chỉnh đốn hầu đạt được tiêu chuẩn nêu trên.

Sự thay đổi này bắt đầu có hiệu lực với lớp sinh viên ra trường năm 2017.

Những người ủng hộ sự thay đổi nói rằng thời hạn năm năm có trước đây là quá lâu và cho phép các trường có số sinh viên thi rớt quá nhiều vẫn được tiếp tục hoạt động.

“Đây là tin đáng mừng cho việc bảo vệ người tiêu thụ. Các trường luật không chuẩn bị được cho sinh viên của họ có đủ khả năng hành nghề sau khi tốt nghiệp, phải chịu trách nhiệm về việc này,” theo lời ông Kyle McEntee, giám đốc điều hành tổ chức Law School Transparency, một tổ chức bất vụ lợi chuyên theo dõi các dữ kiện liên quan tới trường luật ở Mỹ.

Ông Barry Currier, giám đốc điều hành phần vụ chứng nhận bằng cấp của ABA, nói rằng sự thay đổi này giúp các trường luật hiểu rõ những gì trông đợi ở họ.

“Đa số các sinh viên đi học luật để ra làm luật sư. Để trở thành luật sư đòi hỏi họ phải đậu kỳ thi hành nghề,” ông Currier nói.

Sự thay đổi được đưa ra sau nhiều năm có các chỉ trích cho rằng ABA đã cho phép quá nhiều trường luật thu nhận sinh viên không có khả năng. Những người này sau khi tốt nghiệp bị mắc nợ tiền học nhiều mà không đậu kỳ thi hành nghề để có thể làm việc của một luật sư và có tiền trả nợ.

Những người chống lại việc thay đổi nói rằng các trường luật có nhiều sinh viên thi rớt sẽ phải đòi hỏi những người muốn theo học phải có điểm thi khảo sát khả năng học luật (Law School Admission Test, LSAT) cao hơn. Và điều này sẽ gây nguy hại cho sự đa dạng của các trường luật.

Theo họ các sinh viên người thiểu số và sinh viên thuộc các gia đình nghèo thường có điểm số LSAT thấp hơn các giới khác.

Trên toàn nước Mỹ hiện nay khoảng 88% sinh viên luật đậu kỳ thi hành nghề trong thời gian hai năm sau khi tốt nghiệp. (Lê Tâm)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT