SANTA ANA, California (NV) – Nhiều chủ doanh nghiệp ở trung tâm Santa Ana biểu tình bên ngoài tổng hành dinh Cơ Quan Giao Thông Orange County (OCTA) để kêu gọi giúp đỡ tài chính vì dự án xe điện ở Santa Ana gây nhiều trở ngại cho làm ăn.
Theo đài ABC 7, nhiều chủ doanh nghiệp còn dự phiên họp của Hội Đồng Quản Trị OCTA để kêu gọi các giới chức giúp đỡ, trong đó có ông chủ của quán ăn The Pizza Press vừa nói vừa rơi lệ.

“Tôi có thể đóng cửa, mất công ăn việc làm và có thể phá sản. Đây không là những gì tôi được hứa hẹn,” ông chủ nói.
Mấy chục chủ doanh nghiệp có mặt tại phòng họp của OCTA cùng nhiều người ủng hộ để kêu gọi hỗ trợ tài chính.
Dự án xe điện OC Streetcar làm nhiều con đường của khu trung tâm Santa Ana bị chặn, khiến nhiều cơ sở thương mại ở đây điêu đứng vì khách không ra vào được.
Một phát ngôn viên của OCTA gửi thông cáo đến đài ABC 7, cho biết cơ quan này đã bỏ ra gần $4 triệu trong năm năm vừa qua để tiếp xúc với cộng đồng, cũng như quảng bá các doanh nghiệp để lôi kéo khách hàng đến.
Tuy nhiên, những nỗ lực đó chưa đủ để giúp các doanh nghiệp phục hồi.
Từ Tháng Hai năm nay, nhiều đống đất và các thiết bị xây dựng nằm bừa bãi trên đường Fourth, cùng nhiều con đường bị đóng làm một khu thương mại nhộn nhịp trở thành một “trường đua vượt chướng ngại vật khô cằn.”
Điều đó làm nhiều khách hàng không muốn đến những doanh nghiệp ở đây, và các chủ doanh nghiệp không muốn mở cửa
Ông Ross Lew, quản lý dự án OC Streetcar, cho biết dự án đang gặp một số trở ngại làm cản trở tiến trình xây dựng như điện, nước, kỹ thuật và đất.
Tại tổng hành dinh của OCTA, nhiều chủ doanh nghiệp cho biết doanh thu của họ giảm đến 70% và cần được giúp đỡ.
Bà Ginette Sanchez, chủ cửa hàng thực phẩm Centro Naturista, cho biết: “Tại sao họ không chuẩn bị kỹ khi biết sẽ có những trục trặc. Tại sao chúng tôi, những chủ doanh nghiệp, phải chịu đựng cho sự thiếu quản lý của họ?”
Hội Đồng Quản Trị OCTA yêu cầu ông Lew và tổng giám đốc của dự án OC Streetcar tìm cách tăng giờ xây dựng để hoàn tất dự án nhanh hơn. Ông Lew cho biết dự án này sẽ hoàn tất vào mùa Xuân hoặc Hè năm 2024. (TL) [qd]











































































