Tuesday, April 16, 2024

Orange County: Người đầu tiên chết vì ho gà từ 2007

ORANGE COUNTY, California (NV) – Giới hữu trách y tế Orange County công bố hôm Thứ Năm, 18 Tháng Tư, quận hạt có người đầu tiên chết vì bệnh ho gà từ năm 2007 đến nay.

Theo nhật báo The Orange County Register, nạn nhân là một trẻ sơ sinh. Trong năm 2018, Orange County có 171 trường hợp bị ho gà, trong đó có tám trường hợp là trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi và bảy em phải nhập viện.

Cơ Quan Y Tế Orange County cho biết ho gà (pertussis) là một bệnh hô hấp dễ truyền nhiễm và lây vào người khác khi bệnh nhân hắt xì hoặc ho. Các triệu chứng sẽ xuất hiện trong vòng năm đến 10 ngày và nếu chậm, có thể xuất hiện sau ba tuần.

Các triệu chứng ban đầu gồm có sổ mũi, sốt nhẹ, ho nhẹ và thở không đều. Các triệu chứng về sau gồm có bị ho bất thường, vừa ho vừa nôn hoặc nôn sau khi ho, cảm thấy mệt mỏi.

Theo Cơ Quan Y Tế Orange County, để giảm nguy cơ trẻ sơ sinh bị ho gà, những người mẹ nên đi chích vaccine Tdap từ lúc còn mang thai. Vaccine này có hiệu quả 90% đối với trẻ sơ sinh dưới 2 tháng tuổi.

Bác Sĩ Nichole Quick, đại diện cho Cơ Quan Y Tế Orange County, cho biết từ 2 tháng tuổi, cha mẹ nên cho trẻ sơ sinh chích năm liều vaccine Tdap. Bà cho hay phụ nữ có thai nên đi chích vaccine này trong giai đoạn từ tuần thứ 27 đến tuần thứ 36 vì bào thai sẽ nhận được các chất miễn nhiễm và sẽ không bị ho gà trong những tháng đầu đời. (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT