Friday, March 29, 2024

Orange County có Trung Tâm Bệnh Nhân Tâm Thần Nội Trú cho trẻ em

Thiện Lê/Người Việt

ORANGE, California (NV) – Bệnh viện trẻ em Orange County ở thành phố Orange, hay còn gọi là bệnh viện CHOC, vừa hoàn tất công trình Trung Tâm Bệnh Nhân Tâm Thần Nội Trú Cho Trẻ Em đầu tiên ở Orange County.

Bệnh viện CHOC cho hay, đây là trung tâm nội trú chữa bệnh tâm thần cho trẻ em duy nhất ở Orange County vì ở vùng này chưa có bệnh viên tâm thần nào cho trẻ em dưới 12 tuổi ở qua đêm.

Phòng sinh hoạt nhóm. (Hinh: Bệnh viện CHOC cung cấp)

Cũng theo thông cáo, Trung Tâm Bệnh Nhân Tâm Thần Nội Trú Cho Trẻ Em được khởi công vào Tháng Năm, 2015, và sẽ chính thức hoạt động vào Tháng Tư này. Trung tâm có diện tích 12,000 sqft, có 18 giường và là nơi duy nhất để trị bệnh tâm thần cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống. Ngoài ra, đây là cơ sở duy nhất ở California có phòng riêng cho tất cả bệnh nhân và còn cho phép cha mẹ ở lại qua đêm với các em.

Bà Kimberly Chavalas Cripe, tổng giám đốc bệnh viện CHOC, viết trong thông cáo: “Đây là lần đầu tiên mà trẻ em Orange County dưới 12 tuổi đang bị bệnh tâm thần sẽ có một nơi gần nhà để chăm sóc cho các em. Trung tâm này là bằng chứng cho thấy sự tận tâm của bệnh viên CHOC để bảo đảm là các cư dân nhỏ tuổi của Orange County nhận được sự chăm sóc về sức khỏe tâm thần trong một môi trường an toàn và lành mạnh.”

Phòng ngủ của bệnh nhân. (Hinh: Bệnh viện CHOC cung cấp)

Các nhân viên tại đây cho biết trung tâm này được chia thành ba phần, mỗi phần có sáu phòng, tổng cộng là 18 phòng từ phòng học, phòng sinh hoạt nhóm và phòng tư vấn cho các bệnh nhân cùng với gia đình của các em.

Cách điều trị của trung tâm là sẽ đưa những bệnh nhân trẻ này đi khắp trung tâm trong suốt một ngày. Các em sẽ phải đổi phòng liên tục để vận động cơ thể. Những chiếc bàn trong phòng học hay phòng sinh hoạt của các em rất nặng, không tháo ra được nên các em không thể quăng để gây thương tích cho người khác. Ghế được làm từ những chất liệu rất nhẹ nên dễ để các em dời tới dời lui, nếu các em có quăng ghế vào người khác thì cũng giảm thiểu thương tích vì ghế rất nhẹ.

Sân chơi cho các em. (Hinh: Bệnh viện CHOC cung cấp)

Trung tâm còn có phòng ăn và các phòng giải trí để giúp các em biết cách kiềm chế. Thiết kế của trung tâm là chủ đề cây cỏ, tự nhiên với những màu sắc tươi sáng, dễ nhìn. Ngoài những căn phòng được thiết kế rất kỹ ra, trung tâm nội trú còn có sân chơi rộng 3,600 sqft. Sàn của sân chơi được làm rất mềm, các em nếu có té ngã cũng không bị thương.

Các nhà vệ sinh, phòng tắm cũng được thiết kế để bảo vệ an toàn cho các em vì tất cả mọi thứ trong đây đều không có gì để các em treo dây tự sát được.

Nói với phóng viên nhật báo Người Việt, Bác Sĩ Hoàng “Wayne” Nguyễn, giám đốc điều hành y tế của Trung Tâm Bệnh Nhân Tâm Thần Nội Trú của bệnh viện CHOC, cho biết tại sao bệnh viện lại mở trung tâm này: “Ở Orange County có rất nhiều nhu cầu để có một nơi chữa bệnh tâm thần cho trẻ em, nên chúng tôi quyết định dựng nên trung tâm này.”

Từ trái, Bác Sĩ Hoàng “Wayne” Nguyễn, giám đốc điều hành y tế của trung tâm nội trú, cùng hai bác sĩ tâm lý Sharone Herbert và Carlos Yoshiyuki Konishi. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Ông còn nói lên cảm nghĩ của mình về tình hình y tế cho người tâm thần ở California, cho rằng không quá tệ, nhưng cần phải cải tiến rất nhiều.

Về sự nguy hiểm của các bệnh tâm thần, Bác Sĩ Hoàng cho biết: “Nhiều phụ huynh trong cộng đồng người Việt Nam ở Orange County cho rằng con cái bị bệnh tâm thần là điều đáng xấu hổ và không chịu đưa con đi khám. Họ hoàn toàn không biết là bị trầm cảm cũng nguy hiểm như bị ung thư.”

Bác sĩ còn cho biết thêm một chi tiết về cách thiết kế của trung tầm bệnh nhân tâm thần nội trú là những cánh cửa được thiết kế đặc biệt. Nếu các em vào phòng, khóa rồi chặn cửa lại, không mở ra được thì nhân viên của trung tâm có thể tháo ốc, rồi tháo nguyên cánh cửa từ ngoài để vào giúp các em. (Thiện Lê)

Ba người ở California kiện Facebook vì bị thu thập tin nhắn

MỚI CẬP NHẬT