Sunday, April 28, 2024

Trần Quang Tứ, nam tài tử chính phim Kiếp Hoa, qua đời ở tuổi 94

GARDEN GROVE, California (NV) – Tài tử Trần Quang Tứ, người đóng vai Thiện, vai nam chính trong phim Kiếp Hoa, vừa qua đời lúc 6 giờ sáng Thứ Hai, 27 Tháng Bảy, tại một nhà dưỡng lão ở Garden Grove, California, hưởng thọ 94 tuổi.

Tin này do ông Phạm Đức Cường, chủ nhân phở Công Lý, Garden Grove, cho nhật báo Người Việt biết.

Ông Cường là em ruột bà Phạm Tuyết Hồng, hiền thê của ông Tứ.

Ông Cường cho biết, ông Tứ sinh ngày 15 Tháng Tám, 1926, tại Hải Phòng, sau đó di cư vào Nam.

Trước năm 1975, ông Tứ là phó chủ tịch Phòng Thương Mại Sài Gòn và là tổng giám đốc Sài Gòn Xe Hơi Công Ty chuyên nhập cảng xe hơi Peugeot 504 của Pháp.

Năm 1975, ông sang Mỹ, làm chủ các công ty xuất nhập cảng cung cấp hàng hóa cho một số chợ ở vùng Little Saigon.

Tài tử Trần Quang Tứ, vai Thiện, trong phim Kiếp Hoa. (Hình chụp từ YouTube)

Kiếp Hoa là phim đầu tiên của Việt Nam có thu tiếng, được quay tại Hà Nội và Hồng Kông, và tung ra chiếu năm 1953.

Phim do ông Trần Viết Long, bút danh Trần Lang, trưởng đoàn cải lương Kim Chung, sản xuất, và Doãn Thanh Hải làm đạo diễn.

Ngoài tài tử Trần Quang Tứ trong vai nam chính Thiện còn có diễn viên Kim Chung, vợ Bầu Long, đóng vai chính nữ Ngọc Lan.

Vai nữ phụ Ngọc Thủy do diễn viên Kim Xuân, em Kim Chung, đảm nhận.

Không chỉ là phim Việt Nam đầu tiên có thu tiếng, Kiếp Hoa còn nổi tiếng vì có hai nhạc phẩm bất hủ, Dư Âm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và Cây Đàn Bỏ Quên của nhạc sĩ Phạm Duy, được trình bày và lồng trong phim. (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT