SBA giới thiệu vay tiền hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ ở Garden Grove

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Cơ Quan Quản Trị Doanh Nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) có mặt ở Garden Grove vào sáng Thứ Tư, 17 Tháng Sáu, để giới thiệu về việc cho doanh nghiệp vay tiền lãi suất thấp để trang trải sau vụ rò rỉ hóa chất.

Ông Richard Sparkman (trái), chủ cửa hàng xe đạp trò chuyện với hai đại diện của SBA. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Các đại diện của SBA có mặt tại khu thương mại Eastgate Shopping Center ở Garden Grove, có văn phòng lưu động và dựng lều trong bãi đậu xe để giúp đỡ những chủ doanh nghiệp đến gặp họ.

Mục đích của chương trình này là để giới thiệu chương trình Mượn Tiền Thiệt Hại Kinh Tế Thảm Họa (EIDL). Eastgate Shopping Center là khu thương mại có nhiều doanh nghiệp nhỏ địa phương và nằm trong khu vực phải di tản vì vụ rò rỉ hóa chất của GKN Aerospace vào cuối Tháng Năm, nên cần được giúp đỡ.

Sau khi dựng lều, hai đại diện của SBA Orange County đi đến từng doanh nghiệp trong khu thương mại để giới thiệu về EIDL. Họ cho biết đây là một khoản vay mượn có lãi suất thấp, và chủ doanh nghiệp có thể vay mượn đến $2 triệu, có thể trả lại trong vòng 30 năm. Số tiền đó có thể được dùng trả lương cho nhân viên, mua các mặt hàng cần thiết, trả tiền thuê mặt bằng, và trả tiền điện, nước và ga.

Một doanh nghiệp phải đóng cửa vài ngày vào cuối Tháng Năm là cửa hàng xe đạp Richard’s Bicycles và bị mất nhiều doanh thu. Chủ nhân là ông Richard Sparkman cho biết ông phải đóng cửa hàng vào Thứ Sáu, 22 Tháng Năm, sau khi có lệnh di tản vì rò rỉ hóa chất có thể dẫn đến cháy nổ. Đến Thứ Hai tuần sau, các cơ quan công lực địa phương hủy lệnh di tản vì không còn nguy hiểm nữa, cho phép ông Sparkman mở cửa doanh nghiệp lại.

Tuy nhiên, ông cho biết: “Những ngày đóng cửa đó làm tôi mất tổng cộng $12,000. Lễ Độc Lập sắp đến, và đó là ngày nhiều người thích đi xe đạp, nên những tháng gần ngày lễ đó là lúc mà chúng tôi có nhiều khách nhất. Đây là lúc tệ nhất để đóng cửa hàng. Tôi không khai với bảo hiểm vì đã bị tăng giá gấp đôi trong năm nay rồi, và có thể sẽ tăng nữa nếu tôi khai về chuyện phải đóng cửa lần này, rồi có thể bị cắt bảo hiểm.”

Hai đại diện của SBA cung cấp thông tin cho một chủ doanh nghiệp. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Sau khi nghe về EIDL, ông Sparkman cho biết ông không muốn mượn nợ của chính phủ, coi số tiền $12,000 bị mất là chuyện xui xẻo như gặp thiên tai. Ông còn bày tỏ sự đồng cảm với nhiều chủ doanh nghiệp khác, nhất là những người ở gần trung tâm của khu vực di tản, phải chịu nhiều thiệt hại về kinh tế hơn.

Cuối cùng, ông Sparkman nói vụ rò rỉ hóa chất không phải là lỗi của ai cả, chỉ là chuyện xui xẻo.

Có mặt tại buổi giới thiệu của SBA là bà Stephanie Klopfenstein, thị trưởng Garden Grove, cập nhật một số thông tin về chuyện thành phố đang làm việc với GKN như thế nào.

Đầu tiên, bà cho biết số tiền $3 triệu mà GKN cung cấp cho tổ chức bất vụ lợi United Way đã được sử dụng hết, thêm vào đó là $1 cho Hồng Thập Tự cũng đã hết. Những cư dân phải di tản nhận được $500/gia đình, và số tiền đó đã hết nên United Way đã ngưng nhận đơn. Vì vậy, thị trưởng nhấn mạnh đây chỉ mới là khởi đầu, và GKN phải đền bù đàng hoàng cho cư dân.

Bà cũng cho biết GKN từng hứa hẹn sẽ tổ chức một cuộc họp để trả lời mọi thắc mắc của cư dân, nhưng đến giờ vẫn chưa thông báo ngày và chưa cung cấp thông tin mới. Tuy chưa biết cách giúp cư dân phục hồi lâu dài như thế nào, nhưng Thị Trưởng Klopfenstein cam kết sẽ buộc GKN chịu trách nhiệm.

Về vay mượn EIDL, bà cho hay đây là khoản tiền mượn nợ để giúp doanh nghiệp nhỏ vượt qua khó khăn, và các chủ doanh nghiệp có thể trả lại trong 30 năm với lãi suất 4%.

Thị Trưởng Stephanie Klopfenstein (trái) trò chuyện với Dân Biểu Liên Bang Derek Trần (phải). (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Một dân cử khác cũng có mặt để trò chuyện với các doanh nghiệp địa phương là Dân Biểu Liên Bang Derek Trần. Ông cho biết vụ rò rỉ hóa chất làm 50,000 cư dân phải di tản và 5,000 doanh nghiệp phải đóng cửa cả tuần, và cho rằng ai cũng may mắn vì các bồn hóa chất không bị trào ra ngoài hay nổ.

“Khu vực này có nhiều doanh nghiệp, vừa có tập đoàn vừa có các doanh nghiệp nhỏ, và đóng cửa chỉ một ngày sẽ làm doanh nghiệp nhỏ điêu đứng vì phải chi trả nhiều thứ khi bị mất thu nhập. Đó là lý do tôi ủng hộ SBA đến giới thiệu EIDL cho các doanh nghiệp cần giúp đỡ,” ông nói

Cũng như Thị Trưởng Klopfenstein, Dân Biểu Derek Trần đang làm việc trực tiếp với GKN, nhấn mạnh số tiền $3 triệu đưa cho United Way chỉ là khởi đầu, và còn nói công ty đó phải đền bù đàng hoàng cho cộng đồng để có thể tiếp tục được hoạt động ở Orange County.

Ông cũng cho biết ông vừa xin được $1 triệu từ liên bang cho trạm cứu hỏa số 84 của Garden Grove. Số tiền này sẽ được sử dụng để tu sửa trạm cứu hỏa và mua các thiết bị tối tân vì họ là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường của vụ rò rỉ hóa chất tại công ty GKN Aerospace. Điều đó sẽ giúp họ làm việc và phản ứng với những tình huống nguy hiểm tốt hơn.

Đây là số tiền trong tổng số $14 triệu mà ông xin được cho Los Angeles County và Orange County cung cấp 15 dự án cộng đồng nhằm làm cho đời sống cư dân miền Nam California an toàn hơn, khỏe mạnh hơn, và dễ dàng hơn.

Ghi danh mượn EIDL

Các đại diện của SBA cho biết EIDL có mục đích giúp doanh nghiệp trang trải mọi chi phí chứ không phải để tu sửa. Một doanh nghiệp có thể mượn đến $2 triệu, trả lại trong vòng 30 năm với lãi suất thấp 4%. Trong năm đầu, doanh nghiệp không cần trả tiền và không bị tính lãi.

Dân Biểu Liên Bang Derek Trần (trái) nói về EIDL với quản lý của một doanh nghiệp. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Họ nói các doanh nghiệp cần những hồ sơ sau đây để ghi danh:

1-Bằng lái xe hoặc ID, và mã số thuế của chủ doanh nghiệp (EIN).

2-Hồ sơ khai thuế mới nhất.

3-Thông tin liên lạc.

4-Thông tin tài chánh như thu nhập và chi phí mỗi tháng.

5-Thông tin về bảo hiểm nếu có.

Để ghi danh và tìm hiểu thêm thông tin, cư dân có thể gọi số điện thoại 1(800) 659-2955 hoặc vào trang mạng www.sba.gov/funding-programs/disaster-assistance. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT