Tân Hội Đồng Liên Tôn ra mắt, gởi thư cho Biden kêu gọi cứu thai nhi

SANTA ANA, California (NV) – Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ vừa tổ chức lễ Tạ Ơn và giới thiệu tân Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2021-2023, vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, 4 Tháng Mười Hai, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, Santa Ana.

Nhân dịp này, các vị trong Hội Đồng Liên Tôn đồng ký tên vào một lá thư gởi Tổng Thống Joe Biden, kêu gọi ông bảo vệ các thai nhi.

Tân Ban Thường Vụ Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ ra mắt tại Trung Tâm Công Giáo. (Hình: Tony Phạm cung cấp)

Thông cáo báo chí của Hội Đồng Liên Tôn cho biết tân Ban Thường Vụ nhiệm kỳ mới lần này bao gồm:
-Chủ tịch: Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng (Cao Đài)
-Phó chủ tịch nội vụ: Hòa Thượng Thích Minh Tuyên (Phật Giáo)
-Phó chủ tịch ngoại vụ: Linh Mục Phạm Ngọc Hùng (Công Giáo)
-Tổng thư ký: Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (Hòa Hảo)
-Phó tổng thư ký: Ông Nguyễn Khanh (Công Giáo)
-Thành viên: Chánh Trị Sự Trần Quang Linh (Cao Đài), Hòa Thượng Thích Minh Nguyện (Phật Giáo), Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Phật Giáo), Giáo Sĩ Mai Biên (Chính Thống Giáo), Linh Mục Mai Khải Hoàn (Công Giáo), Mục Sư Nguyễn Minh Quang (Tin Lành), Mục Sư David Đoàn (Tin Lành), Mục Sư Lê Minh (Tin Lành), Hiền Tài Ngô Thiện Đức (Cao Đài), và ông Trang Văn Mến (Hòa Hảo).

Trong lá thư gởi cho Tổng Thống Biden ngày 3 Tháng Mười Hai, Hội Đồng Liên Tôn chúc nhà lãnh đạo Hoa Kỳ dồi dào sức khỏe, đồng thời kêu gọi ông có những chính sách cứu sống thai nhi.

“Đầu thư chúng tôi nguyện chúc ông được dồi dào sức khỏe thể xác lẫn tinh thần. Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho ông và dẫn dắt ông từng bước trong cuộc sống,” thư của Hội Đồng Liên Tôn viết.

Thư cho biết tiếp: “Một trong những vấn đề mà chúng tôi đã và đang thảo luận trong những tháng gần đây đó là vấn đề tôn trọng sự sống. Chúng tôi tin tưởng vững vàng rằng sự sống con người là ân ban cao quý nhất đã đến từ Thượng Đế, Đấng Tạo Hóa của chúng ta, và sự sống này bắt đầu từ giây phút thụ thai cho đến ngày an nghỉ theo định luật của thiên nhiên.”

“Vì lý do này mà tất cả sự sống, đặc biệt là sự sống của các thai nhi, đáng được hưởng hết tất cả những điều khoản nhân quyền, đã được minh định trong bản Hiến Pháp tuyệt vời của đất nước Hoa Kỳ,” các nhà lãnh đạo tôn giáo viết tiếp trong thư. “Với niềm tin dẫn đường chỉ lối, chúng tôi viết thư này xin tổng thống nâng đỡ các thai nhi tích cực hơn trong những chính sách được ban hành.”

Hội Đồng Liên Tôn giải thích: “Với thẩm quyền của một vị quốc trưởng, tổng thống có thể cứu vớt hàng triệu mạng sống vô tội của các thai nhi. Các thai nhi là những thành phần yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất trong xã hội của chúng ta. Như tất cả những sinh mạng con người, các thai nhi rất yêu quý sự sống của mình và khao khát có được cơ hội nhìn thấy thế giới tươi đẹp này, mà Thượng Đế đã tạo dựng cho chúng ta, trong đó có cả các thai nhi.

“Mặc dù chúng tôi chỉ là tiếng nói nhỏ bé, chúng tôi hy vọng rằng tiếng nói này có cơ hội được tổng thống lắng nghe, nhằm bảo vệ các thai nhi là những người chưa thể cất tiếng nói để tự vệ. Trước khi được lưu tâm đến lời thỉnh nguyện này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tổng thống,” Hội Đồng Liên Tôn kêu gọi.

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ được thành lập năm 1993, có trụ sở tại Nam California, với mục đích xây dựng và đoàn kết các tôn giáo dựa trên tinh thần bình đẳng, tương kính và tương trợ, bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa của dân Việt và hợp tác chặt chẽ với cộng đồng trong các lãnh vực tôn giáo, văn hóa, giáo dục và xã hội nhằm phục vụ quyền tối thượng của con người.

Mỗi tôn giáo trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, gồm có Công Giáo, Phật Giáo, Tin Lành, Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, và Chính Thống Giáo, đề cử trung bình hai (2) vị lãnh đạo tinh thần vào Hội Đồng Liên Tôn.

Nhiệm kỳ của Ban Thường Vụ của Hội Đồng Liên Tôn là hai năm, chức vụ chủ tịch sẽ luân phiên giữa các tôn giáo và chủ tịch mời các thành viên vào Ban Thường Vụ. (Đ.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT