Saturday, May 18, 2024

Tết Dương Lịch, CLB Hùng Sử Việt ‘Mừng Xuân Hy Vọng’

Uyên Nguyễn/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đúng ngày đầu năm Dương Lịch 2018, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt (CLB.HSV) sẽ tổ chức buổi văn nghệ “Mừng Xuân Hy Vọng” tại Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92843, để làm sáng lên niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước và dân tộc khi đất nước có tự do dân chủ thực sự không còn cộng sản cai trị. Niềm tin vững chắc ấy dựa trên tinh thần oanh liệt của cha ông trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, nay vẫn còn sục sôi trong dòng máu con dân nước Việt.

Nói về mục đích của buổi văn nghệ này, Giáo Sư Song Thuận, chủ tịch CLB.HSV cho biết: “Từ 18 năm nay, CLB.HSV cứ vào dịp Tết Nguyên Đán là lại có một buổi sinh hoạt mừng Xuân năm mới không chỉ riêng cho anh chị em trong câu lạc bộ mà cùng chung vui với các hội đoàn văn hóa giáo dục trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Năm nay sự tổ chức có sớm hơn, chọn vào đầu năm Dương Lịch vì vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay, CLB.HSV nhận hỗ trợ cho Hội Xuân của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam California.”

Tiếp ý với Giáo Sư Song Thuận, cô Phương Lê, tổng thư ký của CLB.HSV nói: “Đây cũng là dịp để các hội đoàn văn hóa giáo dục trong cộng đồng cùng nhau làm sống lại tinh thần tranh đấu bất khuất của cha ông mà trong dòng lịch sử của dân tộc đã ghi lại biết bao trang oanh liệt. Thường xuyên thì CLB.HSV đã được sự đóng góp rất tích cực của các hội cựu học sinh Trưng Vương, Gia Long, Chu Văn An, Petrus Ký, Lê Văn Duyệt…, các Trung Tâm Việt Ngữ và CLB/HSV San Diego.”

Vẫn theo cô Phương Lê thì chương trình văn nghệ “Mừng Xuân Hy Vọng” năm nay sẽ rất tưng bừng, náo nhiệt với các tiết mục ca múa, đoản kịch có nội dung làm sống lại lịch sử tranh đấu giữ nước chống giặc ngoại xâm phương Bắc, phương Tây của dân tộc Việt Nam. Cho đến nay, ban tổ chức đã nhận được các sự đóng góp các tiết mục văn nghệ của các hội đoàn bạn gồm có các bài ca về Xuân mà là xuân Hy Vọng, về tình quê hương nung nấu, về dòng lịch sử anh hùng của cha ông…Tất cả các tiết mục văn nghệ này không chỉ mang tính chất ca vui, giải trí mà là để phục hồi, nhắc nhở nhau về một quê hương còn biết bao điều khổ nhục trong cuộc sống của người dân.

Một màn nhạc cảnh lịch sử của Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt trong một đại hội Hùng Sử Việt. (Hình: Uyên Nguyễn/Người Việt)

Giáo Sư Song Thuận còn cho biết thêm: “Buổi sinh hoạt này cũng là dịp để các hội đoàn trình bầy công việc của hội đoàn mình trong năm tới và tổng kết một năm sinh hoạt năm qua với bà con trong cộng đồng.”

Giáo Sư Thuận cũng cho biết trong năm qua, CLB.HSV không chỉ có một đại hội Hùng Sử Việt như đã làm từ 18 năm qua, mà CLB.HSV còn nỗ lực cùng với các giới văn hóa giáo dục, truyền thông tiến hành những bước đi vững chắc trong việc soạn thảo một cuốn tự điển tiếng Việt trong sáng, gìn giữ nguồn gốc và truyền thống của ngôn ngữ Việt Nam. Công việc đã được tiến hành trong hơn hai năm qua và dự trù có thể hoàn tất vào khoảng hai năm tới. Trong khi đó, Ủy Ban Soạn Thảo đã hoàn thành được phần I của tập Sổ Tay Chính Tả và đã ra mắt, phổ biến. Phần II tức tập II dự trù sẽ hoàn tất trong năm nay. Đây là phần phụ trợ cho việc soạn thảo cuốn Tự Điển Tiếng Việt.

Bên cạnh đó CLB.HSV cũng còn cộng tác với các trung tâm Việt Ngữ, soạn một số sách và tranh ảnh cho thiếu nhi nhằm mục đích cho thế hệ trẻ hải ngoại thông suốt được lịch sử của dân tộc, tinh thần độc lập, tự chủ của cha ông để tuổi trẻ không những không mất gốc mà còn tạo được tinh thần bất khuất của dòng giống Lạc Hồng với Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Bùi Thị Xuân… với Lý Thường Kiệt “Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư,” bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam, với Trần Hưng Đạo ba lần phá tan quân Nguyên, đội quân từng chiến thắng gần cả Âu Châu, với Lê Lợi Quang Trung còn dự mưu đòi lại các phần đất Lưỡng Quảng của Tộc Việt…

CLB.HSV sau khi được thành lập tại Nam California thì chỉ một hai năm sau các CLB.HSV tại nhiều nơi trên đất Mỹ đã hình thành như ở Chicago, Bắc California và San Diego. Tất cả đều từ lòng thiết tha đến sự sinh tồn của đất nước và dân tộc, vì tương lai của tuổi trẻ Việt Nam. Các CLB đều không phụ thuộc vào bất cứ một tổ chức chính trị hay tôn giáo nào. Chi phí sinh hoạt thường từ tiền túi của các thành viên và của các mạnh thường quân.

Mười tám năm qua, các CLB.HSV đã đóng góp nhiều công sức vào việc bảo vệ nền văn hóa và lịch sử dân tộc Việt Nam trước những tàn phá của một chế độ chủ trương vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo của chủ thuyết cộng sản Mác-Lê tại Việt Nam. (Uyên Nguyễn)

Mời độc giả xem phóng sự Việt Nam “Những tiểu mộ vô danh”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT