Bài và hình: 1st Merchant Solution cung cấp
Trong 10 năm trở lại đây, thế hệ trẻ người Việt ở Mỹ đã và đang thể hiện mình bằng những cuộc khởi nghiệp (start-up) đầy quyết tâm. Đây là một dấu hiệu tích cực và đáng khích lệ. Trong đó có thể nói đến 1st Merchant Solutions, công ty hỗ trợ dịch vụ máy cà thẻ tín dụng với việc ứng dụng những dòng máy hiện đại, nhiều tiện ích, tiết kiệm tối đa và hệ thống hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp.
Nền tảng về tri thức và bước ngoặt sự nghiệp. Có thể nói, hai nhà sáng lập của Công Ty 1st Merchant Solutions, là Tân La và Dương Trịnh, đều có một nền tảng khá vững chắc về kiến thức cũng như chuyên môn trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và máy cà thẻ. Nếu Tân La đã từng vinh dự đứng trong hàng ngũ sinh viên của Đại Học Georgia State, thì Dương Trịnh lại có một bề dày về quá trình làm việc với 6 năm trong vai trò CEO và Founder của Công Ty Fuji Mobile tại Nhật Bản. Và trong khoảng gần 10 năm qua, cả hai có cơ hội cùng làm việc trong công ty chuyên về máy cà thẻ. Với Dương Trịnh, hai năm đầu anh làm việc ở vị trí nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và bán hàng, và 4 năm sau đó anh đã quyết tâm trở thành đại lý bán hàng. Trong khi đó, Tân La thì giữ vai trò quan trọng hơn, giám đốc điều hành văn phòng (Operation Manager).

“Đối với những lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin, thực tế mà nói, mọi thứ dường như không có giới hạn, và nó đang thay đổi từng giây, từng phút. Công việc của chúng tôi cũng thế! Nó luôn luôn đòi hỏi sự sáng tạo và cập nhật để phục vụ cho cuộc sống, đặc biệt là ở Mỹ,” Tân La chia sẻ. “Quan trọng hơn, chúng tôi muốn tạo ra một dòng sản phẩm mang dấu ấn của người Việt, bởi lẽ chúng tôi hiểu rõ các nhà kinh doanh người Việt ở Mỹ đang muốn gì, đặc biệt là ngành nail.” Chính từ những ưu tư này, hai nhà sáng lập đã quyết định khởi nghiệp để xây dựng một hệ thống quản lý kinh doanh cũng như cà thẻ hoàn hảo hơn, trong đó điểm tập trung lớn nhất đó là làm thế nào để giảm chi phí cho khách hàng. “Thực tế, ngành công nghiệp máy cà thẻ vốn đòi hỏi cần phải có chiến lược kinh doanh lâu dài và cái tâm. Vì suy cho cùng, chúng tôi muốn đồng hành với cộng đồng doanh nhân Việt ở Mỹ nâng cao được khả năng quản lý để cạnh tranh và phát triển, cũng như đem lại cho khách hàng của họ những dịch vụ chất lượng nhất có thể,” Dương Trịnh nói.

Bức tranh tiềm năng của thị trường thẻ tín dụng, nói về bức tranh thị trường máy cà thẻ tín dụng, theo Tân La nhận định đây là một thị trường rất lớn và nhiều tiềm năng để khai thác và tất nhiên là sức cạnh tranh cũng rất khốc liệt.
Có thể nói, sự cạnh tranh của công ty đang hoạt động trong lĩnh vực này, từ nhà sản xuất máy cho đến nhà cung cấp dịch vụ, hầu hết đang tập trung ở phần lõi là công nghệ và tính tiện ích cho người sử dụng. “Chính vì thế, với kinh nghiệm gần 10 năm làm việc trong lĩnh vực này, về mặt công nghệ thì tôi cho rằng khả năng của người Việt hoàn toàn có thể theo kịp với nước ngoài. Tuy vậy, thách thức lớn nhất mà chúng ta gặp phải chính là xây dựng một chiến lược kinh doanh, bởi lẽ việc tiếp cận một thị trường rộng lớn như Mỹ hiện nay là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, rất may là chúng tôi đã tìm được một đối tác có thể giúp chúng tôi trong việc phát triển kinh doanh,” Tân La cho biết thêm.

Đồng hành cùng doanh nhân Việt ở một tầm nhìn khác, theo Dương Trịnh, phân khúc thị trường ngành nail chính là ưu tiên hàng đầu của công ty. Vì hiện nay, thị trường Mỹ có khoảng 55,000 tiệm nail đang hoạt động, trong đó khoảng 70% số tiệm là do người Việt làm chủ. Có hai lý do chính, vừa là thách thức vừa là cơ hội cho chúng tôi, Dương Trịnh nói: “Về thách thức, thực tế cho thấy sự thay đổi và phát triển công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trên thế giới đang diễn ra từng giờ. Vả lại, không gian hoạt động của các tiệm nail hiện phủ rộng trên khắp nước Mỹ. Vì thế, việc tiếp cận với ngành công nghiệp này đòi hòi sự am hiểu và sáng tạo rất lớn. Còn về cơ hội, theo đánh giá chủ quan của tôi, việc ứng dụng máy cà thẻ của các tiệm nail do người Việt làm chủ còn rất nhiều hạn chế, họ chưa khai thác triệt để tính tiện ích và hiệu quả của hệ thống máy cà thẻ tín dụng. Tất nhiên, trong đó một phần là do sự hạn chế về ngôn ngữ khi trao đổi với nhà cung cấp về kỹ thuật ứng dụng… Do đó, với sự am hiểu và sáng tạo của mình, 1ST Merchant Solutions cam kết sẽ khai thông được những khó khăn này, cũng như giúp các tiệm nail có thể dễ dàng tiếp cận với sự thay đổi của công nghệ, để tối ưu hóa quy trình và thời gian giao dịch với khách hàng một cách an toàn và hiệu quả nhất.” Chẳng hạn với hệ thống POS System (Point Of Sale) kết hợp thanh toán di động (Mobile Terminal), đây là một trong công nghệ hiện đại áp dụng cho tiệm nail rất tiện ích và dễ dàng sử dụng. Mobile Terminal có thể được mang cà thẻ tại ví trí khách hàng ngồi và kết nối với hệ thống máy POS. Điều này, giúp khách hàng có thể thanh toán tiền tại chỗ và nhanh gọn trong vòng một nốt nhạc, tiết kiệm thời gian cho nhà quản lý làm những công việc khác. Ngoài ra, 1st Merchant cũng đang triển khai hệ thống thanh toán qua Mobile Processing (thanh toán qua Cell Phone thông qua Mobile App). Nhanh chóng và tiện lợi chính là hai cụm từ ngắn gọn nhất để diễn tả về dòng mày này. Đặc biệt là đối với những tiệm nail có từ 50 thợ trở lên.
Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực máy cà thẻ, 1st Merchant Solutions LLC. tin tưởng sẽ đồng hành cùng Doanh Nhân Việt tại Mỹ vươn xa hơn trên con đường kinh doanh.
1ST MERCHANT SOLUTIONS, LLC
6251 Smithpoint Dr
Peachtree Corners, GA 30092
Tel: 855-505-6789
Cell: 770-289-7386
Bài cậy đăng có trả tiền của thân chủ quảng cáo báo Người Việt














