Friday, April 19, 2024

TeloYouth, sản phẩm thiên nhiên làm người dùng ‘trẻ lại 10 tuổi’

Bài: Thiện Lê

BUENA PARK, California (NV) – Hiện nay, thị trường dược phẩm có không biết bao nhiêu loại thuốc chống lão hóa, nhưng chỉ giúp quá trình lão hóa chậm lại thôi. Chính vì vậy, các loại thuốc đó không thể sánh được với TeloYouth, loại thuốc có thể làm người uống như trẻ lại 10 tuổi.

Thuốc viên TeloYouth. (Hình: TeloYouth Inc. cung cấp)

Giới thiệu

TeloYouth là sản phẩm của công ty TeloYouth Inc. được thành lập năm 2016, và đang rất phổ biến trong cộng đồng người Đại Hàn.

TeloYouth làm tăng thêm sự phát triển và hoạt động của tế bào gốc, làm phục hồi nhanh chóng các tế bào cũ bị đào thảo và tạo ra các tế bào mới trong cơ thể.

Ông Bernard Joung, giám đốc điều hành chính của công ty TeloYouth cho biết: “Trong cơ thể chúng ta có hàng chục tỷ tế bào, nhưng ít ai nghĩ đến chuyện các tế bào hoạt động ra sao và hợp tác trong cơ thể ra sao. Tế bào gốc làm việc với nhau qua sự kết hợp của các phân tử, và đó là một phần rất quan trọng đối với cơ thể.”

Theo ông, tế bào gốc là phần tất yếu để cơ thể có thể trẻ lại. Nếu cơ thể là một tòa nhà, thì tế bào gốc là thợ xây dựng. Các tế bào sửa chữa những chỗ bị hư hại hay giúp những chỗ thiếu tế bào hoạt động tốt hơn.

Khi một người mới ra đời, cứ 10,000 tế bào thì có một tế bào gốc. Khi đến tuổi 80, số tế bào gốc giảm rất nhiều, cứ hai triệu tế bào thì mới có được một tế bào gốc.

Vì vậy, khi một người ngày càng lớn tuổi, cơ thể không thể tạo ra tế bào gốc nhiều như trước nữa, cũng như không thể giúp cho tế bào làm việc tốt như lúc trẻ được nữa.

Vì thế những người lớn tuổi hay bị đau nhức, trí nhớ kém, gặp các vấn đề tiêu hóa và mắc nhiều bệnh khác. Nhờ TeloYouth, cơ thể sẽ phục hồi nhanh chóng, bổ sung cho những tế bào gốc và làm cho cơ thể trẻ lại.

Các thành phần và tác dụng

Thuốc bôi lên da Surrean. (Hình: TeloYouth Inc. cung cấp)

Ông Bernard Joung cho biết TeloYouth có một thành phần chính là chiết xuất mô lấy từ trứng gà được thụ tinh.

Đây là một công nghệ được phát hiện cách đây 91 năm, vào năm 1929. Người phát hiện ra là Bác Sĩ John Ralston Davidson người Canada.

Đến năm 1995, Bác Sĩ Bjodne Eskeland, người Na Uy, hoàn thiện công nghệ đó sau 50 năm nghiên cứu và thử nghiệm. Đến năm 2011, ông mang công nghệ đó đến Hoa Kỳ, và được TeloYouth Inc. biến thành các loại sản phẩm vào năm 2016.

Theo ông Bernard Joung, chiết xuất mô từ trứng gà được thụ tinh phải được lấy từ trứng Na Uy, được thụ tinh 11 ngày để làm thành phần giúp cơ thể trẻ lại.

Thuốc TeloYouth còn có chiết xuất nha đam, giúp cơ thể tạo ra tế bào gốc nhiều hơn, và có nấm chaga, giúp cơ thể hấp thụ ánh sáng mặt trời và biến thành năng lượng.

Sản phẩm này còn có chiết xuất cây rễ vàng, có tên khoa học là rhodiola rosea, giúp cơ thể đối phó với căng thẳng tốt hơn, giúp trí óc thoải mái và tạo năng lượng cho cơ bắp.

Hai thành phần cuối cùng là collagen biển, giúp những phần như da, tóc, móng tay chân và xương lành lặn nhanh hơn; và amino acid L-Arginine làm giãn mạch máu, giúp máu huyết lưu thông vào hệ thống tim mạch tốt hơn.

Khi một người đã lớn tuổi, cơ thể họ sẽ không làm được điều đó nữa, nhưng sẽ phục hồi được sau khi dùng TeloYouth.

Khách hàng sử dụng ra sao?

Ông Lee người Nam Hàn, 90 tuổi, sống ở Cerritos, bắt đầu dùng TeloYouth vì đau khớp gây khó ngủ vào ban đêm. Sau một tuần sử dụng thuốc, việc tiểu tiện dễ dàng và nước tiểu không còn đọng lại ở tuyến tiền liệt. Sau hai tuần, ông bị tiêu chảy chút ít và cảm thấy khó chịu ở đường ruột, sau đó việc đại tiện của ông trở nên bình thường. Ông cho biết sau khi cắt bỏ sáu khối u ở ruột già cách đây năm năm, quá trình điều trị và phẫu thuật quá đau đớn đến mức ông không còn muốn đi khám ruột nữa.

Ngay cả sau khi giải phẫu, ông vẫn cảm thấy khó chịu ở nơi đường ruột, nhưng sau khi dùng TeloYouth, ông không còn bị vấn đề này làm phiền nữa và việc đại tiện trở nên dễ dàng hơn. Ruột già trở nên tốt hơn khi dùng phương cách này, ông cũng nói rằng những dị ứng nghiêm trọng xảy ra khi thời tiết thay đổi không còn ảnh hưởng nữa.

Bà Hannah sau ba tháng dùng TeloYouth, cơ thể bà đã có những kết quả tốt. (Hình: TeloYouth cung cấp)

Ngoài ra, ông luôn khó chịu vì độ ẩm ở dưới tinh hoàn, nhưng những triệu chứng này không còn nữa. Không chỉ vậy, ông còn cho biết mình không thèm ăn trước khi dùng TeloYouth, nhai thịt như nhai vỏ cây vậy. Nhưng dạo gần đây, cảm giác thèm ăn đã trở lại và ông ăn rất ngon miệng.

Ông cho biết mình là một nhà phân phối của TeloYouth, và muốn cộng đồng Việt Nam sử dụng loại thuốc này.

Ông Bernard Joung còn cho hay một khách hàng có tên Hannah, 67 tuổi, không còn đau nhức đầu gối, khó ngủ, và khỏe mạnh hơn hẳn sau khi sử dụng TeloYouth sáu tháng.

Vì cộng đồng người Việt ở Nam California có nhiều người dùng nhân sâm Đại Hàn, nên ông cho rằng loại sâm đó không thể nào so sánh với TeloYouth, vì TeloYouth có thể “thay đổi cuộc đời” của người dùng, giúp họ “trẻ lại 10 tuổi.”

Chính vì hiệu quả thấy rõ sau sáu tháng, ông Bernard Joung hy vọng có thể mang các loại sản phẩm của công ty đến cộng đồng Việt Nam.

Các sản phẩm của TeloYouth có thể mua ở đâu?

TeloYouth Inc có hai loại thuốc gồm thuốc viên TeloYouth và thuốc bôi lên da Surrean, có công dụng như nhau.

Khách hàng có thể mua theo hai chương trình khác nhau: “Giữ sức khỏe” và “Trẻ lại.”

Chương trình “Giữ sức khỏe” kéo dài ba tháng, và dành cho người từ 3 tuổi đến độ tuổi 40. Chương trình “Trẻ lại” thì kéo dài sáu tháng, và dành cho những người trên 40 tuổi.

Ông Berard Joung cho hay khách hàng nên liên lạc với công ty để được hướng dẫn chương trình nào thích hợp với mình nhất, và phải sử dụng theo hướng dẫn.

Để tìm hiểu và mua các sản phẩm của TeloYouth Inc, xin gọi số (562) 977-9003 hoặc vào trang mạng: www.telopower.com or www.teloyouth.com

TeloYouth Inc.
6481 Orangethorpe Ave., #20-21
Buena Park, CA 90620
Tel: (562) 977-9003 (nói tiếng Anh)

Bài cậy đăng có trả tiền của thân chủ quảng cáo báo Người Việt

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT