Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều đồng hương, hội đoàn cựu quân nhân QLVNCH đến ủng hộ tiệc gây quỹ để duy trì Viện Bảo Tàng QLVNCH, qua chủ đề “Chiều Hành Quân 7,” tại nhà hàng Diamond Seafood 2, Garden Grove, trưa Chủ Nhật, 5 Tháng Mười.

Theo ban tổ chức, chủ đề “Chiều Hành Quân” được trích từ bài nhạc cùng tên của cố nhạc sĩ Lam Phương, nhằm gợi lại hình ảnh hào hùng của binh sĩ QLVNCH đã dấn thân vào vùng bom đạn để bảo vệ quê hương. Họ không phải là những anh hùng vĩ đại mà chính là những người thân quen của người dân miền Nam hiền hòa. Có lẽ chính nhờ sự gần gũi và bình thường cũng như tinh thần dũng cảm yêu quê hương và đồng bào miền Nam Việt Nam, nên họ được những người dân trân quý và kính trọng.
Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, giám đốc Viện Bảo Tàng QLVNCH, nói: “Nhiệm vụ của ban tổ chức là tôn vinh các cựu chiến binh, bảo tồn, và nghiên cứu lịch sử của VNCH. Viện bảo tàng tồn tại trong không gian của cộng đồng người Việt, và mở cửa cho công chúng, nơi các cựu chiến binh, sinh viên, nhà giáo dục, chuyên gia, và bất kỳ ai muốn khám phá thêm về lịch sử phong phú của VNCH đều được chào đón.”
Năm 2025, viện bảo tàng được nhiều may mắn, do sự giúp đỡ từ các vị mạnh thường quân, đồng hương, cựu quân nhân, và thân hữu để nơi này được tiếp tục phát triển.

Trong diễn văn khai mạc, ông Lê Nguyên Lộc, trưởng ban tổ chức, nói: “Năm 2024, Viện Bảo Tàng QLVNCH đã được vinh danh vào danh sách của Library Foundation of Los Angeles cùng với những viện bảo tàng nhỏ ở miền Nam California. Và mới đây, Institute of Museum and Library Services (IMLS) của chính phủ Hoa Kỳ đã chọn viện bảo tàng được thắng số tiền $25,000 của liên bang cho những viện bảo tàng trong nước, với mục tiêu là giúp những tổ chức này phát triển.”
Ông Lộc là trưởng nam của cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang, nguyên tư lệnh Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến QLVNCH.

“Được biết là năm nay, IMLS chỉ cho 25 giải trong số 375 đơn xin. Đây là một bước tiến quan trọng, chứng nhận Viện Bảo Tàng QLVNCH trong hệ thống viện bảo tàng tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, viện bảo tàng cũng tổ chức những buổi trao giải thưởng cho các em học sinh trung học, đại học xuất sắc để khuyến khích các em trong con đường học vấn, cũng như nghiên cứu lịch sử của cha ông,” ông Lộc cho biết thêm.
Cũng theo ban tổ chức, viện bảo tàng này cần phải có sự bảo vệ và lưu giữ. Vì người Việt đã lưu vong hơn 50 năm qua, và thế hệ đi trước dần dần rồi cũng sẽ ra đi. Những thế hệ sau này không biết lý do tại sao họ có mặt tại Hoa Kỳ, và ai là những người đã xả thân để cho họ có sự tự do hiện tại, thì viện bảo tàng này là chứng tích để cho các thế hệ trẻ hiểu được những lý do đó.

Anh Anthony Đoàn, hậu duệ QLVNCH, thành viên ban tổ chức, nói: “Khi tôi nghĩ về 30 Tháng Tư, 1975, lòng tôi tràn ngập nỗi buồn! Buồn vì dân tộc chúng ta không còn quê hương, buồn vì biết bao sinh mạng, gia đình, nhà cửa và hạnh phúc bị mất đi, khi VNCH bị sụp đổ, và buồn vì miền Nam Việt Nam không còn có cơ hội phát triển hết tiềm năng của mình.”
“Tôi nghĩ đến những người lính VNCH, trong đó có thân nhân chúng tôi. Họ là những người hy sinh mạng sống hoặc chịu thương tật nặng nề, và họ không có cơ hội được sống trọn vẹn và hạnh phúc như chúng ta hôm nay. Vì thế tôi luôn ghi nhớ rằng, các chiến sĩ QLVNCH đã hy sinh vì chúng ta, vì tự do của chúng ta và, vì quê hương đất nước,” anh Anthony chia sẻ thêm.

Ca sĩ Anh Dũng, điều hợp chương trình, nói: “Lớp trẻ của VNCH là những người trí thức đã thụ hưởng nền văn hóa tốt đẹp của Hoa Kỳ. Các anh chị đã thu lượm được những kỷ vật của người lính VNCH trong thời chiến để sử dụng nó trong công việc rất đáng trân trọng, đó là cất giữ những kỷ vật này trong Viện Bảo Tàng QLVNCH. Hy vọng viện bảo tàng này sẽ được gìn giữ đến các thế hệ tiếp nối, nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết và duy trì truyền thống, văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.”
Ông Bùi Đẹp, trung tâm trưởng Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, nói: “Vì tôi cũng là cựu quân nhân của QLVNCH, nên tôi rất ngưỡng mộ tinh thần đoàn kết của hậu duệ đã hình thành được viện bảo tàng này. Đó là niềm tự hào của dân tộc và quân đội VNCH. Do vậy, các anh em cựu quân nhân VNCH lúc nào cũng yểm trợ cho viện bảo tàng này trong tinh thần đoàn kết, và nêu cao truyền thống bất khuất của Quân Lực VNCH.”

Buổi tiệc gây quỹ được tiếp nối bằng chương trình văn nghệ với những tiếng hát của các ca sĩ Như Mai, Anh Dũng, và nhiều tiếng hát khác, cùng đoàn trống Thiên Ân, ban nhạc Moonflower.
Ngoài chương trình văn nghệ còn có tiết mục xổ số gây quỹ, và bán đấu giá những tác phẩm tranh vẽ của nữ họa sĩ Võ Thị Hồng Linh, ái nữ của cố Thiếu Tướng Võ Văn Cảnh, nguyên chỉ huy trưởng Quân Trường Đồng Đế, Nha Trang. [đ.d.]






















































































