Wednesday, April 17, 2024

Little Saigon: Tưởng niệm ngày húy nhật Đức Trần Hưng Đạo

Uyên Nguyễn/ Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Sáng Thứ Bảy, 7 Tháng Mười, trước tượng đài Đức Trần Hưng Đạo, hàng trăm cựu Quân Cán Chính VNCH và đồng hương người Việt đã cùng nhau làm lễ húy nhật, chào cờ đầu tháng tưởng nhớ đến sự nghiệp cứu nước oai hùng của Ngài ba lần đại thắng quân Nguyên Mông.

Cũng trước tượng đài của Ngài, từ ngày Tượng Đài được xây dựng, vào Thứ Bay tuần lễ đầu tiên của tháng, một buổi lễ chào cờ long trọng lại diễn ra.

Trưởng ban tổ chức buổi lễ lần này là ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch hội Đồng Quản Trị Tượng Đài và Đền Đức Thánh Trần. Sau khi lễ chào cờ đầu tháng kết thúc, ông đã nhắc nhớ đến ngày húy nhật Đức Trần Hưng Đạo và nói lên ý nghĩa trong ngày lễ này.

Ông Nhơn nói: “Làm lễ húy nhật Đức Trần Hưng Đạo trong ngày lễ chào cờ đầu tháng, chúng ta đã làm nổi rõ ý nghĩa bền tâm quyết chí của chúng ta là giữ vững ngọn lửa đấu tranh mà lá cờ vàng chính nghĩa là biểu tượng. Nơi đây, trước tượng đài này đã là nơi xuất phát nhiều cuộc biểu tình đấu tranh, không để cộng sản và tay sai cộng sản len lỏi trong cộng đồng người Việt tị nạn CS phá hoại. Hàng ngũ anh em cựu quân nhân QLVNCH hải ngoại đã là một thành phần chính trong việc bảo vệ và gìn giữ tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với CS và tay sai, noi theo tinh thần quyết thắng của Đức Trần Hưng Đạo.”

Ông Phan Kỳ Nhơn cũng nhắc nhở đồng hương trong dịp này là “chúng ta không bao giờ quên rằng chúng ta là người tị nạn CS, phải có trách nhiệm với đất nước và dân tộc.”

Ông Phan Kỳ Nhơn cũng nói đến ý nghĩa to lớn của Tượng Đài Trần Hưng Đạo đã được dựng lên ngay giữa thủ đô của người Việt tị nạn và ngay trên con đường chính của Little Saigon là Bolsa nay được thêm là Bolsa-Trần Hưng Đạo. Vị trí của tượng đài đã mang một ý nghĩa nhắc nhở mọi người dân Việt và những thế hệ tiếp nối khi qua đây hãy nhớ đến công ơn của Ngài mà noi theo tinh thần chống ngoại xâm phương Bắc của tổ tiên trong suốt hơn 5 ngàn năm giữ nước.

Trong dịp lễ Húy Nhật và chào cờ đầu tháng, ông Phan Kỳ Nhơn cũng nhắc lại mục tiêu của cuộc đấu tranh của người Việt tị nạn là “Giữ vững được làn ranh Quốc Cộng, không chỉ bằng những tiếng nói suông mà phải là hành động. Có thế chúng ta mới khích lệ được những cuộc đấu tranh ở trong nước đang diễn ra sôi nổi và đó cũng là trách nhiệm của những người tị nạn cộng sản.”

Nội điện Đền thờ Đức Thánh Trần. (Hình: Uyên Nguyễn/ Người Việt)

Tiếp lời ông Phan Kỳ Nhơn là Giáo sư Nguyễn Thanh Giầu trong Hội Đồng Liên Tôn. Ông nói: “Ở trong nước, CS sau khi cưỡng chiếm được miền Nam đã muốn xóa đi sự thật lịch sử nên chúng ta phải có nhiệm vụ gìn giữ lịch sử chống phương Bắc của dân tộc trong suốt 5 ngàn năm, trong đó triều đại nhà Trần với danh tướng Trần Hưng Đạo đã ba lần phá tan quân Nguyên, một đạo quân đã từng chiến thắng suốt từ Á sang Âu. Khi đất nước lâm nguy, con dân Việt Nam không kể già trẻ lớn bé nam nữ mở ra Hội Nghị Diên Hồng và các nhà tu hành cũng đóng cửa chùa như chùa Trúc Lân Yên Tử để cùng toàn dân cứu nước. Đó là những gương sáng để chúng ta cùng soi trong hoàn cảnh thế nước hiện nay trước sự bành trướng của Bắc Kinh và sự hèn nhát khiếp nhược của nhà cầm quyền CSVN. Lúc này hơn lúc nào hết, con dân Việt phải noi gương Đức Trần Hưng Đạo, dẹp bỏ mọi hiềm khích mà đoàn kết thành một khối dẹp tan sự thống trị của CSVN mà dồn sức bảo vệ quê hương đất nước, dân tộc. Tinh thần này phải được phát triển mạnh mẽ ở trong nước.”

Cũng có mặt trong lễ Húy Nhật Đức Trần Hưng Đạo, Mục Sư Nguyễn Công Chính nhà tranh đấu chống CS bảo vệ tín ngưỡng ở trong nước vừa được Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền quốc tế can thiệp được định cư ở Hoa Kỳ, đã bầy tỏ: “Hôm nay được tham dự lễ chào lá cờ vàng chính nghĩa cùng đồng bào hải ngoại, đó là một điều vinh dự. Lá cờ đỏ không phải là lá cờ của người Việt Nam. Đó là lá cờ của tà quyền áp đặt lên đất nước và dân tộc Việt Nam và đã gây ra biết bao nhiêu tội ác. Noi gương Đức Trần Hưng Đạo, người Việt trong và ngoài nước hãy gác bỏ mọi tị hiềm, khác biệt cá nhân mà tạo tình đoàn kết để đại cuộc chóng đi đến thành công.”

Ông Nguyễn Văn Ức đại diện cho anh em cựu quân nhân QLVNCH và ông Lê Văn Sáu đại diện cho Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam Cali cũng được ban tổ chức mời lên đóng góp ý kiến. Cả hai vị đại diện cho anh em cựu quân nhân đều bầy tỏ quyết tâm đoàn kết cùng các hội đoàn đấu tranh trong cộng đồng người Việt tị nạn CS để gìn giữ quê hương đất nước trước nạn CS trong và ngoài nước.

Nhân dịp này, Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Janet Nguyễn, qua đại diện là Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đã bầy tỏ quyết tâm cùng cộng đồng trong công cuộc tranh đấu dân chủ, tư do nhân quyền cho đất nước và dân tộc Việt Nam.

Sau nghi lễ trước tượng đài, ban tổ chức đã mời tất cả mọi người cùng vào Đền Đức Thánh Trần để làm lễ húy nhật Ngài.

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tượng Đài và Đền Thờ Đức Thánh Trần cho biết: “Đền được thành lập ngay sau lưng tượng đài đã mang một ý nghĩ thiêng liêng nhắc nhớ đến uy danh của Ngài không chỉ trong việc cứu nước mà còn ‘độ’ cho dân chúng được an cư lạc nghiệp”.

Như chúng ta đã biết, trong nước đền Đức Thánh Trần được thiết lập ở khắp nơi, vừa để nhớ đến uy danh của Ngài trong việc cứu nước vừa để nhớ đến công ơn của Ngài đối với dân tộc như một vị Thánh mà toàn dân đã tôn xưng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT