Sunday, April 28, 2024

Viet Film Fest khởi động và kỷ niệm 20 năm thành lập

Văn Lan/Người Việt

HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Viet Film Fest (Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế) vừa tổ chức tiệc khởi động vào tối Thứ Bảy 16 Tháng Chín, tại The Circle, Hungtington Beach, với sự tham dự của hơn 700 khách mời, gồm các tài tử, đạo diễn, nhà sản xuất phim, chuyên viên trong ngành điện ảnh, các nhà kinh doanh và lãnh đạo cộng đồng, cùng người hâm mộ.

Nữ tài tử Kiều Chinh (thứ hai, phải), cô Ysa Lê (giám đốc điều hành VAALA, thứ ba, phải), cùng ban tổ chức trong giây phút khai mạc tiệc khởi động Viet Film Fest. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiệc khởi động đánh dấu 20 năm thành lập Viet Film Fest, do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) cùng The Vietnamese Podcast by Kenneth Nguyễn tổ chức, được bảo trợ bởi hãng rượu Rémy Martin, hệ thống nhà hàng Kei Concepts, và hãng rượu Sông Cái.

Viet Film Fest tiên phong trong việc đề cao văn hóa và câu chuyện của người Việt qua nghệ thuật điện ảnh. Buổi tiệc này đánh dấu hai thập niên hoạt động của Viet Film Fest.

Tại buổi tiệc, ban tổ chức công bố các phim được trình chiếu tại Viet Film Fest cùng với danh sách phim và diễn viên được đề cử giải thưởng.

Nói với Người Việt, cô Lê Đình Y Sa, giám đốc điều hành của Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ VAALA, đồng sáng lập Viet Film Fest, cho hay: “Buổi tiệc sẽ giới thiệu chương trình chiếu phim tại Viet Film Fest vào cuối Tháng Chín đầu Tháng Mười, 2023, trình chiếu tất cả 11 phim dài và 44 phim ngắn trong kỳ đại hội năm nay. Tất cả phim được giải và trình chiếu đều được tuyển chọn bởi Đại Hội Điện Ảnh, với ban tuyển chọn gồm Giáo Sư Trần Tuệ Quân và hai đạo diễn Thi Trần, Jammy Trần. Đồng thời trình chiếu những cuốn phim xuất sắc của nhiều nhà làm phim từ khắp nơi trên thế giới.

Viet Film Fest được thành lập vào năm 2003 do các thành viên của Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA), Trâm Lê và Ysa Lê, nhằm nói lên những câu chuyện, những kinh nghiệm sống của người Việt ở khắp nơi trên thế giới.

Viet Film Fest hiện là đại hội điện ảnh lớn nhất tại hải ngoại nhằm quảng bá văn hóa và những câu chuyện của người Việt ở khắp mọi nơi thông qua ngôn ngữ điện ảnh. Khi mới bắt đầu,Viet Film Fest được tổ chức hai năm một lần cho đến năm 2014, Viet FIlm Fest trở thành một sự kiện hàng năm.

 

Ông Eric Nông, giám đốc nghệ thuật của Viet Film Fest, phát biểu trong buổi tiệc khởi động. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Chúng tôi rất vui mừng khi Viet Film Fest bước vào năm thứ 20, và tiếp tục quảng bá những tác phẩm điện ảnh xuất sắc phản ánh đời sống của người Việt trên khắp thế giới. Viet FIlm Fest tiếp tục chào đón sự sáng tạo và phong cách kể chuyện độc đáo của của các nhà làm phim,” cô Ysa Lê, giám đốc điều hành của VAALA và đồng sáng lập Viet Film Fest, cho hay.

Những chương trình đặc biệt của Viet Film Fest 2023 sẽ bao gồm.

Đêm Khai Mạc vào lúc 6:30 tối ngày 6 Tháng Mười với phim “Trạng Tí” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (từng đạo diễn phim Em Là Bà Nội Của Anh), dành cho mọi lứa tuổi, kể về cuộc phiêu lưu đầy gian nan ngoài sức tưởng tượng của các em Tí, Sửu, Dần và Mẹo khi phải vượt qua nhiều gian nan, thử thách để khám phá bí ẩn về người cha của Tí. Ban tổ chức Viet Film Fest mong khán giả sẽ diện áo dài khi tham dự buổi chiếu khai mạc.

Đêm bế mạc vào lúc 7 giờ tối ngày 7 Tháng Mười là phim “The Accidental Getaway Driver” của đạo diễn Sing J. Lee, với sự diễn xuất của các tài tử Dustin Nguyễn và Hiệp Trần Nghĩa. Nội dung dựa trên câu chuyện có thật xảy ra cách đây vài năm và được nhiều báo chí trong cộng đồng Việt Nam cũng như dòng chính theo dõi, cập nhật hàng ngày. Đây là lần đầu tiên phim được trình chiếu tại Nam California.

Phim “Storms and Silver Linings” là một loạt sáu phim ngắn do ông Eric Nông, giám đốc nghệ thuật của Viet Film Fest tuyển chọn dành cho học sinh trung học. Hầu hết những cuốn phim ngắn này có các nhân vật chính trẻ tuổi, phải trải qua những thời điểm thử thách trong cuộc sống của họ, và những câu chuyện đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Ireland, Anh Quốc cho đến Hoa Kỳ.

Giới thiệu những cuốn phim mới nhất của các đạo diễn từng đoạt giải thưởng. Viet Film Fest sẽ trình chiếu phim “Tro Tàn Rực Rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (từng đạo diễn phim “Sống Trong Sợ Hãi”). Phim từng dành giải thưởng Phim Xuất Sắc Nhất tại Đại Hội Điện Ảnh Ba Châu Lục ở Nantes, Pháp, và được đề cử cho giải phim hay nhất tại Đại Hội Điện Ảnh Quốc Tế Tokyo. Phim xoay quanh bi kịch của ba người phụ nữ với số phận cam chịu, cố gắng tìm hạnh phúc cho mình.

Một trong những đoạn trailer giới thiệu phim tại Viet Film Fest. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chiếu phim “Mẹ Ơi, Bướm Đây,” kể về tình mẹ con của bà mẹ tật nguyền tên Đẹp và cô con gái nhỏ xinh xắn tên Bướm, là cuốn phim mới nhất của đạo diễn Lưu Huỳnh (từng đạo diễn phim Áo Lụa Hà Đông), người từng đoạt giải Khán Giả Bình Chọn tại Viet Film Fest đầu tiên năm 2003 với phim ngắn “Đường Trần.”

Chương trình chiếu online, có thể xem đa số các phim chiếu của Viet Film Fest thoải mái tại nhà riêng hoặc bất cứ nơi nào. Bắt đầu từ ngày 30 Tháng Chín đến ngày 15 Tháng Mười, Viet Film Fest sẽ trình chiếu nhiều phim dài và phim ngắn với phần giới thiệu và và phần phỏng vấn các đạo diễn, tài tử và nhà sản xuất. (Một số phim do điều kiện từ nhà phát hành, sẽ chỉ được chiếu một suất duy nhất tại rạp).

Trò chuyện cùng các nhà làm phim, khán giả  sẽ có dịp trò chuyện với những nhà làm phim sau các buổi chiếu. Đặc biệt, sau phần chiếu phim tài liệu “Refuge After War,” do nhà báo Thanh Tân đạo diễn, sẽ là một cuộc hội luận về những kinh nghiệm sống của người tị nạn người Mỹ gốc Việt và người Mỹ gốc Afghanistan.

Lễ trao giải Trống Đồng tại Saigon Grand Center vào ngày 7 Tháng Mười, từ 9:30PM-12:00 AM, tại Saigon Grand Center, thành phố Fountain Valley.

Giải thưởng sẽ được trao cho Phim Xuất Sắc Nhất, Phim Ngắn Xuất Sắc Nhất, Nữ Tài Tử Xuất Sắc Nhất, Nam Tài Tử Xuất Sắc Nhất và Giải Spotlight dành cho phim mang chủ đề ý nghĩa nhất do ban điều hành trao tặng.

Nữ tài tử Kiều Chinh, người đến với nền điện ảnh Việt Nam từ lúc mới sơ khai, chia sẻ: “Chúng tôi sinh ra vào thời đất nước chiến tranh, đi vào điện ảnh như là một cơ duyên, trong khi thế hệ bây giờ được học hành trường lớp bài bản, nên điện ảnh ngày càng vững vàng hơn nhiều. Nhất là ở thế hệ trẻ, ngày càng có nhiều phim của người Việt rất hay và đạt nhiều giải thưởng. Qua VAALA cho tôi cơ hội nhìn thấy giới trẻ ngày càng tiến bộ hơn, điện ảnh ngày càng rộng mở hơn. Xin cám ơn các bạn trẻ ở VAALA và xin chúc ngày càng thành công, mong sao các thế hệ tiếp nối ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa.”

Các nhà tài trợ chính của hãng rượu Rémy Martin, trao quà lưu niệm đến ban tổ chức buổi tiệc của Viet Film Fest, trong buổi lễ. Từ trái, Tricia Kim (Rémy Martin), Phil Trần (Circle OC), Jose Trigo, Jesa Mudd (đều thuộc Rémy Martin); Quyenzi Dang Pham, Ysa Le, Kenneth Nguyen, Kim Loan (Prestigious Powerhouse); và Ron Newman (Rémy Martin). (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng, người góp mặt với nhiều chương trình văn học nghệ thuật trong cộng đồng Việt Nam, nhận xét: “Từ khi Viet Film Fest bắt đầu từ 20 năm trước, sự thay đổi trong nền điện ảnh Việt rất vượt bực, với nhiều phim không những phong phú về nội dung và kỹ thuật, mà còn ở tầm vóc quy mô nữa, đây là một điểm rất đáng khích lệ, phải nói là do công sức của hội VAALA đã hy sinh rất nhiều trong việc phát triển nền văn học nghệ thuật nước nhà.”

“Chúng ta là người Việt ở hải ngoại, phải luôn gìn giữ nền văn học nghệ thuật của nước nhà, đó là vốn quý của chúng ta, có thể đóng góp chung với các cộng đồng bạn. Nói về tài lực, cộng đồng chúng ta rất nhỏ bé, chỉ có những nét sáng tạo đặc thù trong văn hóa Việt Nam mới có đủ vốn để góp vào sự phát triển chung của cộng đồng Mỹ, trong đó có cộng đồng Việt,” Luật Sư Dũng chia sẻ.

Jenni Trang Lê, đạo diễn trẻ và là nhà sản xuất phim, bày tỏ: “So với nhiều sắc dân khác, cộng đồng chúng ta chỉ mới du nhập vào Mỹ khoảng 50 năm nay, nhưng thấy rõ ngành điện ảnh Việt phát triển rất nhiều, nhất là ở thế hệ mới. Người Mỹ gốc Việt có một tham vọng rất lớn, có thể thấy qua những sinh hoạt trong lĩnh vực điện ảnh ngày càng tiến bộ và phát triển nhiều hơn.”

“Cộng đồng mình cần phải ủng hộ nhau nhiều hơn nữa, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp để cùng nhau phát triển, em thấy rõ điều này trong thời gian gần đây khi các bạn trẻ gốc Việt ngày càng có những bộ phim có thể nói rất mạnh, cho thấy trình độ rất cao,” cô nói.

Để kỷ niệm 20 năm thành lập, Viet Film Fest 2023 sẽ diễn ra trực tuyến (online) từ ngày 30 Tháng Chín đến ngày 15 Tháng Mười, và tại rạp Frida Cinema ở thành phố Santa Ana, vào hai ngày 6 và 7 Tháng Mười.

Mọi người cùng xem những đoạn phim giới thiệu, những phim sẽ trình chiếu của Viet Film Fest. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Kỷ Niệm 20 Năm Thành Lập, Viet Film Fest 2023 sẽ diễn ra trực tuyến (online) từ ngày 30 Tháng Chín đến ngày 15 Tháng Mười, đồng thời tại rạp Frida Cinema ở thành phố Santa Ana, vào hai ngày 6 và 7 Tháng Mười.

Giá vé: $16 (general). Quý vị cao niên trên 65 tuổi và học sinh: $14.

Đêm khai mạc với phim “Trạng Tí”: $18, $16 học sinh, suất chiếu này đặc biệt miễn phí cho quý vị cao niên trên 65 tuổi. Đêm bế mạc với phim “The Accidental Getaway Driver”: $18.

Tiệc trao giải tại Saigon Grand Center: $50. Festival pass (xem tất cả các phim và dự tiệc): $225 (mua trước ngày 18 Tháng Chín), $250 (sau ngày 18 Tháng Chín). Đặc biệt: miễn phí cho cư dân thành phố Santa Ana hai suất chiếu phim ngắn lúc 4 PM Thứ Sáu, 6 Tháng Mười.

Để biết thêm chi tiết về vé và các chương trình đặc biệt của Viet Film Fest, xin vui lòng vào thăm vietfilmfest.com và theo dõi các sinh hoạt của Viet Film Fest tại @vietfilmfest trên Facebook và Instagram, X (Twitter) và YouTube. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT