Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng kỷ niệm 77 năm Đức Huỳnh Thủ Lãnh thành lập

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Lễ kỷ niệm lần thứ 77 Đức Huỳnh Thủ Lãnh thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng vừa được Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng Hải Ngoại tổ chức sáng Chủ Nhật, 24 Tháng Chín, tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove.

Các niên trưởng và đồng đạo cùng niệm hương trong lễ kỷ niệm 77 năm thành lập Việt Nam Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Trần Văn Vui, trưởng ban tổ chức, nói lời khai mạc: “…Hôm nay đánh dấu 77 năm ngày Đức Huỳnh Thủ Lãnh thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng (hay Việt Nam Dân Xã Đảng, hoặc Đảng Dân Xã) từ ngày 21 Tháng Chín, 1946 cho đến nay 2023, đúng 77 năm. Qua 77 năm Đảng Dân Xã đã làm gì, đã có những thành tích gì, lịch sử sẽ phê phán. Đặc biệt hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập Đảng Dân Xã, ngày hội ngộ thực sự với những thời sự hiện nay. Hy vọng ngày lễ kỷ niệm 77 năm sẽ là những hội thảo có ích lợi cho cuộc đấu tranh chung để giành lại tự do dân chủ và thịnh vượng cho Việt Nam.”

Nghi thức niệm hương trước bàn thờ dân tộc do ông Lê Văn Tâm, cố vấn ban chấp hành Trung Ương Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng Hải Ngoại; ông Trần Văn Vui, quyền hội trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo; Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo; ông Bùi Văn Nhân; sử gia Phạm Trần Anh; bình luận gia Phạm Gia Đại, và tất cả mọi người cùng tham dự.

Sử gia Phạm Trần Anh, viện trưởng Viện Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam, phát biểu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Niên trưởng Lê Văn Tâm, thay mặt anh em trong Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, nói về ý nghĩa của ngày kỷ niệm 77 năm thành lập: “Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Việt Minh Cộng Sản thỏa hiệp với thực dân Pháp, muốn tiêu diệt các đảng phái quốc gia, nên Đức Thầy Phật Giáo Hòa Hảo cùng một số nhà ái quốc thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng vào ngày 21 Tháng Chín, 1946, sau khi ngài đã khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo trước đó bảy năm, vào ngày 4 Tháng Bảy, 1939.”

“Tuyên ngôn của Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng đã minh định rõ là ‘Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng là một đảng cách mạng, muốn cải cách xã hội được tự do dân chủ nhân bản. Vì Việt Minh Cộng Sản muốn tiêu diệt Phật Giáo Hòa Hảo cho nên Dân Xã Đảng phải thành lập bốn lực lượng võ trang để bảo vệ tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo và cán bộ Dân Xã Đảng,” ông tiếp.

MC Mai Chân đọc lại Tuyên Ngôn của Đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội do Đức Huỳnh Thủ Lãnh công bố ngày 21 Tháng Chín, 1946 (theo bản của Ban Chấp Hành Liên Tỉnh Dân Xã Miền Tây Nam Việt, 1947-1949), có thể tóm lược như sau:

Ông Trần Văn Vui, trưởng ban tổ chức, phát biểu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đảng Việt Nam Dân Chủ Xã Hội (gọi tắt là Việt Nam Dân Xã Đảng) thành lập ngày 21 Tháng Chín, 1946, do sự thỏa thuận và đoàn kết giữa nhiều đoàn thể ái quốc (kháng chiến, cần lao, tôn giáo và chính trị).

Việt Nam Dân Xã Đảng là một đảng quốc gia tranh thủ sự tự chủ hoàn toàn của dân tộc, củng cố nền độc lập quốc gia và cấu tạo xã hội Việt Nam mới. Sở dĩ đảng đặt vấn đề độc lập quốc gia trước các vấn đề khác là vì:

1-Trên lập trường quốc tế, nước Việt Nam có được độc lập, dân tộc Việt Nam mới được sống bình đẳng với dân tộc khác; dân tộc bình đẳng nhau mới chủ trương được dân tộc hiệp lực, mới kiến thiết được hòa bình xác thực cho thế giới.

Người tù Cộng Sản 17 năm Phạm Gia Đại, bình luận gia, phát biểu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

2-Dân tộc Việt Nam được tự chủ và mạnh mới tránh khỏi sự chi phối của đế quốc chủ nghĩa để thi hành một cách có hiệu quả những biện pháp chính trị và kinh tế, đem lại hạnh phúc cho các tầng lớp dân chúng…

Sau khi MC Mai Chân kết thúc tuyên đọc bản tuyên ngôn, một số các thân hào nhân sĩ, đảng phái liên tục chia sẻ những cảm nghĩ.

Sử gia Phạm Trần Anh, viện trưởng Viện Nghiên Cứu Lịch Sử và Văn Hóa Việt Nam, chia sẻ: “Vị thế nước ta là một địa linh nhân kiệt, khi vào thế kỷ 19, tại phúc địa miền Nam Việt Nam đã sản sinh ông Đoàn Minh Huyên được tôn sùng là Phật Thầy Tây An với Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương. Cũng tại nơi linh địa này, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã khai sáng Phật Giáo Hòa Hảo để cứu nhân độ thế, Phật Giáo hóa tại Việt Nam, tu tại tâm và tu tại gia, chỉ cần một tấm vải nâu, hương hoa nước lã cúng Phật, chẳng cần hình tượng chùa to Phật lớn.”

Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, hội trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo, phát biểu. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Đức Thầy đã thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng và lực lượng Bảo An (Bảo Quốc An Dân), là một trong Tứ Ân để đối đầu với Việt Minh Cộng Sản. Đức Huỳnh Giáo Chủ là một vị anh hùng dân tộc với tư tưởng chủ trương cách mạng con người, với những tư tưởng xã hội vượt không gian và thời gian. Hôm nay kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, chúng ta xin cúi đầu trước Đức Huỳnh Giáo Chủ, một vị anh hùng, một nhân vật kiệt xuất của dân tộc, nguyện tiếp tục sứ mạng cao cả của Đức Thầy và Việt Nam Dân Xã Đảng, để cùng nhau tiêu diệt kẻ nội thù là Việt Gian Cộng Sản bán nước, chống đế quốc mới Trung Cộng xâm lược.”

Bình luận gia Phạm Gia Đại bị tù “cải tạo” Cộng Sản 17 năm, chia sẻ rằng nếu người tu hành đã học, có kiến thức cao thâm mà những điều đã học không được đem ra hành xử thì chúng ta chẳng khác gì một thư viện.

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm 77 năm thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Hôm nay kỷ niệm 77 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, đó là ngài đã hành xử những điều đã tu hành, đem ra cứu nhân độ thế. Chỉ còn hơn một năm nữa, chúng ta sẽ tưởng niệm 50 năm miền Nam mất vào tay Cộng Sản,” ông Đại nói.

“Chúng ta không những tu mà còn phải hành động, phải nhìn vào thế mạnh của Cộng Sản ở chỗ nào, triệt hạ ngay chỗ đó thì chúng sẽ bị tiêu diệt. Tổ tiên chúng ta đã bị giặc Tàu đô hộ hơn ngàn năm mà tổ tiên chúng ta đã vùng lên giải thoát đánh đuổi quân thù ra khỏi đất nước, giành lại được độc lập, huống chi 50 năm Cộng Sản tạm chiếm nước ta,” ông nói tiếp.

Tiết mục văn nghệ trong lễ kỷ niệm 77 năm thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Cộng Sản mạnh nhất ở hai điểm, thứ nhất là luôn luôn tuyên truyền dối trá về chủ nghĩa Cộng Sản. Thứ hai là dùng bạo lực trấn áp. Ngày nào chúng ta có lực lượng ngang bằng với họ, Cộng Sản sẽ bị đẩy lui. Muốn có lực lượng mạnh chúng ta phải đoàn kết. Giới trẻ con cháu chúng ta là một nguồn tài nguyên vô cùng to lớn, mà Trời đã an bài,” ông Đại dẫn chứng.

Dân Xã Đảng được thành lập để cứu quốc, lễ kỷ niệm tưởng nhớ 77 năm thành lập Việt Nam Dân Xã Đảng là một trong hai dĩ nghiệp của Đức Huỳnh Giáo Chủ là lập đạo cứu đời và lập đảng để cứu nước.

Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo luôn nhớ đến Tứ Ân, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, và ân đồng bào nhân loại. Vậy khi đất nước lâm nguy, thực dân Pháp và độc tài Cộng Sản đang cai trị thì phải “chống độc tài” mà trong cương lĩnh của Dân Xã Đảng đã chỉ rõ.

Toàn thể quan khách và đồng đạo dự lễ kỷ niệm 77 năm Đức Huỳnh Thủ Lãnh thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong công cuộc tranh đấu này, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã hành xử trọn vẹn Tứ Ân để đền ơn đất nước. Chiến đấu không phải vì chính trị mà chỉ để bảo vệ đất nước trước sự cai trị của thực dân Pháp và Cộng Sản Việt Nam. Đây là một bước trên con đường “Học Phật Tu Nhân” của Phật Giáo Hòa Hảo. Giai đoạn tranh đấu chống ngoại xâm chỉ là một bước trên con đường tu để hành trọn vẹn ân đất nước, và quân đội của Phật Giáo Hòa Hảo chỉ là phương tiện để hành xử Tứ Ân, mà ân đất nước là một.

Muốn hành trọn vẹn Tứ Ân, tín đồ phải đền ơn đất nước, phải tranh đấu chống ngoại xâm và chống độc tài. Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo dù đi đến bất cứ phương trời nào, dù ở hải ngoại vẫn còn phải nặng nợ với ân đất nước, phải có trách nhiệm hành xử Tứ Ân là phải tranh đấu cho đất nước Việt Nam được độc lập phú cường. (Văn Lan) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT