RALEIGH, North Carolina (NV) – Tiểu bang North Carolina vừa nộp đơn kiện VinFast, tố cáo công ty xe điện hàng đầu của Việt Nam vi phạm thỏa thuận với tiểu bang là sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi ở Chatham County và đang muốn lấy lại miếng đất này, theo hồ sơ kiện hôm Thứ Năm, 21 Tháng Năm.
Ông Jeff Jackson, bộ trưởng tư pháp tiểu bang, thay mặt Bộ Thương Mại North Carolina, là người đứng đơn kiện và đơn được nộp tại Tòa Thượng Thẩm North Carolina ở Wake County.

Trong tuyên bố đưa ra trong ngày, Văn Phòng Bộ Tư Pháp North Carolina cho biết: “Hôm nay, Bộ Trưởng Tư Pháp Jeff Jackson, thay mặt Bộ Thương Mại tiểu bang, nộp đơn kiện VinFast, tố cáo công ty này vi phạm thỏa thuận với tiểu bang trong việc phát triển một cơ sở sản xuất xe điện và bình điện tại Chatham County. Qua đơn kiện, tiểu bang North Carolina đang thực hiện quyền được quy định trong thỏa thuận, nhằm lấy lại tài sản, từ đó, bảo vệ đầu tư của người dân đóng thuế trong lúc giữ miếng đất này cho các cơ hội phát triển kinh tế khác.”
“VinFast đồng ý xây một nhà máy và tạo việc làm cho cư dân North Carolina – nhưng họ không làm cả hai,” ông Jackson được trích lời nói. “Khi North Carolina đạt thỏa thuận, chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ cho người nộp thuế. Khi VinFast không thực hiện thỏa thuận, chúng tôi sử dụng các biện pháp để dùng miếng đất này tìm một dự án khác có thể tạo ra việc làm.”
“North Carolina sẽ luôn luôn cạnh tranh mạnh mẽ để có đầu tư và việc làm, nhưng chúng tôi cũng bảo vệ người dân đóng thuế bằng cách đòi hỏi công ty phải thực hiện lời hứa trong toàn bộ thỏa thuận,” Thống Đốc Josh Stein nói thêm trong tuyên bố.
“VinFast đã không thực hiện cam kết của mình,” vị thống đốc nói thêm. “Hành động của ngày hôm nay là bảo vệ người dân đóng thuế và lấy lại khu đất khổng lồ ở Chatham County để đưa trở lại thị trường nhằm ủng hộ các công việc sản xuất trả lương cao trong tương lai.”
“Chiến lược phát triển kinh tế của North Carolina được xây dựng dựa trên các quan hệ đối tác mạnh mẽ và các thỏa thuận dựa trên hiệu quả thực hiện, được thiết kế nhằm bảo vệ lợi ích công cộng,” ông Lee Lilley, bộ trưởng thương mại North Carolina, nói. “Trong khi vẫn cam kết hỗ trợ các dự án và tăng trưởng dài hạn, chúng tôi cũng có trách nhiệm bảo đảm các nghĩa vụ hợp đồng gắn với các ưu đãi được hỗ trợ bằng tiền thuế phải được thực hiện đầy đủ.”

Năm 2022, Ủy Ban Đầu Tư Kinh Tế trao cho VinFast một khoản tài trợ với mục tiêu tạo ra 7,500 việc làm và đầu tư hơn $3 tỷ vào một cơ sở sản xuất xe điện tại Chatham County. Quốc Hội North Carolina cũng phân bổ $450 triệu để hỗ trợ chuẩn bị mặt bằng, cải thiện giao thông và hạ tầng cấp thoát nước liên quan đến dự án, theo bản tuyên bố.
Để bảo vệ các khoản đầu tư của người dân đóng thuế, Bộ Thương Mại tiểu bang ký các thỏa thuận với VinFast yêu cầu hoàn trả một phần kinh phí chuẩn bị mặt bằng nếu các điều khoản cụ thể không được đáp ứng, đồng thời trao cho tiểu bang quyền tiếp quản khu dự án nếu công ty không đáp ứng các yêu cầu quan trọng. Theo các thỏa thuận đó, VinFast được yêu cầu đạt các điều khoản xây dựng, đưa cơ sở đi vào hoạt động trước Tháng Bảy, 2026 và tạo ra 1,750 việc làm vào cuối năm này.
Vẫn theo tuyên bố, VinFast đã giải phóng và san lấp mặt bằng vào năm 2023, với các chi phí được tiểu bang hoàn trả để địa điểm sẵn sàng cho xây dựng. Nhưng kể từ đó, VinFast không đáp ứng các nghĩa vụ và yêu cầu quan trọng gắn với dự án. Công ty công khai cho biết rằng họ không kỳ vọng cơ sở này sẽ đi vào hoạt động trước ít nhất là năm 2028, tức là chậm hơn hai năm so với tiến độ trong thỏa thuận.
Bộ Tư Pháp North Carolina có thông báo cho VinFast vào Tháng Giêng rằng công ty đã vi phạm thỏa thuận và tiểu bang có ý định bảo vệ khoản đầu tư của mình bằng cách thực hiện quyền tiếp quản khu đất. Đáp lại, VinFast lập luận rằng họ đã đáp ứng các thời hạn xây dựng và sẽ mở cơ sở theo tiến độ bị trì hoãn vào năm 2028. Hành động của tiểu bang là nhằm bảo vệ các khoản đầu tư của người nộp thuế và thực thi các cam kết gắn với dự án. (Đ.D.)


























































































