Ðường đến 270 phiếu

 


 


Chiến thắng của Tổng Thống Bush năm 2004


 


Ông Bush (286): Alabama (9), Alaska (3), Arizona (10), Arkansas (6), Colorado (9), Florida (27), Georgia (15), Idaho (4), Indiana (11), Iowa (7), Kansas (6), Kentucky (8), Louisiana (9), Mississippi (6), Missouri (11), Montana (3), Nebraska (5), Nevada (5), New Mexico (5), North Carolina (15), North Dakota (3), Ohio (20), Oklahoma (7), South Carolina (8), South Dakota (3), Tennessee (11), Texas (34), Utah (5), Virginia (13), West Virginia (5), Wyoming (3).


Ông Kerry (251): California (55), Connecticut (7), Delaware (3), District of Columbia (3), Hawaii (4), Illinois (21), Maine (4), Maryland (10), Massachusetts (12), Michigan (17), Minnesota (9), New Hampshire (4), New Jersey (15), New York (31), Oregon (7), Pennsylvania (21), Rhode Island (4), Vermont (3), Washington (11), Wisconsin (10). Ông Kerry đáng lẽ ra có 252 phiếu nhưng một đại cử tri đã “bỏ phiếu lầm” cho ứng viên phó tổng thống đảng Dân Chủ John Edwards.


 


Chiến thắng của Tổng Thống Obama năm 2008


 


Ông Obama (365): California (55), Colorado (9), Connecticut (7), Delaware (3), District of Columbia (3), Florida (27), Hawaii (4), Illinois (21), Indiana (11), Iowa (7), Maine (4), Maryland (10), Massachusetts (12), Michigan (17), Minnesota (10), Nebraska (1), Nevada (5), New Hampshire (4), New Jersey (15), New Mexico (5), New York (31), North Carolina (15), Ohio (20), Oregon (7), Pennsylvania (21), Rhode Island (4), Vermont (3), Virginia (13), Washington (11), Wisconsin (10).


Ông McCain (173): Alabama (9), Alaska (3), Arizona (10), Arkansas (6), Georgia (15), Idaho (4), Kansas (6), Kentucky (8), Louisiana (9), Mississippi (6), Missouri (11), Montana (3), Nebraska (4), North Dakota (3), Oklahoma (7), South Carolina (8), South Dakota (3), Tennessee (11), Texas (34), Utah (5), West Virginia (5), Wyoming (3).


Trường hợp 269-269 thì sao?


 


Với tổng số 538 phiếu đại cử tri, ứng cử viên cần phải có được 50% cộng thêm một phiếu để giành chiến thắng, tức là 270 phiếu, vì Tu Chính Án thứ 12 đòi hỏi ứng cử viên phải ở thế đa số.


Tuy nhiên, trường hợp có đồng số phiếu 269-269 cũng là điều có thể xảy ra. Và cũng có thể là một đại cử tri thay đổi ý kiến, không bỏ phiếu cho một ứng cử viên nào đó như đã hứa và khiến người này không có được thế đa số.


Luật liên bang Mỹ ấn định rằng ngày Thứ Hai đầu tiên sau ngày Thứ Tư thứ nhì của Tháng Mười Hai (năm nay sẽ là ngày 17 Tháng Mười Hai) là ngày các đại cử tri họp để bỏ phiếu. Luật liên bang Mỹ cũng ấn định ngày 6 Tháng Giêng là ngày kiểm phiếu trước phiên họp của lưỡng viện Quốc Hội Mỹ. Vì đây là ngày Chủ Nhật trong năm 2013, theo truyền thống phiếu sẽ được đếm vào ngày Thứ Hai 7 Tháng Giêng. Quốc Hội mới sẽ làm việc chứng nhận kiểm phiếu này vì các thành viên mới sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3 Tháng Giêng.


Nếu không ứng cử viên nào đạt được ít nhất 270 phiếu, Tu Chính Án thứ 12 ấn định các bước tiếp theo đó, một biện pháp gọi là bầu cử trong tình huống bất ngờ:


* Hạ Viện sẽ chọn tổng thống, bằng cách mỗi tiểu bang có một lá phiếu và ai có được 26 phiếu sẽ chiến thắng. Nếu có đồng số phiếu 25-25, họ sẽ tiếp tục bỏ phiếu cho đến khi nào có ứng viên đạt được thế đa số. Tuy Hiến Pháp Mỹ không nói gì về cách mỗi tiểu bang chọn người đại diện để bỏ phiếu, nhiều phần người này sẽ do các dân biểu tiểu bang đó tại Hạ Viện Mỹ chọn lựa. Căn cứ theo tình hình hiện nay, nếu có tình trạng đồng số phiếu thì ông Romney sẽ được lợi thế vì Hạ Viện do phía Cộng Hòa kiểm soát.


* Thượng Viện sẽ chọn phó tổng thống, qua việc mỗi nghị sĩ bỏ một phiếu và ai có 51 phiếu sẽ chiến thắng. Nếu có tình trạng đồng số phiếu 50-50, các nhà học giả và chuyên gia Quốc Hội cho rằng đương kim phó tổng thống, trong tư cách chủ tịch Thượng Viện, sẽ bỏ lá phiếu quyết định.


* Vì Washington, DC không phải là một tiểu bang, nơi này sẽ không tham dự vào cuộc bầu cử trong tình huống bất ngờ, dù rằng có ba đại cử tri.


Hạ Viện Mỹ trước đây từng hai lần bỏ phiếu chọn tổng thống, vào năm 1801 (chọn ông Thomas Jefferson thay vì John Adams hay Aaron Burr) và năm 1825 (chọn ông John Quincy Adams thay vì William Crawford hay Andrew Jackson). Cuộc bầu cử năm 1801 diễn ra trước khi có Tu Chính Án thứ 12 và hệ thống đang dùng ngày hôm nay.


Thượng Viện Mỹ chỉ chọn phó tổng thống có một lần, vào năm 1837 (chọn ông Richard Johnson thay vì Francis Granger để làm phó tổng thống cho ông Martin Van Buren).


Kể từ khi thành lập, đã từng xảy ra mấy vụ đại cử tri bị “mất tin tưởng” về người họ dự trù phải bỏ phiếu đề cử. Vụ mới nhất xảy ra năm 1988 khi một đại cử tri ở tiểu bang West Virginia bỏ phiếu cho người đứng phó của ứng viên tổng thống Michael Dukakis, là ông Lloyd Bentsen; vào năm 2000, khi một đại cử tri ở Washington DC không bỏ phiếu thay vì bầu cho ông Al Gore; và vào năm 2004, khi một đại cử tri ở Minnesota bỏ cho ông John Edwards vào cả hai chức vụ tổng thống và phó tổng thống. Ðến nay, chưa một đại cử tri “mất tin tưởng” nào thay đổi được kết quả bầu cử.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT