HOA KỲ (NV) – Không có kết luận cuối cùng, kết quả của cuộc thảo luận cho niên học 2013-2014 của Ủy Ban Học Khu Round Rock, Texas, cho thấy vấn đề giáo dục giới tính nơi học đường vẫn là một đề tài nhiều tranh cãi ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ

Tỉ lệ trẻ vị thành niên mang thai tăng cao khiến nhiều trường học thay đổi chương trình giáo dục giới tính. (Hình: Joe Raddle/ Gettyimages)
Thành viên của Ban Sức Khỏe của học khu đưa ý kiến về chương trình giáo dục giới tính kèm hướng dẫn ngừa thai, thay cho chương trình giáo dục giới tính hiện tại.
Chương trình giáo dục giới tính mới có ít nhất một buổi học về cách ngừa thai hiệu quả, bắt đầu từ năm học lớp 8 cho đến lớp 12, mà chương trình giáo dục giới tính hiện tại không dạy rõ ràng.
Hiện tại, nhân viên y tế của chương trình “Worth the Wait,” tạm dịch là đáng đợi chờ, của Scott và White, mang lại các buổi hướng dẫn giới tính cho các em từ lớp 6 đến lớp 8, trong khi nhân viên Austin Lifeguard dạy các em từ lớp 9 đến lớp 12. Worth the Wait có mười buổi hướng dẫn, mỗi buổi 45 phút, trong 2 tuần và Austin Lifegaurd có sáu buổi hướng dẫn.
“Học sinh trung học được hướng dẫn về giới tính trong các lớp sức khỏe,” Susan Nix, phụ tá giám đốc Ban Thể Thao của học khu, cho biết. Worth the Wait dạy về cách ngừa thai và các vấn đề liên quan, như các bệnh lây qua đường tình dục và sự phát triển tâm lý tuổi dậy thì. Austin Lifeguard hướng dẫn về chu kỳ kinh nguyệt nhưng không dạy về cách sử dụng bao cao su.
Trong buổi họp Tháng Mười, Blair Murphy, một nhân viên của Worth the Wait cho biết họ tổ chức lớp hướng dẫn giới tính thứ mười một cho các em học sinh lớp 8, đặc biệt về cách ngừa thai, đề tài giáo dục mới của tổ chức. “Ðề tài này được xếp vào cuối chương trình vì chúng tôi dạy các đề tài khác trước, như việc mang thai, sanh nở hay các bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục, trước khi dạy về cách ngừa thai.”
“Sau khi học xong khóa hướng dẫn giới tính, học sinh và gia đình được nhận các tài liệu để tham khảo. Học sinh phải học các tài liệu đó,” Murphy cho biết. “Sau đó gia đình sẽ ký tên sau khi mọi người đã đọc và hiểu.”
Murphy nói thêm, “Tiết chế, không quan hệ tình dục, là cách tốt nhất để giúp các em không bị ảnh hưởng về tâm lý cũng như sức khỏe đằng sau việc quan hệ tình dục. Tiết chế là sự lựa chọn tốt nhất, theo các thống kê.”
Mặc dù các buổi hướng dẫn của Worth the Wait cung cấp các thông tin sức khỏe của việc sử dụng bao cao su, để ngừa thai và giảm nguy cơ nhiễm các bệnh truyền nhiễm, các thầy cô không hướng dẫn cách sử dụng chúng.
Một nhân viên của học khu, Catherine Hanna, nói, “Học sinh nên được biết tất cả thông tin về cách sử dụng và mức độ hiệu quả của bao cao su. Dạy cho các em một cách thiếu sót, nếu các em sử dụng chúng một cách sai lệch khi quan hệ tình dục thì sao? Nếu muốn các em sử dụng chúng để ngừa thai, sao không hướng dẫn cách làm sao cho đúng?”
Murphy cho rằng, “Việc hướng dẫn cách sử dụng bao cao su phải được làm ở một nơi kín đáo, cùng với các nhà tư vấn về ngừa thai. Các nhân viên y tế muốn các em biết được rằng các em vẫn có nguy cơ bị các bệnh truyền nhiễm đường tình dục khi sử dụng bao cao su. Ví dụ, bịnh lậu, hiện có thể chữa bằng thuốc trụ sinh, nay phổ biến trong thế hệ trẻ vị thành niên hơn là người lớn.”
Murphy nói thêm, “Ngay cả các em sinh viên y khoa cũng có thể đưa cho các em nhỏ thấy hình ảnh của các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục để các em hiểu về chúng hơn.”
Giám đốc học khu, Chad Chadwell, thì đồng ý với Hanna rằng “học sinh nên biết cách sử dụng bao cao su thế nào để thực sự ngừa thai.” Ông nói, “Thà rằng một số học sinh và giáo viên ngại khi nghe các vấn đề giới tính để cho số em vị thành niên mang thai giảm xuống.”
Chadwell đồng ý với Murphy về việc để các em sinh viên y khoa hướng dẫn học sinh trung học, “Tôi nghĩ đó là ý kiến hay. Các học sinh chịu lắng nghe các anh chị hơn là thầy cô.”
Ngược lại với Chadwell, một thành viên của học khu, Glen Colby, cho rằng thầy cô và các nhân viên y tế của học khu nên là người làm việc này, “Tại sao chúng ta lại cần sinh viên y khoa để làm việc này. Chúng ta là nhân viên giáo dục, đó là việc của chúng ta. Tôi vẫn e ngại chuyện hướng dẫn học sinh cách ngừa thai.”
Một thành viên khác, Bobby Seiferman, cho rằng việc hướng dẫn cách sử dụng bao cao su không phù hợp với học sinh lớp 8.
Cuộc tranh cãi chưa có hồi kết của học khu Round Rock sẽ được tiếp tục vào ngày 15 Tháng Mười Một. (T.A.)



























































































