Hơn nửa nước Mỹ nóng bức, 30 người chết

 

PHILADELPHIA (AP) Cơn nắng nóng gay gắt bao phủ phần lớn nước Mỹ đã chuyển từ mức “nóng chịu không nổi” sang mức “quá nóng” hôm Chủ Nhật khi nhiệt độ ở vùng Trung Tây và Ðông nước Mỹ giảm từ hơn 100 độ F xuống còn hơn 90 độ F.

Trời nóng, tài xế UPS trùm khăn lên đầu trong lúc lái xe giao đồ ở New York hôm Thứ Sáu. Quá nửa nước Mỹ lên cơn nóng kéo dài nhiều ngày, và hơn 30 người thiệt mạng vì nóng. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Không khí lạnh nay đang thổi xuống phía Nam ở khu vực nửa phần phía Ðông nước Mỹ, làm giảm nhiệt độ nhiều nơi, có khi giảm tới 15 độ so với ngày Thứ Bảy như ở Philadelphia, Washington, St. Louis, Indianapolis và Louisville, tiểu bang Kentucky.

Ở một số nơi nhiệt độ mát hơn sau khi có các trận mưa lớn với gió mạnh và sấm chớp làm mất điện ở hàng ngàn căn nhà.

Trong vùng New Jersey, gió mạnh làm gần 70,000 căn nhà bị mất điện vào tối ngày Thứ Bảy.

Thời tiết nóng bức cũng được coi là nguyên nhân gây ra cái chết của hơn 30 người trên khắp nước Mỹ vào cuối tuần qua. Một bé gái 4 tháng thiệt mạng và một bé gái 16 tháng tuổi khác phải vào bệnh viện điều trị ở Indianapolis sau khi bị bỏ trong xe với nhiệt độ lên tới 105 độ F.

Sức nóng cũng làm nứt đường xa lộ ở Illinois và Wisconsin, theo giới hữu trách. Tại Maryland, các điều tra viên cho rằng thời tiết quá nóng là nguyên do khiến đường rầy bị cong và đưa đến việc một đoàn xe bị trật đường rầy hôm Thứ Sáu nhưng không ai bị thương tích gì.

Ðể được mát mẻ, người dân Mỹ thử đủ mọi cách thường thấy-đi tắm hồ bơi, đi vào rạp chiếu bóng, và đi xe điện, chỉ để được hưởng hơi lạnh từ máy điều hòa không khí.

Ngay cả các bờ biển cũng không làm giảm được cái nóng. Thành phố Atlantic City, thuộc tiểu bang New Jersey, nơi nổi tiếng về đường đi dạo dọc theo biển, hôm Thứ Bảy có nhiệt độ lên đến mức kỷ lục là 100 độ F. (H.N.V.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT