Putin nói chiến tranh Ukraine ‘đang đến hồi kết’

MOSCOW, Russia (NV) – Chỉ vài giờ sau khi đưa ra tuyên bố sẽ thắng Ukraine trong buổi duyệt binh quân sự kỷ niệm Ngày Chiến Thắng của Liên Xô trước Đức Quốc Xã trong Đệ Nhị Thế Chiến vào ngày Thứ Bảy, 9 Tháng Năm, Tổng Thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc chiến tại Ukraine đang đi đến hồi kết.

“Tôi nghĩ rằng sự việc đang đi đến hồi kết,” ông Putin phát biểu với các phóng viên khi đề cập đến cuộc chiến Nga-Ukraine, cuộc xung đột đẫm máu nhất tại Châu Âu kể từ Đệ Nhị Thế Chiến, theo Reuters loan tin.

Tổng Thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong lễ duyệt binh Ngày Chiến Thắng tại Quảng Trường Đỏ ở Moscow vào ngày 9 Tháng Năm. Nga kỷ niệm 81 năm ngày Liên Xô giành chiến thắng trước Đức Quốc Xã trong Đệ Nghị Thế Chiến. (Hình: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP via Getty Images)

Buổi lễ duyệt binh năm nay lại là sự kiện có quy mô tối giản nhất trong nhiều năm qua, theo nhận định của Reuters. Sự kiện thường niên này nhằm tưởng nhớ 27 triệu công dân Liên Xô đã hy sinh trong cuộc chiến với Đức Quốc Xã.

Ông Putin cho biết mình sẵn sàng đàm phán về các thỏa thuận an ninh mới cho Châu Âu, và đối tác đàm phán mà ông mong muốn sẽ là cựu Thủ Tướng Đức Gerhard Schröder – một sự lựa chọn mà khó có thể được Ukraine và Liên Minh Châu Âu chấp thuận.

“Cá nhân tôi, cựu thủ tướng Cộng Hòa Liên Bang Đức, ông Schroeder, là người được tôi ưu tiên hơn,” Reuters dẫn lời ông Putin nói.

Tuy nhiên, hai đại diện cấp cao của Điện Kremlin có phát biểu ngược lại với tờ The Guardian, không cho rằng cuộc chiến có thể sớm kết thúc. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, cho biết vào cuối tuần qua rằng việc đạt được một thỏa thuận hòa bình về vấn đề Ukraine sẽ đòi hỏi một khoảng thời gian dài.

“Rõ ràng là phía Mỹ đang rất vội vàng, nhưng vấn đề giải quyết tình hình tại Ukraine lại quá phức tạp, và việc đạt được một thỏa thuận hòa bình là một chặng đường rất dài với nhiều chi tiết rắc rối,” ông Peskov phát biểu, theo The Guardian.

Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết các cuộc đàm phán “có lẽ sẽ nối lại” nhưng chưa rõ là vào thời điểm nào.

Hôm Thứ Năm, Tháng Năm, ông Ushakov đã phát biểu với truyền thông Nga rằng Moscow nhận thấy chưa có cơ sở nào để tiến hành vòng đàm phán ba bên mới với Ukraine và Mỹ, chừng nào lực lượng Ukraine chưa rút khỏi vùng Donetsk ở miền đông nước này, một điều kiện mà Kyiv đã bác bỏ.

Lệnh ngừng bắn ‘theo ý Trump’ bị vô hiệu

Bên cạnh đó, hôm Chủ Nhật, giới chức Ukraine cho biết đã xảy ra các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga và gần 150 cuộc giao tranh trên chiến trường trong vòng 24 giờ qua, bất chấp lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày do Mỹ làm trung gian giữa Kyiv và Moscow đã được công bố ngay trước thềm cuộc duyệt binh tại Moscow. Cùng lúc, Bộ Quốc Phòng Nga cho biết Nga đã bắn hạ 57 máy bay không người lái của Ukraine.

Ngày Thứ Bảy, 9 Tháng Năm, Moscow chìm trong bầu không khí an ninh thắt chặt, với các dịch vụ internet bị ngắt trên toàn thành phố, trong bối cảnh Ukraine tiếp tục gây chấn động nước Nga bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tầm xa. Điều này buộc ban tổ chức cuộc diễu binh phải lược bỏ những nghi thức phô trương thường thấy của sự kiện thường niên.

Tại Ukraine, một người chết và ba người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào vùng Zaporizhzhia ở phía Đông Nam, thống đốc khu vực này là ông Ivan Fedorov cho biết vào sáng Chủ Nhật.

Thống đốc vùng Kharkiv ở phía Đông Bắc, ông Oleh Syniehubov, cho biết tám người, trong đó có hai trẻ em, đã bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào thủ phủ của vùng này cùng các khu dân cư lân cận.

Theo Thống đốc vùng Oleksandr Prokudin, bảy người—bao gồm một trẻ em—đã bị thương tại vùng Kherson ở phía nam do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh của Nga kể từ sáng sớm thứ Bảy.

Tin Reuters cho hay, sau khi Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau vi phạm các lệnh ngừng bắn đơn phương mà mỗi bên đã tuyên bố trong những ngày gần đây, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố một lệnh ngừng bắn kéo dài từ Thứ Bảy đến Thứ Hai, một hành động nhận được sự ủng hộ từ cả Điện Kremlin lẫn Kyiv. Hai bên cũng đã đồng ý trao đổi 1,000 tù binh.

“Tôi muốn thấy cuộc chiến này chấm dứt. Xét về khía cạnh sinh mạng con người, đây là thảm họa tồi tệ nhất kể từ Đệ Nhị Thế Chiến. Mỗi tháng có tới 25,000 binh sĩ trẻ thiệt mạng. Thật điên rồ,” ông Trump phát biểu trước các phóng viên tại Washington.

Ông Trump nói thêm “mong muốn thấy lệnh ngừng bắn này được gia hạn rộng rãi hơn.” Hiện chưa có báo cáo nào về việc vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía Moscow hay Kyiv. (K.L)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT