Wednesday, May 15, 2024

Putin quay lại chính trường thế giới, họp SCO

MOSCOW, Nga (NV) – Hôm Thứ Ba, 4 Tháng Bảy, Tổng Thống Nga Vladimir Putin gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới lần đầu tiên kể từ khi nổ ra vụ Wagner nổi loạn. Putin dự họp Tổ Chức Hợp Tác Thượng Hải (SCO) qua mạng điện toán với các lãnh tụ của Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Iran, và những nước Trung Á trước đây thuộc Liên Sô.

Tổng Thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp thượng đỉnh Shanghai Co-operation Organization qua mạng điện toán (Hình do Điện Kremlin cung cấp)

Tổ chức SCO là một nhóm quốc tế ít ỏi mà Nga vẫn còn nhận được sự ủng hộ.

Nhưng Putin vẫn có thể phải đối diện với những câu hỏi khó chịu.

Ấn Độ, năm nay là nước chủ nhà của SCO, lại đang thân Tây phương hơn. Thủ Tướng Narendra Modi mới hoàn tất một chuyến công du đến Hoa Kỳ. Năm ngoái, cũng tại cuộc họp thượng đỉnh SCO, Modi kêu gọi lãnh tụ Nga tìm kiếm một giải pháp hòa bình ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo Kazakhstan còn đi xa hơn Ấn Độ, chỉ trích cuộc chiến tranh Ukraine một cách thẳng thừng.

Putin phát biểu tại cuộc họp thượng đỉnh năm nay, rằng Nga tiếp tục mối quan hệ thương mại với các nước SCO bằng tiền tệ địa phương, như giữa đồng rúp của Nga và đồng nguyên của Trung Quốc. Đây được xem là một hình thức để vượt qua những biện pháp chế tài của các nước Tây phương.

Putin cũng dùng cơ hội gặp gỡ này để chào đón Belarus nộp đơn xin làm thành viên thường trực của SCO năm tới.

Đây là năm đầu tiên Iran được cho làm thành viên thường trực của SCO.

Các nước trong SCO bao gồm 40% dân số thế giới và hơn 20% tổng sản lượng toàn cầu. Có thêm Iran thì SCO sẽ nắm quyền kiểm soát khoảng 20% trữ lượng dầu khí thế giới. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT