Friday, March 29, 2024

Trúc Linh, tiếng hát thích… vào bếp!

Trúc Linh/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Khi nói đến hai ca sĩ Trúc Linh – Trúc Lam, người ta nghĩ đến hai ca sĩ có phong cách trình diễn gợi cảm với những vũ điệu nóng bỏng, những bài hát sôi động. Chính vì vậy, như ca sĩ Trúc Linh nói, nhiều người nghĩ chị em chị sống hời hợt, không phải là kiểu phụ nữ của gia đình. Nhưng gặp chị rồi mới thấy, giữa sân khấu và đời thường, chị khác “một trời một vực!”

Phóng viên nhật báo Người Việt hẹn gặp ca sĩ Trúc Linh vào buổi chiều tại một quán cà phê ở thành phố Westminster. Trên đường lái xe từ thành phố Irvine đến Westminster, chị bị kẹt xe. Sợ chúng tôi sốt ruột, chị chụp hình cảnh kẹt xe gửi qua điện thoại, rồi cứ cách vài phút, chị lại nhắn tin cho biết đang đi đến đâu.

Cách hành xử của một người nổi tiếng như ca sĩ Trúc Linh gây thiện cảm rất nhiều với người đối diện, và càng thú vị hơn, khi chị chia sẻ: “MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên hay nói Linh rằng, ‘ra đường thì như con công, về nhà như con ở.’ Ở nhà lúc nào cũng lau chùi, dọn dẹp, nấu nướng… Nhưng mà không thấy cực đâu, ngược lại rất là ‘enjoy.’”

Vừa đi hát và liên tục bay show sang các tiểu bang khác, rồi đi Canada, Châu Âu, lấy đâu ra thời gian mà nấu nướng 80% như chị nói? Trúc Linh cười lớn: “Bởi vậy Kỳ Duyên mới nói Linh là ‘người ở’ ở nhà! Sáng nào cũng vậy, Linh dậy sớm chở con đi học rồi về nhà làm việc nhà, đi chợ, nấu ăn. Dĩ nhiên không thể thiếu phần tập luyện và chăm sóc da. Linh tập gym, yoga và cả đi bộ. Không phải ngày nào cũng tập giống nhau vì tùy theo công việc mỗi ngày. Chiều thì đón con, về nhà thì chuẩn bị ăn tối cho cả gia đình. Sau khi ăn tối thì dành thời gian trò chuyện với con, cho con ngủ.”

“Trúc Linh nghĩ rằng mọi thứ trên đời này đều có nhân duyên.” (Hình: Trúc Linh cung cấp)

Đó là những ngày không đi hát. Còn những khi bay show vắng nhà vài ngày, Trúc Linh cho biết chị thường nấu sẵn thức ăn để sẵn vào các hộp cất trong tủ lạnh. Ở nhà, mẹ chồng, ông xã và các con không phải lo lắng chuyện nấu ăn.

“Linh mê nấu ăn lắm! Nấu được nhiều món, từ món ăn Việt Nam các miền, cho đến món ăn Mỹ, Ý. Nói về ăn uống, so với Trúc Lam, Linh dễ ăn hơn. Nếu cả tuần lễ không đụng đến cơm cũng không sao, nhưng Lam thì khác Linh một chút. Đi diễn ở nước nào, Lam cũng cố gắng tìm nhà hàng Việt nếu có thể”, Trúc Linh kể.

Vì chăm sóc gia đình chu đáo như vậy, nên với chị: “Gia đình, chồng con rất quan trọng đối với Linh. Nhưng theo Linh, để chăm sóc được tốt gia đình mình, người phụ nữ trước tiên phải sóc tốt cho bản thân mình trước. Nếu mình ốm yếu, bệnh hoạn, lúc nào cũng nhăn nhó thì làm sao mình có thể làm người xung quanh hạnh phúc? Ở tuổi này, cái đẹp hình thức với Linh chỉ là ‘bonus,’ sức khỏe mới là điều quan trọng nhất.”

Trúc Linh nói: “Phụ nữ phải hạnh phúc thì mới có thể làm cho người khác hạnh phúc.” (Hình: Trúc Linh cung cấp)

Một ca sĩ đẹp, gợi cảm như Trúc Linh, mặc dù đã có chồng và hai con, nhưng chắc hẳn có không ít người theo đuổi. Chị cười nói: “Nếu nói ‘không có’ là không đúng. Thực sự thì Linh biết có vài người thầm yêu mình. Phụ nữ mà, ai yêu mình, mình biết chứ. Nhưng tất cả chỉ dừng vậy thôi vì Linh biết đâu là giới hạn của mình. Mà tính Linh cũng kỳ lắm, ai mà cố gắng tiếp cận nói chuyện là Linh tránh xa, không nói chuyện đâu. Bởi vậy có nhiều người Linh ‘kiêu’ quá! Nhưng bạn bè thân thì biết, Linh vui tính lắm!”

Nữ ca sĩ kể, sau mười mấy năm sống cùng nhau, hiểu chị là người thế nào nên ông xã không còn ghen nữa. Trước kia, lúc mới cưới, nhiều lúc chị chụp hình với fan nam, ông xã cũng ghen. Bây giờ thì hết rồi. Vả lại, sau khi hát, chị thường về nhà ngay chứ không có đi đâu. Còn đi lưu diễn ở tiểu bang khác hoặc nước khác, luôn luôn đi cùng Trúc Lam. Hai chị em rất thân nhau, bao giờ cũng ở cùng phòng nên chồng chị rất yên tâm.

“Trên đời này mọi thứ đều có nhân duyên. Như nhân duyên của Linh và Lam cũng thật đặc biệt. Hai chị em đi hát cùng nhau từ lúc 4 tuổi cho đến giờ, yêu thương nhau lắm, thỉnh thoảng cũng có bất đồng nhưng chưa bao giờ giận hờn nhau. Nhân duyên với ông xã cũng vậy. Hồi đó Linh có nhiều người đeo đuổi, vậy mà tình cờ gặp ông xã trong chuyến đi từ thiện ở Philippines, lại nên duyên. Nhớ lúc mới gặp, anh ấy hỏi rằng, tại sao bên ngoài Linh hoàn toàn trái ngược với hình ảnh sân khấu như thế?” chị tiết lộ.

Ca sĩ Trúc Linh nói rằng chị rất chú trọng việc tập luyện ăn uống lành mạnh. (Hình: Trúc Linh cung cấp)

Chị cho biết, hình ảnh gợi cảm, nóng bỏng, vũ điệu sôi động trên sân khấu của chị ít nhiều khiến khán giả hiểu lầm. Nhiều người nghĩ Trúc Linh – Trúc Lam bên ngoài chắc cũng “quậy,” hời hợt và chắc không phải là phụ nữ của gia đình. Nhưng chỉ có gia đình, bạn bè thân thiết mới hiểu ở ngoài đời chị trái ngược sân khấu như thế nào. Chị không biết uống cà phê và cũng không thích la cà bên ngoài. Còn rượu thì thỉnh thoảng có uống xã giao, nhưng tối đa là một ly.

“Dư luận lạ lắm, cứ thấy ca sĩ hát dân ca thì nghĩ là người đó quê mùa. Thấy mặc áo dài, tóc đen dài thì bảo là đoan trang, thục nữ nhưng thấy ai hát nhạc sôi động, nhảy nhót thì lại nghĩ người đó ‘quậy’ hoặc có những ý nghĩ không hay khác. Trước đây, Linh cũng buồn, thậm chí không dám đọc những lời bình luận về mình, nhưng sau này Linh không quan tâm nữa. Linh sinh ra không phải để làm vừa lòng tất cả mọi người. Ngoại trừ gia đình, người thân, bạn bè thân, Linh không cho bất kỳ ai khác cái ‘power’ làm cho mình buồn,” ca sĩ Trúc Linh khẳng định. (Trúc Linh)

——————–

Liên lạc tác giả: [email protected]

Mời độc giả xem chương trình “Nghệ Sĩ và Đời Thường” cùng trò chuyện với “Người đẹp Thanh Nhã nói gì về ‘Người đẹp và đại gia?’” (phần 1)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT