Sống gần mẹ là điều quan trọng nhất khi người Mỹ mua nhà

ORANGE COUNTY, California (NV) – Một nghiên cứu mới của “Realtor.com” vừa công bố cho thấy rằng vị trí nơi ở của mẹ đóng một vai trò quan trọng trong quyết định mua nhà của người Mỹ.

Theo Fox Business, dữ liệu được tiết lộ cho thấy gần một nửa số người trưởng thành ở Mỹ (khoảng 47%) đã hoặc đang lên kế hoạch chuyển nhà của họ hoặc nhà mẹ của họ, để có thể sống gần nhau hơn.

Những người Mỹ trẻ tuổi nay đang chọn sống gần mẹ. (Hình minh họa: GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images)

Khoảng 14% số người được khảo sát đã chuyển đến ở gần mẹ của họ, trong khi 15% dự định sẽ làm như vậy. Dữ liệu cũng cho thấy khoảng 10% cho biết mẹ họ đã di chuyển để ở gần họ hơn, và 8% kế hoạch này đang trong tương lai.

Một số người thậm chí chọn sống chung dưới một mái nhà. Khoảng 20% những người được khảo sát cho biết họ đã chuyển đến sống chung với mẹ, trong khi 13% khác cho biết mẹ họ đã chuyển đến sống cùng với họ.

Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh chi phí nhà ở tiếp tục tăng cao, khiến nhiều người mua và người bán nhà tiềm năng phải đối mặt với những thách thức khó khăn.

Hannah Jones, phân tích gia kinh tế cấp cao của Realtor.com, nhấn mạnh rằng việc chuyển đến gần gia đình có thể giúp giảm thiểu chi phí.

“Bởi vì nơi này ít tốn kém hơn, hoặc vì gần gia đình có thể giúp chăm sóc trẻ em, giảm chi phí chăm sóc trẻ em,” cô nói.

Jones cũng lưu ý: “Việc chuyển đến sống cùng gia đình và tận dụng các nguồn lực có thể giúp gia đình có thêm không gian hoặc vị trí tốt hơn trong thị trường nhà đầy thách thức hiện nay. Khi giá nhà và lãi suất thế chấp vẫn tiếp tục tăng, mọi sự giúp đỡ, dù nhỏ, đều có ý nghĩa với khả năng mua nhà.”

Đầu tháng này, các kinh tế gia của “Realtor.com” cũng chỉ ra rằng, mặc dù giá niêm yết trung vị (median) quốc gia không tăng so với năm trước, nhưng “giá nhà trên mỗi sqft vẫn tiếp tục tăng, và do lãi suất thế chấp tăng, chi phí mua nhà cũng tăng theo, vượt xa tốc độ tăng trưởng của thu nhập,” theo một báo cáo khác vào tuần trước.

Thực tế, phát hiện mới nhất từ Clever Real Estate cho thấy 44 trong số 50 khu vực đô thị lớn nhất ở Mỹ không có mức giá đủ thấp để được xem là phù hợp với túi tiền của những hộ gia đình có thu nhập trung bình.

Một căn nhà được coi là “phải chăng” đối với một gia đình điển hình nếu nó có giá không quá 28% thu nhập hàng năm của hộ gia đình.

Tuy nhiên, đối với hầu hết các thành phố, mức giá nhà vẫn không đủ phù hợp để mua một căn nhà trung vị dù chỉ với thu nhập bình quân tại địa phương, ngay cả khi trả trước 20%, theo nghiên cứu. (Ng.Tr)[kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT