HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 10 Tháng Tám, Thành Ủy Hà Nội đã công bố loạt quyết định về công tác cán bộ, trong đó ông Nguyễn Phi Thường, 55 tuổi, thành ủy viên, giám đốc Sở Xây Dựng Thành Phố Hà Nội, được điều về làm bí thư đảng ủy phường Long Biên, nhiệm kỳ 2025-2030.
Báo VTC News cho hay, thay thế ông Thường là ông Võ Nguyên Phong, giám đốc Sở Công Thương Hà Nội.

Sở Xây Dựng Hà Nội cũng có thêm các chức năng và nhiệm vụ mới sau khi sáp nhập chung với Sở Quy Hoạch-Kiến Trúc Hà Nội.
Ông Nguyễn Phi Thường là người từng gây sự chú ý với công chúng khi tại phiên chất vấn Hội Đồng Nhân Dân Thành Phố Hà Nội hôm 15 Tháng Bảy vừa qua, đã dùng cụm từ “dềnh nước” để nói về chuyện ngập úng.
Thời điểm đó, sau trận mưa vào chiều 9 Tháng Bảy, Hà Nội xuất hiện một số điểm ngập lụt. Đáng nói hơn, một người dân đã bị rơi xuống hố ga ở phường Ngọc Hà, chấn thương nặng.
“Chúng ta không dùng từ ngập úng, trong định nghĩa của chúng tôi, ngập úng tức là sâu 30 cm và ngập quá 20 phút. Chúng tôi sử dụng từ bị ‘dềnh nước’ vì chỉ sâu hơn 20 cm,” ông Thường phát biểu khi bị chất vấn.
Theo ông Thường, dựa trên các tiêu chí kỹ thuật chuyên ngành thì trận mưa trên chỉ gây hiện tượng “dềnh nước” tại một số tuyến phố, chứ không phải ngập lụt.
Lý giải nguyên nhân của hiện tượng “dềnh nước” này, ông Thường cho biết các dự án chống ngập mới hoàn thành vẫn “đang trong quá trình nghiệm thu, bàn giao.”
Phát biểu của ông Thường sau đó trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội, gợi lại tranh luận trước đây về việc đổi tên “trạm thu phí” thành “trạm thu giá,” thời ông Nguyễn Văn Thể làm bộ trưởng Giao Thông Vận Tải.
Trên các mạng xã hội, một số ý kiến cho rằng cách gọi “dềnh nước” là cách “chơi chữ,” làm nhẹ đi mức độ ngập lụt mà người dân thực tế phải đối mặt. Đáng chú ý, cụm từ này cũng nhanh chóng đi vào cách đưa tin của truyền thông Việt Nam.
Sau phát biểu của ông Thường, một số tờ báo lề đảng đã sử dụng luôn cụm từ “dềnh nước” khi đưa tin về trận mưa lớn gây ngập úng tại Hà Nội.
Cũng trong phiên chất vấn hôm 15 Tháng Bảy, ông Thường được hỏi về tình trạng vỉa hè ở Hà Nội tại sao liên tục bị đào lên rồi lấp lại.
Ông Thường lý giải rằng: “Không thể tránh được việc đào lên, lấp xuống vỉa hè. Chúng tôi cố gắng thực hiện kết nối tất cả các khâu lại để hạn chế tối đa và quan tâm hoàn trả mặt bằng sau thi công.”
Theo thông tin giới thiệu trên trang Đại Hội Đảng, ông Nguyễn Phi Thường có trình độ Tiến Sĩ Kinh Tế Vận Tải và Kỹ Sư Tổ Chức Giao Thông.
Ông Thường nhận ghế giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải Hà Nội từ Tháng Mười Một, 2022. Khi Sở Giao Thông Vận Tải sáp nhập vào Sở Xây Dựng từ Tháng Ba, 2025, ông Thường được giao nhiệm vụ lãnh đạo cơ quan mới này.

Điều đáng nói là ông Thường nay rời vị trí đứng đầu ngành xây dựng để nhận nhiệm vụ mới, trong khi bài toán ngập úng của Hà Nội vẫn chưa thể xem là đã được giải quyết.
Hà Nội đã nhiều năm đối mặt với tình trạng nước tràn ra đường sau mưa lớn, hệ thống thoát nước hiện mới đáp ứng khoảng 20% công suất theo yêu cầu. Diện tích hồ điều hòa cũng chỉ đạt khoảng 18% so với quy hoạch.
Để giải bài toán ngập úng, Hà Nội dự kiến cần khoảng 132,000 tỷ đồng ($5 tỷ) để giải quyết.
Những trận mưa lớn vẫn có thể biến nhiều tuyến phố thành điểm kẹt xe, xe cộ chết máy, người dân chật vật tìm đường về nhà.
Với những vấn đề dân sinh kéo dài, điều người dân quan tâm vẫn là ai chịu trách nhiệm, giải pháp nào được triển khai và bao giờ tình trạng ngập mới thực sự giảm thay vì chỉ thay đổi “từ cán bộ này sang cán bộ khác.” (Tr.N)


























































































































































