Wednesday, April 24, 2024

Canada có thể ngả về Trung Quốc sau khi Mỹ bỏ TPP

OTTAWA, Canada (NV) – Chính sách thương mại của Tổng Thống Donald Trump có thể đẩy chính phủ của Thủ Tướng Justin Trudeau gần hơn với Trung Quốc, bất chấp quan tâm về nhân quyền và các rủi ro khác, các chuyên gia cảnh báo.

Ông Trump gợi ý sẽ đàm phán lại NAFTA, và có thể đẩy chính phủ đảng Tự Do phải mở rộng thương mại với Trung Quốc.

Tất nhiên, Bắc Kinh sẽ không từ bỏ cơ hội này, và nhanh chóng đẩy mạnh lợi ích của mình, theo Giáo Sư Charles Burton, một chuyên gia về Trung Quốc tại đại học Brock, nhận xét.

Và sự thay đổi nội các bất thình lình trong tuần qua đã chứng kiến cựu Bộ Trưởng Di Trú John McCallum được bổ nhiệm làm đại sứ Canada tại Trung Quốc.

Ông Burton dự đoán rằng ông McCallum có khả năng tập trung vào các sáng kiến thương mại và doanh nghiệp Trung Quốc hơn là các vấn đề về quyền con người.

Ông cảnh báo, các vấn đề môi trường, sử dụng lao động nhập cảng từ Trung Quốc cho các dự án và việc mua lại các công ty Canada dễ dàng hơn đều là những khao khát của Trung Quốc. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT