Thursday, April 25, 2024

Canada: Không hội đủ hạn định cư trú sẽ bị đuổi ra khỏi Canada

OTTAWA, Canada (NV) – Mỗi năm, trung bình có khoảng 1,400 người nhập cư Canada bị chặn tại biên giới, không cho nhập cảnh vì bị không thực hiện nghĩa vụ cư trú của mình.

Mặc dù những người này có thể kháng cáo lên một tòa án để khôi phục lại tình trạng thường trú nhân của mình vì những lý do nhân đạo, nhưng từ trước tới nay chỉ có một trong 10 trường hợp thành công, theo số liệu của chính phủ.

“Tòa kháng cáo được coi là phương sách cuối cùng của những người nhập cư vì Quốc Hội đã cho tòa án quyền được cung cấp cho người nhập cư một cơ hội thứ hai khi họ vi phạm pháp luật,” Luật Sư Lawrence Wong, đặc trách về di trú, cho biết.

Theo cơ quan bảo vệ biên giới Canada, căn cứ vào số liệu mới nhất từ năm 2010 đến 2014, trung bình hàng năm có 1,423 người thường trú bị chặn lại tại biên giới vì không hội đủ yêu cầu cư trú.

Số lượng lệnh từ chối nhập cảnh đối với những cá nhân này tăng từ 605 người năm 2008 lên đến 1,413 người trong năm 2014.

Từ năm 2008 đến năm 2014, có 3,575 người nhập cư không được cho vào lại Canada tại sân bay Pierre Elliot Trudeau ở Montreal.

Các con số này không bao gồm những người có quyền thường trú bị từ chối vì phạm tội, khai gian hoặc tự nguyện từ bỏ quy chế thường trú.

Điện Kremlin: Putin và Trump sẽ điện đàm ngày Thứ Bảy

Luật nhập cư Canada đòi hỏi thường trú nhân phải thực sự cư trú ở Canada ít nhất là 730 ngày trong mỗi khoảng thời gian năm năm để duy trì tình trạng thường trú của mình. Nếu không, quyền cư trú của họ sẽ bị thu hồi.

Theo báo Star, hàng năm, có khoảng 1,400 di dân bị từ chối nhập cảnh vì không hội đủ thời hạn cư trú bắt buộc. (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT