OTTAWA, Canada (NV) – Các chuyên viên ngân hàng toàn cầu lo sợ mức nợ hộ gia đình cao kỷ lục của Canada đang đe dọa nền kinh tế của đất nước này.
Nợ hộ gia đình của Canada, gia tăng theo sự bùng nổ thị trường nhà ở, kéo dài suốt một thập kỷ đã lên đến gần gấp ba kích thước của nền kinh tế, đang thu hút sự quan tâm ngày càng tăng từ cộng đồng ngân hàng quốc tế.
Theo Ngân Hàng Thanh Toán Quốc Tế (BIS), các khoản nợ của chính phủ Canada, các công ty và hộ gia đình đạt đến $4,400 tỷ trong quý đầu tiên, tức là 288% tổng sản phẩm trong nước, vượt qua mức tương tự trong vùng thời gian ở Mỹ, Anh và Ý.
Trong khi Canada tự hào có các khoản nợ chính phủ thấp nhất nhưng nợ hộ gia đình lại là cao nhất so với các nước G-7.
Vào Tháng Chín, thống kê Canada cho biết, nợ hộ gia đình đã tăng lên 100.5% của GDP, lần đầu tiên vượt khỏi quy mô kinh tế của mình.
BIS cho biết, Canada là nước phát triển duy nhất sớm cho thấy các dấu hiệu căng thẳng trong hệ thống ngân hàng trong nước giữa bối cảnh tín dụng tăng trưởng “bất thường.”
Kinh tế Canada hiện vẫn tiếp tục tìm động lực tăng trưởng trong sự trỗi dậy của tình hình giá dầu sụt giảm và đầu tư xuất cảng khập khiễng. Số liệu công bố tuần trước cho thấy doanh số bán lẻ giảm 0.1% trong tháng và tỷ lệ lạm phát dự báo ở mức 1.3%.
Mời độc giả xem video: Xuất cảng đậu nành góp phần tăng trưởng kinh tế Mỹ 3%
Chính phủ Canada đang tích cực nỗ lực làm suy giảm nợ hộ gia đình, chủ yếu bằng cách thực hiện các biện pháp mới để hạ nhiệt thị trường nhà ở của cả nước, nơi giá nhà đã tăng vọt tại Vancouver và Toronto trong thập kỷ qua.
Luật vay nợ nhà mới đưa ra trong tháng này hạn chế thêm khả năng vay nợ cho người mua và đóng lại một kẽ hở trong luật thuế từng được một số người mua ở nước ngoài tận dụng lâu nay. (L.Q.T.)



























































































