Friday, April 19, 2024

Chính quyền Trump sẽ ép Canada đàm phán lại NAFTA

OTTAWA, Canada (NV) – Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ từng công bố muốn định hình lại chính sách thương mại của nước này sẽ sớm gửi thư cho Canada và Mexico thúc giục mở lại cuộc đàm phán NAFTA.

Theo tin tờ Globe and Mail, tỷ phú Wilbur Ross, người được Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump đề cử làm bộ trưởng Bộ Thương Mại, sẽ muốn thảo luận với các nước về quy chế giải quyết tranh chấp độc lập, vốn là cốt lõi của Hiệp Định Thương Mại Tự Do Bắc Mỹ (NAFTA) năm 1994.

Thượng Viện Hoa Kỳ đang trong giai đoạn mở các cuộc điều trần để chuẩn thuận ông Ross vào chức vụ này, và ngay từ đầu đã được yêu cầu phải bày tỏ quan điểm của mình về thương mại với Canada và Mexico.

“NAFTA việc là việc hợp lý đầu tiên mà chúng ta phải đối phó,” ông Ross nói. “Chúng ta phải củng cố các mối quan hệ một cách tốt nhất trong lãnh thổ của chúng ta trước khi đi ra đến các nước khác.”

Ông cũng ám chỉ đến Trung Quốc, thường xuyên bị ông Trump cáo buộc buôn bán không công bằng với Mỹ.

Ông Ross cho biết các đối tác thương mại của Hoa Kỳ không nên có gì để phải lo sợ đối với chính quyền Donald Trump.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta nên cho bất cứ ai vào thị trường của mình để tham dự một cách công bằng, có quy tắc và cung cấp cơ hội cạnh tranh cho tất cả mọi người” ông nói. “Tôi là người ủng hộ chứ không chống lại việc buôn bán. Nhưng tôi ủng hộ thương mại hợp lý.”

“Tôi sẽ phản đối các hình thức thương mại nào đi ngược lại lợi ích của người lao động và công nghiệp sản xuất của Mỹ,” ông nói thêm.

Mưa lớn làm ngập lụt khắp nơi trong thành phố Houston

Phát biểu của ông Ross về NAFTA bị gián đoạn, vì tiếng la hét của người biểu tình phản đối TPP, một hiệp ước thương mại khác do chính quyền Obama khởi xướng, nhưng bị ông Trump chỉ trích và hứa sẽ hủy bỏ.

Trong khi đó, hôm Thứ Tư, từ Sherbrooke, Quebec, khi được hỏi về vấn đề thương mại với chính quyền Hoa Kỳ sắp tới, Thủ Tướng Justin Trudeau của Canada cho biết: “Trong vài tuần qua, chúng tôi đã tham gia với chính quyền sắp tới về một loạt các vấn đề và chúng tôi đang nỗ lực di chuyển về phía trước một cách xây dựng để có lợi cho cả hai nước. Chúng tôi sẽ bảo vệ sự mở rộng và các lợi ích thương mại cho người Canada.” (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT