Friday, April 19, 2024

Canada muốn tránh cuộc chiến thương mại với Mỹ

OTTAWA, Canada (NV) – Theo tin tờ Globe and Mail, nhóm phụ tá tin cậy nhất của Thủ Tướng Justin Trudeau đã đàm phán với các cố vấn hàng đầu của Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump của Mỹ trong nỗ lực ngăn chặn một cuộc chiến tranh thương mại tốn kém giữa các quốc gia láng giềng.

Ông Gerald Butts, quốc vụ khanh, bà Katie Telford, chánh văn phòng của ông Trudeau, và ông David MacNaughton, đại sứ Canada tại Mỹ, nhiều lần gặp ông Jared Kushner, con rể ông Trump, và ông Stephen Bannon, chiến lược gia trưởng của ông Trump, trong những gì được mô tả như là các cuộc hội đàm mang tính xây dựng với nhóm chuyển quyền của vị tổng thống Mỹ tương lai.

Cũng tham gia vào một số cuộc thảo luận là Giáo Sư Peter Navarro của đại học UC Irvine, người được ông Trump chọn là chủ tịch Hội Đồng Thương Mại.

“Đây là một việc quan trọng mà chúng tôi đang cố gắng xoay xở,” một quan chức cao cấp trong chính phủ Canada cho biết. “Chúng ta không thể không nhìn thấy thực tế rằng đất nước này từng phải đối mặt và phải giải quyết những khó khăn với người Mỹ trong quá khứ.”

Các cuộc đàm phán này là một phần của các phản ứng từ cấp chính phủ cao nhất tại Ottawa để bảo vệ nền kinh tế Canada từ tác động của chính sách bảo hộ mà ông Trump chủ trương nhằm chống lại Trung Quốc và Mexico, bao gồm cam kết quan trọng của ông là tái đàm phán hoặc từ bỏ NAFTA, hiệp định tự do thương mại quan trọng nhất Bắc Mỹ.

Chiến lược hiện nay của Canada đối với Mỹ cũng bao gồm những nỗ lực tiếp cận với các nhà lập pháp Hoa Kỳ tại 35 tiểu bang phía Bắc.

Phó chủ tịch Samsung bị cáo buộc hối lộ

Ngoài ra, ông Trudeau và ông MacNaughton vừa xuất hiện trong một băng video gửi đến Quốc Hội Hoa Kỳ tuần trước, nội dung nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế chặt chẽ giữa hai nước, bao gồm thực tế của việc Canada là thị trường hàng hóa và dịch vụ nước ngoài lớn nhất của Hoa Kỳ.

Nhóm cố vấn của ông Trudeau tin rằng họ đã thiết lập được một mối quan hệ hữu hiệu với các phụ tá chủ chốt của ông Trump, nhưng một quan chức Canada vẫn thừa nhận họ đang phải đối diện với một thời điểm khó khăn vì chính quyền Trump “không tin vào thương mại tự do.” (L.Q.T.)

MỚI CẬP NHẬT